07:10, 29/10/2014

Lại lo ngại trái cây Trung Quốc

Thời gian qua, ngành chức năng và các phương tiện thông tin đại chúng liên tục cảnh báo một số loại trái cây Trung Quốc có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép, khiến người tiêu dùng không khỏi lo ngại.

Thời gian qua, ngành chức năng và các phương tiện thông tin đại chúng liên tục cảnh báo một số loại trái cây Trung Quốc có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) vượt ngưỡng cho phép, khiến người tiêu dùng không khỏi lo ngại.


Hàng Trung Quốc gắn mác châu Âu, Mỹ


Khảo sát tại nhiều sạp trái cây ở chợ, tuyến đường trên địa bàn TP. Nha Trang cho thấy, táo, lê, cam, quýt, nho, lựu... có xuất xứ từ Trung Quốc được bày bán khá nhiều. Các thùng hàng đựng trái cây in chi chít chữ Trung Quốc, thế nhưng, nhiều tiểu thương vẫn nói với khách hàng đó là táo, lê của Mỹ, New Zealand, Úc; cam Cái Bè, Nam Phi; nho Mỹ; quýt miền Tây... Khi chúng tôi hỏi tại sao cam nhập khẩu từ Nam Phi, nho Mỹ mà không có nhãn mác, một tiểu thương ở chợ Xóm Mới ậm ừ: “Do di chuyển nhiều nên mác gắn trên trái cây bị rớt”.

 

Trước lo ngại của người tiêu dùng về chất lượng táo, lê để nhiều tháng không hỏng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tất cả các biện pháp để giám sát chất lượng, đảm bảo an toàn khi nhập vào Việt Nam. Riêng trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc, Bộ yêu cầu các đơn vị giám sát nghiêm ngặt theo thông lệ quốc tế...

Một tiểu thương ở chợ Đầm tiết lộ: “Trái cây Trung Quốc thường là táo, lê, đào, nho, lựu, cam, quýt.. Các loại này có vỏ bóng đẹp, mùi hắc, để lâu vỏ vẫn tươi nhưng ruột hỏng. Tâm lý lo sợ hàng Trung Quốc đang khiến một số nơi bán hàng lách bằng cách dán tem của châu Âu, Mỹ nhằm tạo sự an tâm cho người tiêu dùng”. Được biết, sạp trái cây của bà có khoảng 30% hàng Trung Quốc, trong đó táo, lê, lựu được nhập về với số lượng lớn.


Thông tin trái cây Trung Quốc bày bán tương đối nhiều làm người dân lo lắng về độ an toàn. Bà Đ.T.N.B. (phường Phước Long, TP. Nha Trang) nói: “Tôi mua cam, lê Trung Quốc về chưng bàn thờ hơn 1 tháng vẫn không hỏng, màu sắc hơi nhạt hơn so với lúc đầu. Khi bổ ra thấy ruột có dấu hiệu nhũn nên không dám ăn”. Còn theo bà Ngô Thanh Thị Tuyết Trinh (phường Tân Lập), từ khi nghe các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo một số trái cây Trung Quốc có dư lượng thuốc BVTV vượt ngưỡng cho phép, bà hạn chế ăn trái cây Trung Quốc. Bà chỉ chọn các loại trái cây trong nước như bưởi, chuối, mãng cầu, thanh long... hoặc trái cây nhập khẩu ở siêu thị.


Trái cây ở siêu thị có xuất xứ rõ ràng

 

Theo một số tiểu thương, cách nhận biết các loại trái cây Trung Quốc chủ yếu dựa vào hình dáng và màu sắc. Táo thường có màu nhạt, to, tròn, cầm trên tay rất nhẹ. Lê trái to, màu vàng nhạt, được bọc trong lưới xốp. Lựu quả to, tròn, vỏ mỏng, màu trắng hồng. Nho quả to, tròn, có lớp vỏ màu nhạt, ăn vị chua, mềm, nhiều hạt. Cam không quá to, màu vàng, vỏ mỏng, trơn láng, không có hạt… Thời gian bảo quản trái cây Trung Quốc lâu hơn, giá trái cây Trung Quốc cũng rẻ hơn so với nhập từ các nước khác.

Tại các siêu thị, trái cây nội đang chiếm tỷ lệ lớn. Người tiêu dùng cũng thích chọn mua trái cây trong siêu thị vì an tâm hơn mua ngoài chợ. Ông Khuất Quang Hưng - Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam cho biết: “Tỷ lệ trái cây nội địa bày bán tại siêu thị chiếm khoảng 90%. Hàng nội được thu mua từ các nhà cung cấp và nông dân tại Đà Lạt, đồng bằng sông Cửu Long. Trái cây nhập từ Mỹ, New Zealand, Chile... đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng”. Theo ông Nguyễn Quốc Cường - Tổ trưởng marketing Siêu thị Co.opmart Nha Trang, siêu thị luôn duy trì số lượng, chủng loại trái cây phong phú. Trong đó, tỷ lệ trái cây nội địa bày bán tại đây chiếm hơn 40%; còn lại là trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Chile, Hàn Quốc... với xuất xứ rõ ràng, tuyệt đối không có trái cây Trung Quốc.


Bà Trịnh Thị Thùy Linh - Chi cục trưởng Chi cục BVTV tỉnh cho biết, từ năm 2008 đến năm nay, Cục BVTV cấp kinh phí cho Chi cục BVTV tỉnh lấy mẫu trái cây ở các nơi sản xuất và 2 chợ đầu mối (chợ Đầm, Xóm Mới), bao gồm cả hàng trong nước và hàng nhập ngoại để phân tích xem có nguy cơ nhiễm chất độc hóa học không. Kết quả, từ năm 2008 đến 2010, trong các loại trái cây như xoài, táo, lê, nho... có dư lượng thuốc BVTV trên mức cho phép từ 8 đến 10%. Từ năm 2011 đến nay, mức độ nhiễm hóa chất độc hại trong trái cây có giảm. Hàng năm, có 4 đến 5% mẫu trái cây không an toàn.


Cũng theo bà Thùy Linh, hiện nay trên thị trường xuất hiện những loại trái cây sử dụng chất bảo quản, chất tạo trắng vượt ngưỡng. Khi ăn phải những loại trái cây có chứa các hóa chất độc hại, cơ thể con người không có khả năng đào thải qua đường tiêu hóa mà các hóa chất này sẽ được tích tụ trong các mô mỡ, gan và tủy sống... Về lâu dài, chất độc sẽ ngấm vào cơ thể gây ung thư. Người tiêu dùng nên mua trái cây ở siêu thị hoặc những nơi kinh doanh có uy tín. Để đảm bảo hơn, trái cây khi mua về nên rửa sạch bằng nước muối hoặc sục ôzôn.


NGUYỄN KIM