
Hoạt động nghề, hoạt động trị liệu là một trong những phương pháp giúp bệnh nhân tâm thần, người khuyết tật xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội việc làm và tương lai tươi sáng hơn. Tuy nhiên, để những hoạt động này bền vững và phát triển, rất cần sự quan tâm của các cấp, ngành và doanh nghiệp trong việc giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm.
Hoạt động nghề, hoạt động trị liệu là một trong những phương pháp giúp bệnh nhân tâm thần, người khuyết tật xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội việc làm và tương lai tươi sáng hơn. Tuy nhiên, để những hoạt động này bền vững và phát triển, rất cần sự quan tâm của các cấp, ngành và doanh nghiệp trong việc giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm.
Năm 2005, Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật Khánh Hòa bắt đầu triển khai hoạt động nghề cho học sinh tại Trung tâm. Ban đầu, đây là hình thức trị liệu tâm lý, mang lại niềm vui cho các học sinh mỗi khi làm ra sản phẩm. Tuy các cán bộ Trung tâm không phải là những giáo viên nghề, nhưng với tình yêu dành cho trẻ em khuyết tật, khi những nhà hảo tâm tới dạy nghề miễn phí cho các em (1 buổi/tuần), các cô đã cùng học để sau này hướng dẫn cho học sinh khác. Đến nay, mỗi năm, các học sinh của Trung tâm có thể làm ra được 500 - 600 sản phẩm, chủ yếu là tranh vẽ, thiệp vẽ tay, bình hoa voan, đồ sứ trang trí... Bà Phan Thị Sen - Trưởng phòng Dạy thực hành của Trung tâm cho biết, các hoạt động nghề tại Trung tâm đang tạo ra cơ hội hòa nhập cho trẻ em khuyết tật khi trưởng thành; đồng thời qua đó cho cộng đồng thấy được các em cũng khéo léo, cẩn thận và yêu lao động.
![]() |
| Những sản phẩm hoàn thiện như thế này đang trăn trở tìm đầu ra. |
Đầu năm 2008, Khoa Hoạt động liệu pháp (Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần tỉnh) được thành lập và đi vào hoạt động. Khoa giúp cho bệnh nhân (BN) tham gia các hoạt động, tái phục hồi chức năng lao động, nghề nghiệp... để khi ra viện, BN sẽ tái hòa nhập cộng đồng được tốt hơn. Hiện nay, mỗi tháng có hơn 200 lượt BN tham gia học nghề, làm ra những sản phẩm thủ công như: hoa voan, trang sức kết cườm, móc khóa, khăn len... Khoa luôn chú ý sắp xếp người hướng dẫn, hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho người bệnh. Bên cạnh đó, để các sản phẩm làm ra có giá trị thẩm mỹ và phù hợp với thị trường, các cán bộ đã mày mò nghiên cứu mẫu mã mới, học hỏi từ nhiều nguồn để sản phẩm làm ra ngày càng đa dạng và nâng cao chất lượng. Hiện nay, các đơn vị trên tự tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm bằng hình thức mang sản phẩm đi giao lưu tại các tỉnh; một số cá nhân, nhà hảo tâm cũng ghé tham quan và ủng hộ học sinh khuyết tật, các BN bằng cách mua sản phẩm hoặc giới thiệu, đưa sản phẩm đi tiêu thụ nơi khác. Ngoài ra, một số khách sạn lớn ở Nha Trang như: Sunrise, Novotel, Ana Mandara..., hàng năm có tổ chức chương trình giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm nêu trên.
Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó phụ trách Khoa Hoạt động liệu pháp Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần tỉnh cho rằng, các BN của Bệnh viện duy trì thường xuyên hoạt động tạo ra sản phẩm, nhưng hiện nay chưa có nơi tiêu thụ ổn định, chưa có nhiều người biết tới những sản phẩm này. Để duy trì được liệu pháp nghề cho BN cần phải có vốn, nên Bệnh viện mong muốn được nhiều doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm và các tổ chức từ thiện giúp đỡ về thiết kế mẫu mã phù hợp với thị trường, nơi tiêu thụ sản phẩm để xoay vòng vốn. Từ đó, BN cũng được có thu nhập từ sản phẩm do mình làm ra. Bà Phan Thị Sen cho rằng, nếu nhiều công ty du lịch biết đến sản phẩm của Trung tâm, có thể phối hợp với họ đưa khách đến thăm các học sinh tại Trung tâm, ủng hộ các em khuyết tật bằng cách mua sản phẩm.
Hoạt động nghề, hoạt động trị liệu là một trong những phương pháp giúp BN tâm thần, người khuyết tật xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội việc làm và tương lai tươi sáng hơn. Tuy nhiên, để những hoạt động này bền vững và phát triển, rất mong các cấp, ngành và doanh nghiệp quan tâm hơn để họ có thể tự lo được một phần cuộc sống bản thân, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Hương Quỳnh





