04:07, 24/07/2014

Phớt lờ quy định cấm đưa súc vật tắm biển

Hiện tượng thả súc vật chạy rong hoặc đưa súc vật tắm biển Nha Trang diễn ra khá phổ biến, mặc dù các quy định cấm và xử phạt đối với hành vi vi phạm được thể hiện rõ trên các bảng đặt dọc theo công viên bờ biển từ nhiều năm nay.

Hiện tượng thả súc vật chạy rong hoặc đưa súc vật tắm biển Nha Trang diễn ra khá phổ biến, mặc dù các quy định cấm và xử phạt đối với hành vi vi phạm được thể hiện rõ trên các bảng đặt dọc theo công viên bờ biển từ nhiều năm nay.

 

Phớt lờ quy định

 

Anh Hoàng (Phường Lộc Thọ) cười vui khi thấy con chó cưng bơi theo sự hướng dẫn của cậu con trai 10 tuổi. Trao đổi với chúng tôi, anh cũng cho rằng việc dắt chó tắm biển là vi phạm quy định vệ sinh chung, tuy nhiên, cả gia đình xem nó như một thành viên, nên mỗi lần tắm biển anh đều dẫn theo, mặc dù thỉnh thoảng cũng có phản ứng từ vài người xung quanh.

 

k

Đa số chó thả rông trên công viên bờ biển không có rọ bịt mõm. Đây là mối đe dọa đến sự an toàn của người xung quanh.

 

Chủ nhân của một con chó khác đang chạy rông trên bãi biển, trạc tuổi lục tuần tỏ vẻ khó chịu khi tôi đề cập đến việc cấm đưa súc vật tắm biển: “Tôi dắt chó tắm biển có ảnh hưởng gì đâu, mọi người cũng cho chó tắm đầy ra đó. Chiều nào tôi cũng thấy hàng chục con chó tắm biển mà có ai đến nhắc nhở gì đâu”.

 

UBND TP. Nha Trang có quy định về việc bảo vệ cảnh quan vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, không thả súc vật chạy rông hoặc đưa súc vật tắm biển...

 

Cùng với quy định này là các hình thức xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội. Theo đó, thả rông các loài động vật nơi công cộng bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng; Để các loài động vật phóng uế nơi công cộng: cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 60.000 đến 100.000 đồng.


Tuy nhiên, dường như người dân vẫn phớt lờ các quy định trên, điều này chứng tỏ, không chỉ do người dân thiếu ý thức mà cả cơ quan chức năng vẫn chưa thực thi hết trách nhiệm của mình.


 
Gây ô nhiễm môi trường, tạo hình ảnh phản cảm

 

k
Chiều muộn là thời điểm biển Nha Trang xuất hiện nhiều người dắt chó dạo mát...

 

Chị Nguyệt một bác sĩ đến từ TP. Buôn Ma Thuột cho biết: “Gia đình tôi về Nha Trang để nghỉ ngơi và tắm biển, tuy nhiên, ngày đầu tiên bắt gặp chó cùng tắm xen lẫn với người trước Công viên Yến Phi, tôi giật mình và dự định không tắm nữa nhưng các con tôi một mực đòi được xuống biển nên tôi phải đi tìm nơi khác”. Chị cho biết thêm: “Chó là vật nuôi phổ biến trong các gia đình, tuy nhiên, chính vật nuôi này là nguồn lây bệnh dễ dàng sang người như bệnh dại, bệnh sán chó…”.

 

Những con chó tôi bắt gặp trên bãi biển Nha Trang hầu như không được bịt miệng, thả chạy rông và để phóng uế tùy tiện, làm ô nhiễm môi trường xung quanh, tạo hình ảnh phản cảm đối với một địa điểm du lịch có nhiều du khách trong và ngoài nước.

 

Chị Hà (đường Hùng Vương, TP. Nha Trang) phàn nàn: “Tôi đi tập thể dục trên công viên biển mỗi sáng và thường giẫm phải phân chó, tôi rất bức xúc về việc này”.

 

Để bảo môi trường sạch đẹp, an toàn đối với người dân thành phố và du khách trước nguy cơ do gia súc thả rông gây ra. Ngoài việc treo các biển cấm như hiện nay, các cơ quan chức năng cần có biện pháp mạnh tay hơn nữa đối với những cá nhân vi phạm các quy định nơi công cộng, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường bãi biển Nha Trang.

 

k
 ...và vô tư đưa chó xuống tắm biển chung với người.

 

Như Thảo