
Để nâng cao thu nhập và tìm mô hình kinh tế phù hợp giới thiệu đến hội viên, một số cán bộ Hội Nông dân huyện Diên Khánh đã cùng thành lập tổ liên kết nuôi lươn.
Để nâng cao thu nhập và tìm mô hình kinh tế phù hợp giới thiệu đến hội viên, một số cán bộ Hội Nông dân (HND) huyện Diên Khánh đã cùng thành lập tổ liên kết nuôi lươn.
Thiếu đất sản xuất
HND thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh) có 530 hội viên. Do quá trình xây dựng đô thị nên diện tích đất sản xuất nông nghiệp của hội viên ngày càng bị thu hẹp. Hiện nay, thị trấn chỉ có 40ha đất ruộng. Vì vậy, hội viên nông dân thị trấn chủ yếu làm các ngành nghề dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp như: đúc đồng, đan song mây, làm bánh tráng, làm bún... Bà Lê Thị Thương (tổ dân phố Phú Lộc Tây 1, thị trấn Diên Khánh) bày tỏ: “Trước đây, ngoài nghề truyền thống là đúc đồng, gia đình tôi còn làm thêm mấy sào hoa màu. Từ khi xây dựng Dự án Khu đô thị mới Nam sông Cái, đất canh tác không còn, thu nhập từ nghề đúc đồng cũng không ổn định. Hiện nay, gia đình tôi chỉ còn một ít đất vườn nên muốn tìm mô hình kinh tế phù hợp để nâng cao thu nhập”. Mong muốn của bà Thương cũng là mong muốn của nhiều hội viên nông dân ở thị trấn Diên Khánh trong tình cảnh đất canh tác đang bị thu hẹp dần.
![]() |
| Nuôi lươn ở huyện Diên Khánh bước đầu cho hiệu quả cao. |
Hiểu được những khó khăn của hội viên, lãnh đạo Hội HND thị trấn và huyện Diên Khánh đã đến nhiều địa phương trong tỉnh để tìm hiểu các mô hình sản xuất. “Phần lớn đất của các hội viên là đất vườn nằm trong khu dân cư. Do đó, cần phải có mô hình phù hợp để nâng cao thu nhập cho hội viên mà không ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh”, ông Trần Như Hổ - Phó Chủ tịch HND thị trấn Diên Khánh nói.
Cán bộ hội đi tiên phong
Qua tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, lãnh đạo HND huyện Diên Khánh nhận thấy mô hình nuôi lươn trong bể xi măng khá phù hợp với điều kiện của hội viên. Đây là mô hình sản xuất không chiếm nhiều diện tích, ít tốn công chăm sóc mà hiệu quả khá cao. Vì vậy, đầu năm 2013, HND huyện đã tổ chức cho một số cán bộ đi tham quan mô hình nuôi lươn ở TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Ông Nguyễn Thành - Chủ tịch HND huyện Diên Khánh cho biết: “Học tập kỹ thuật nuôi không khó, điều quan trọng là khi sản xuất phải gắn với đầu ra ổn định, hiệu quả. Có như vậy mới khuyến khích hội viên tham gia để nâng cao thu nhập”. Sau khi tham quan, các cán bộ hội quyết định làm thí điểm, nếu hiệu quả mới tổ chức nhân rộng, giới thiệu đến hội viên.
Tháng 7-2013, tổ liên kết nuôi lươn được thành lập với 6 thành viên là cán bộ HND thị trấn Diên Khánh và các xã: Diên An, Diên Điền, Diên Thạnh. Mỗi thành viên góp vốn ban đầu 20 triệu đồng, hàng tháng trích tiền lương đóng góp thêm 2 triệu đồng để xây bể, mua con giống, thức ăn, chi phí điện, nước. Tổ đã xây dựng 3 bể nuôi lươn tại gia đình ông Trần Như Hổ (Tổ trưởng). Ban đầu, do chưa có kinh nghiệm nên tổ lấy giống ở các tỉnh miền Nam với trọng lượng khoảng 20 con/kg. Sau 4 tháng nuôi, tổ xuất bán được 1,4 tấn lươn với giá từ 130.000 đến 140.000 đồng/kg. Trừ các khoản chi phí, tổ lãi gần 60 triệu đồng. Ngoài ra, để nước thải, thức ăn dư thừa từ việc nuôi lươn không ảnh hưởng đến môi trường, tổ đã đào ao nuôi cá trê. Sau khi xuất bán lươn, tổ thu hoạch được 2 tạ cá trê với số tiền 5,4 triệu đồng. Ông Hổ cho biết: “Lúc đầu, chúng tôi phải đưa lươn đi chào hàng ở các chủ vựa; nhưng hiện nay, các chủ vựa đã đến tận nhà để thu mua. Tuy nhiên, do thời gian nuôi khá lâu (từ 4 đến 8 tháng tùy kích cỡ con giống) nên chúng tôi không đủ lươn để cung cấp. Nếu có nhiều hội viên cùng tham gia thì sẽ có nguồn hàng cung cấp thường xuyên cho các chủ vựa”. Kỹ thuật nuôi lươn khá đơn giản, lươn là loài hoạt động chủ yếu về đêm, ngủ ngày nên mọi công việc như: cho ăn, thay nước đều diễn ra vào thời gian đầu buổi tối. Điều này khá phù hợp với những người muốn nuôi lươn để tăng thêm thu nhập gia đình mà vẫn duy trì được các công việc ban ngày.
Với kết quả ban đầu, các thành viên trong tổ đã mạnh dạn giới thiệu cho nhiều hội viên trong và ngoài địa phương đến tìm hiểu mô hình. Các thành viên của tổ đã nhiệt tình hướng dẫn cho hội viên về cách xây dựng bể (hoặc có thể nuôi trên bạt), kỹ thuật cho ăn, đo nồng độ pH trong nước, thay nước, xử lý nước thải... Qua đó, nhiều hội viên đã bày tỏ muốn tham gia tổ để có thêm nguồn thu nhập cho gia đình.
MAI HOÀNG





