
Thu nhập không cao nhưng nhiều gia đình vẫn "bấm bụng" mua thực phẩm ngoại cho con với quan niệm "càng đắt tiền càng chất lượng". Tuy nhiên thực tế lại khác.
Thu nhập không cao nhưng nhiều gia đình vẫn “bấm bụng” mua thực phẩm ngoại cho con với quan niệm “càng đắt tiền càng chất lượng”. Tuy nhiên thực tế lại khác.
Dùng hàng ngoại, con vẫn còi xương
Từ khi con trai được 6 tháng tuổi, chị Trần Thị Mỹ Duyên (đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang) đã mua hàng loạt thực phẩm dinh dưỡng để chăm chút cho con. Tất cả đều là hàng ngoại với giá không hề rẻ. Chẳng hạn như bột ăn dặm Gerber của Mỹ, giá 125.000 đồng/hộp, cao gấp đôi hàng trong nước; váng sữa Monte (Đức), giá 56.000 đồng/vỉ 4 hộp; sữa bột Dumex (Malaysia) với giá lên tới 450.000 đồng/hộp 800g... Chị Duyên chia sẻ: “Người lớn dùng đồ rẻ tiền cũng được nhưng trẻ nhỏ thì phải dùng hàng xịn. Khổ nỗi, chi không ít tiền mà con vẫn chưa đạt cân nặng chuẩn”.
Gia đình chị Nguyễn Thị Linh (đường Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang) không thuộc loại khá giả song hàng tháng chị cũng phải “bấm bụng” chi không dưới 2 triệu đồng cho khoản mua sắm các loại sữa, váng sữa, bột dinh dưỡng... cho con. Cứ nghe nhiều người truyền tai nhau thứ gì tốt cho trẻ, chị đều mua về. Chị còn cẩn thận dùng phần mềm kiểm tra hàng fake (hàng giả) trên điện thoại bằng cách bấm số mã vạch để biết chắc chắn mình mua có đúng hàng chính hãng hay không. Ngoài những khoản chi thông thường, hàng tháng chị phải chi thêm gần 1,4 triệu đồng để mua sữa tăng cân của Mỹ cho con (trung bình gần 700.000 đồng/hộp, dùng trong khoảng 2 tuần). Vậy nhưng dùng hết 6 hộp mà con chị chỉ tăng chưa tới 1kg, vẫn xanh xao và hay ốm vặt.
![]() |
| Nhiều sản phẩm sữa nội và sữa ngoại có thành phần dinh dưỡng tương đương nhau. |
Tin dùng hàng nội
Hiện nay, thị trường thực phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ ngày càng đa dạng với nhiều chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, loại nào cũng được quảng cáo là tốt nhất khiến nhiều phụ huynh không khỏi đắn đo. Nhân viên cửa hàng Ngọc Trang (đường 2-4, Nha Trang) cho biết, các loại sữa, váng sữa, bột ăn dặm, bột dinh dưỡng... cho trẻ chiếm phần lớn là hàng của Mỹ, Pháp, Đức... Còn với sữa bột, thời gian gần đây, khách hàng có xu hướng chọn hàng nội do lo ngại sữa nhập ngoại bị nhiễm khuẩn, giá lại cao.
Chị Nguyễn Thúy Hà (đường Ngô Gia Tự, Nha Trang) kể, mới đây trên đường đi làm về, chị ghé tiệm tạp hóa ở đường Trần Nhật Duật (Nha Trang) thì được nhân viên bán hàng tư vấn cho chị (đang mang bầu) nên đổi từ sữa Dielac Mama (Vinamilk) sang sữa ngoại. Theo lời nhân viên này: “Sữa Similac Mom (Abbott) rất tốt cho các bà bầu vì có đầy đủ tất cả thành phần dinh dưỡng dành cho bé phát triển toàn diện ngay từ trong bụng mẹ, đảm bảo khi sinh ra con chị sẽ không dưới 3kg. Ngoài ra, khi mua một hộp sữa chị còn được tặng quà là một chiếc khăn tắm cao cấp cho bé”. Tuy nhiên, chị Hà từ chối. “Tôi đã tìm hiểu khá kỹ các loại sữa dành cho bà bầu và thấy thành phần dinh dưỡng giữa sữa nội và nhiều loại sữa ngoại đều tương đương nhau. Trong khi đó hàng ngoại có giá rất cao. Hộp Similac Mom 900g có giá 448.000 đồng trong khi Dielac Mama trọng lượng tương đương chỉ 180.000 đồng” - chị Hà nói.
Chị Nguyễn Thanh Thủy (đường Sinh Trung, Nha Trang) cho rằng, do khả năng kinh tế có hạn nên chị chỉ mua sữa Dielac Alpha cho con gái 2 tuổi dùng hàng ngày. Giá sản phẩm chỉ hơn 200.000 đồng/hộp 900g, bằng một nửa so với các loại sữa ngoại. Chị cũng không cho con dùng váng sữa đắt tiền mà thay bằng sữa chua Mộc Châu. Kết quả, con chị vẫn phát triển khỏe mạnh.
Theo bà Nguyễn Thị Trang, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, thực phẩm đắt chưa hẳn đã chất lượng, bởi giá cả còn phụ thuộc vào các chi phí khác như thuế nhập khẩu, quảng cáo, chiết khấu... Hiện nay, nhiều sản phẩm trong nước được đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, tiên tiến, chất lượng không thua kém hàng ngoại mà giá cả lại phải chăng. Khi mua sữa và các loại thực phẩm khác cho trẻ, người tiêu dùng cần xem kỹ thành phần dinh dưỡng in trên bao bì để chọn loại phù hợp.
T.V





