06:03, 26/03/2014

Một giờ cho Trái đất mãi xanh

"Hãy hành động để Trái đất thêm xanh" là khẩu hiệu chính của chiến dịch Giờ Trái đất năm 2014 tại Việt Nam (diễn ra vào Thứ bảy, ngày 29-3), do Bộ Công Thương chủ trì. Năm nay, Giờ Trái đất tiếp tục triển khai các hoạt động với tên gọi mới thống nhất theo thế giới - Giờ Trái đất xanh.

“Hãy hành động để Trái đất thêm xanh” là khẩu hiệu chính của chiến dịch Giờ Trái đất năm 2014 tại Việt Nam (diễn ra vào Thứ bảy, ngày 29-3), do Bộ Công Thương chủ trì. Năm nay, Giờ Trái đất tiếp tục triển khai các hoạt động với tên gọi mới thống nhất theo thế giới - Giờ Trái đất xanh (GTĐX).


Tại Khánh Hòa, nhiều doanh nghiệp (DN), đơn vị  đã hưởng ứng GTĐX với thông điệp tiết kiệm điện. Bà Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc Nhà máy Nước giải khát cao cấp yến sào Khánh Hòa cho biết: “Chúng tôi thường xuyên tiết kiệm điện trong sản xuất và chiếu sáng. Hàng năm, đơn vị đều tham gia chương trình Giờ Trái đất bằng cách tắt điện tại các cửa hàng và thiết bị chiếu sáng trong Nhà máy. Hoạt động này có ý nghĩa thiết thực trong công nhân viên, nâng cao ý thức tiết kiệm điện, giảm chi phí sản xuất”.


Theo thống kê của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, trong chiến dịch Giờ Trái đất năm 2013, toàn tỉnh đã tiết kiệm được khoảng 18.000 kWh. Theo ông Lục Xuân Thơi - Trưởng Phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, năm 2013, để vận động khách hàng tiết kiệm điện, ngành Điện đã thực hiện nhiều biện pháp thiết thực như: tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất lớn trong việc áp dụng các biện pháp sử dụng điện hiệu quả; hướng dẫn khách hàng cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm…; chi gần 575 triệu đồng trong chương trình hỗ trợ những khách hàng lắp đặt bình nước nóng năng lượng mặt trời. Những việc làm này đã góp phần đáng kể trong tiết kiệm năng lượng trên toàn tỉnh. Theo đánh giá của ngành Điện, những năm qua, Sở Ngoại vụ Khánh Hòa là đơn vị chuẩn mực trong công tác tiết kiệm điện; Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang, Tổng Công ty Khánh Việt và một số khách sạn lớn cũng là những đơn vị thực hiện tốt vấn đề này.

 

Giờ Trái đất tổ chức tại Nha Trang luôn được du khách hưởng ứng.
Giờ Trái đất tổ chức tại Nha Trang luôn được du khách hưởng ứng.


Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Việt - Khách sạn Sunrise Nha Trang nói: “Trong thời gian diễn ra GTĐX 2014, chúng tôi sẽ tắt hệ thống đèn chiếu sáng bên ngoài, đèn trang trí bên trong khách sạn, hệ thống máy lạnh ở những khu vực công cộng và hạn chế tối đa việc sử dụng thiết bị tiêu hao điện. Chúng tôi đặt áp phích ở các khu vực cộng cộng cũng như gửi thư đến từng phòng nghỉ, khuyến khích du khách thực hiện những hành động thiết thực ủng hộ chương trình GTĐX…”. Được biết, năm 2013, hiệu quả từ việc sử dụng năng lượng mặt trời, bóng đèn compact đã giúp Khách sạn Sunrise Nha Trang tiết giảm được 132.500 kW/năm.


Tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường rất cần sự chung tay của toàn xã hội. Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt và tiên phong trong tuyên truyền thực hiện GTĐX. Bạn Trần Thị Kim Yên - sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang chia sẻ: “Những năm qua, Hội Sinh viên của trường luôn có hoạt động tuyên truyền về chương trình này. Năm nay, chúng tôi sẽ tổ chức đạp xe với khẩu hiệu tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường trên một số tuyến đường chính trong thành phố”.


Bên cạnh những hoạt động tích cực thực hiện Giờ Trái đất, vẫn còn nhiều người chưa quan tâm về chương trình này, hoặc biết nhưng chưa thực hiện. Ông T. (sinh sống trên đường Hùng Vương) nói: “Chúng tôi vẫn thường xuyên tiết kiệm điện vì lợi ích gia đình. Tôi có biết chương trình Giờ Trái đất, nhưng không thấy cán bộ phường nhắc nhở nên không tắt điện”. Còn chị Hoa (người Hà Nội vào làm việc tại Nha Trang) cho biết: “Ở Hà Nội, chúng tôi được tuyên truyền rất kỹ về Giờ Trái đất. Mọi nhà đều tắt điện 1 giờ, chúng tôi để đèn sáng cũng ngại. Còn ở đây, chẳng ai tắt điện nên chúng tôi cũng vậy…”.


GTĐX là chương trình thiết thực, có ý nghĩa giáo dục về việc tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Để hoạt động này hiệu quả hơn, các cấp, ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền và mọi người cùng chung tay “hành động để Trái đất thêm xanh”.


Hương Quỳnh