10:03, 18/03/2014

Khốn khổ vì muỗi!

Thời gian gần đây, một số địa bàn ở TP. Nha Trang xuất hiện rất nhiều muỗi, khiến cuộc sống của nhiều người dân bị ảnh hưởng.

Thời gian gần đây, một số địa bàn ở TP. Nha Trang xuất hiện rất nhiều muỗi, khiến cuộc sống của nhiều người dân bị ảnh hưởng.


Muỗi nhiều vô kể


Chị Nga, trú tổ dân phố Đông Nam 1, phường Vĩnh Hải cho biết: “Từ Tết đến nay, không hiểu sao ở đây muỗi xuất hiện rất nhiều. Đi làm về, mở cửa ra là muỗi bay vù vù. Ở đây đã 4 năm, nhưng chưa bao giờ tôi thấy muỗi xuất hiện nhiều như năm nay. Cứ sáng sớm và chiều tối, tôi lại có thêm công việc là bắt muỗi. Còn quanh xóm thì cứ vang lên tiếng tách tách phát ra từ cây vợt muỗi”. Lúc đầu cứ nghĩ, do mình chưa vệ sinh sạch sẽ nên muỗi có nơi sinh sản, nhưng khi chị Nga dọn dẹp hết những nơi muỗi trú ẩn rồi vẫn thấy muỗi rất nhiều. Có nhà hàng xóm vừa mới xây xong, muỗi vào nhiều chẳng kém...


Không riêng chị Nga, nhiều hộ dân khác ở phường Vĩnh Hải; thôn Hòn Nghê (xã Vĩnh Ngọc), tổ dân phố Ngọc Hội (phường Ngọc Hiệp) cũng phản ánh tình trạng muỗi nhiều. Anh Tuấn (tổ dân phố Tây Nam, phường Vĩnh Hải) cho biết: “Tôi dùng vợt muỗi, nhang muỗi... để diệt mà không ăn thua. Con tôi đi học về phải chui vào mùng chơi, chứ ở ngoài muỗi đốt sưng hết cả người”.

 

Vợt điện đang là dụng cụ diệt muỗi hữu hiệu.
Vợt điện đang là dụng cụ diệt muỗi hữu hiệu.


Sự xuất hiện nhiều bất thường của muỗi khiến nhiều người dân lo âu. Theo phản ánh của người dân, muỗi thường xuất hiện nhiều vào mùa mưa, nhưng không hiểu sao 2 tháng nay, thời tiết nắng ráo mà muỗi lại xuất hiện dày đặc. Không chỉ ở những điểm gần ao tù, nước đọng sinh muỗi, mà ở những khách sạn cao tầng, khu dân cư đông đúc cũng có nhiều muỗi. Anh Nam - nhân viên bảo vệ một khách sạn trên đường Nguyễn Biểu cho biết: “Chiều chiều, đến ca trực, anh em phải trang bị thêm vợt điện để diệt muỗi. Nhiều hôm đi làm về, chân tay đầy vết muỗi chích...”.


Không phải loại muỗi gây bệnh sốt xuất huyết

Theo Bộ Y tế, ngày Sức khỏe thế giới (7-4) năm 2014 được Tổ chức Y tế thế giới đưa ra là “Những sinh vật nhỏ, mối đe dọa lớn” với chủ đề “Các bệnh do vector truyền”. Hiện nay, các bệnh do vector truyền phổ biến nhất là: muỗi (mosquitoes), ruồi cát (sandflies), rệp (bugs), ve (ticks) và ốc sên (snails). Riêng muỗi không chỉ truyền bệnh sốt rét và sốt xuất huyết mà còn lan truyền các bệnh giun chỉ bạch huyết, sốt chikungunya, viêm não Nhật Bản và sốt vàng.

Trao đổi với chúng tôi, chị Lê Thị Thúy Loan - Trưởng Trạm Y tế phường Vĩnh Hải cho biết: “Trên địa bàn phường, muỗi xuất hiện rộ lên khoảng 2 tháng nay. Trong cuộc họp giao ban đầu tháng 3, tổ dân phố nào cũng phản ánh có nhiều muỗi, đề nghị Trạm phun thuốc xử lý. Trạm Y tế phường đã báo với Đội Y tế dự phòng; nhưng hiện nay, Đội không có kinh phí để phun thuốc diệt muỗi nên Trạm đang làm bản tường trình gửi lên Phòng Y tế Nha Trang đề nghị hỗ trợ. Về nguyên nhân muỗi xuất hiện rộ trên địa bàn, hiện nay, Trạm chưa xác định được”.


Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thời gian qua đã ghi nhận muỗi xuất hiện nhiều tại các phường như: Ngọc Hiệp, Vĩnh Hải... Qua kiểm tra, đơn vị đã xác định đây là loại muỗi Culex (muỗi vằn) không phải là muỗi mang mầm bệnh sốt xuất huyết. Muỗi Culex phát triển quanh năm, nhưng cao điểm vào mùa xuân, mùa hè, thường sống ở những nơi nước bẩn, cống rãnh... Muỗi thường chích hút máu vào ban đêm, ban ngày thì trú đậu ở trong góc nhà, gầm giường, gầm tủ...


Hiện nay, việc phun hóa chất khá hạn chế, chủ yếu diệt loại muỗi mang mầm bệnh sốt xuất huyết. Để phòng, chống muỗi Culex, người dân cần cải tạo điều kiện môi trường sống, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thường xuyên khơi thông cống rãnh để triệt phá nơi trú ẩn và sinh sản của muỗi, mắc màn khi ngủ...


L.G - P.L