
Những ngày cận Tết, các gia đình thường mua sắm đồ gia dụng mới, trong đó có ti vi (TV). Tuy nhiên, thị trường TV hiện nay muôn hình vạn trạng, từ các hãng sản xuất cho đến các chuẩn TV… Người tiêu dùng cũng cần biết những kiến thức cơ bản để lựa chọn TV được chính xác hơn, phù hợp với nhu cầu của bản thân.
Những ngày cận Tết, các gia đình thường mua sắm đồ gia dụng mới, trong đó có ti vi (TV). Tuy nhiên, thị trường TV hiện nay muôn hình vạn trạng, từ các hãng sản xuất cho đến các chuẩn TV… Người tiêu dùng cũng cần biết những kiến thức cơ bản để lựa chọn TV được chính xác hơn, phù hợp với nhu cầu của bản thân.
Lựa chọn thông qua độ phân giải
Hiện nay, chuẩn độ phân giải của TV gồm có: SD, HD, Full HD và 4k. Trong đó, TV sử dụng chuẩn SD là các TV sử dụng đèn hình đời cũ, với kích thước cồng kềnh, hiện nay hầu như đã không còn được sản xuất mới. Thông dụng nhất hiện nay là TV sử dụng chuẩn HD và Full HD. Trên lý thuyết thì chuẩn Full HD cho hình ảnh chi tiết gấp đôi chuẩn HD, nhưng với màn hình từ 42’’ trở xuống thì sự chênh lệch này rất khó phân biệt bằng mắt thường. Do đó, khi mua TV từ 42’’ trở xuống, người tiêu dùng chỉ cần mua chuẩn HD là đủ bảo đảm các yêu cầu về hình ảnh khi xem TV. Muốn thưởng thức sự ưu việt về hình ảnh của chuẩn Full HD mang lại, phải mua TV từ 46’’ trở lên mới có thể thấy rõ được sự khác biệt giữa chuẩn Full HD và HD.
 |
| Khách hàng đang lựa chọn TV. |
Đối với TV chuẩn Ultra HD, đây là những TV đời mới với tiêu chuẩn cao nhất hiện nay, thường là những TV với màn hình siêu lớn (80’’ trở lên) để tận dụng độ phân giải siêu cao của chuẩn này. Và dĩ nhiên, giá của những TV này cũng... siêu cao, với nhu cầu giải trí gia đình thì hầu như ít người sử dụng tới.
Lựa chọn thông qua công nghệ TV
TV trên cơ bản là sử dụng các công nghệ sau: Đèn hình CRT, LCD, Plasma và LED.
Công nghệ đèn hình CRT: là các TV đời cũ dùng công nghệ đèn hình, do đó kích thước lớn, tiêu hao điện nhiều, hiện nay đã không còn được sản xuất.
Công nghệ LCD: đây là TV sử dụng công nghệ màn hình tinh thể lỏng, được phát triển sau công nghệ đèn hình CRT, ưu điểm là độ phân giải cao hơn nhiều, tuổi thọ tốt, ít tốn điện, kích thước mỏng, gọn hơn nhiều. Hiện nay vẫn còn được sản xuất.
Công nghệ Plasma: đây là công nghệ dùng đèn huỳnh quang, được phát triển sau công nghệ LCD, có ưu điểm độ phân giải cao hơn, đèn hình sáng hơn, màu sắc thể hiện tốt hơn, do đó thích hợp trang bị cho những TV có kích thước màn hình lớn. Nhưng do tiêu hao điện nhiều, tuổi thọ tương đối kém, nên hiện dòng TV Plasma đã ngừng sản xuất.
Công nghệ LED: đây là công nghệ dùng đèn led, được phát triển sau công nghệ LCD và Plasma, có thể nói là hiện đại nhất hiện nay. TV dùng công nghệ này kết cấu nhẹ, màn hình mỏng, tiêu tốn ít điện, tuổi thọ cao hơn Plasma, chất lượng hình ảnh cao. Đây là công nghệ đang được áp dụng cho TV hiện nay.
Hiện nay, giá TV LED là đắt nhất, thường cao hơn vài triệu đồng so với TV LCD cùng kích cỡ. Nếu muốn tìm loại TV chất lượng hình ảnh tốt như TV LED nhưng giá tương đương với TV LCD, có nhiều kích cỡ lớn, ta có thể lựa chọn TV Plasma do loại TV này đã được ngừng sản xuất, giá thành đã hạ nhiều. Dĩ nhiên để đổi lại, chúng ta phải chấp nhận việc tiêu thụ điện năng cao hơn, tuổi thọ thấp hơn.
Lựa chọn qua thương hiệu
Có thể chia thương hiệu TV trên thị trường hiện nay làm một số nhóm chính:
Nhóm thương hiệu trong nước như Belco, TCL có giá mềm. Với khoảng 3 - 4 triệu đồng là đã có thể mua được một chiếc TV LCD hoặc LED 32’’ với độ phân giải HD.
Nhóm thương hiệu Hàn Quốc như LG, Samsung... có chất lượng, giá thành và độ bền trung bình, mẫu mã đẹp. Trong đó, Samsung nổi trội với các dòng SmartTV và TV kích cỡ lớn, còn LG nổi trội với dòng TV3D.
Nhóm thương hiệu Nhật Bản như Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba... nổi trội với chất lượng, độ bền cao, mẫu mã đẹp và giá thành cũng cao hơn.
Chính vì thế, để lựa chọn một chiếc TV thích hợp cho bản thân và gia đình ngày Tết, trước tiên phải xác định độ phân giải nào phù hợp, sau đó lựa chọn công nghệ phù hợp, cuối cùng là lựa chọn hãng sản xuất có giá thành phù hợp với túi tiền.
Cao Duy