08:01, 16/01/2013

Tiểu thương khó buôn bán

Một số tiểu thương tại chợ Đầm (Nha Trang) phản ánh, việc sắp xếp lại lô, sạp ở đoạn đường phía trước Chung cư B chưa hợp lý, khiến họ khó buôn bán.

Một số tiểu thương tại chợ Đầm (Nha Trang) phản ánh, việc sắp xếp lại lô, sạp ở đoạn đường phía trước Chung cư B chưa hợp lý, khiến họ khó buôn bán.

Phương án sắp xếp

Đoạn đường phía trước Chung cư B chợ Đầm (dài 88m, rộng 12m) có hơn 60 hộ buôn bán trái cây, hoa, đồ giải khát, thuốc lá, bánh kẹo... Trước đây, các sạp hàng kinh doanh được sắp xếp nằm ở 2 bên lề đường, còn đoạn giữa đường (rộng khoảng 5m) để lưu thông. Tuy nhiên, một số người dân sống và kinh doanh tại Chung cư này phản ánh các lô, sạp trái cây và một số mặt hàng khác lộn xộn, ảnh hưởng tới việc đi lại, buôn bán của họ; đồng thời đề nghị không bố trí các hộ này buôn bán tại khu vực tiếp giáp Chung cư.

Được sự cho phép của UBND TP. Nha Trang, UBND phường Vạn Thạnh phối hợp với Ban Quản lý (BQL) chợ Đầm thống nhất phương án: Bố trí các hộ kinh doanh ở 2 bên đường (đoạn Chung cư B) dịch chuyển vào giữa lòng đường, quay lưng lại với nhau. Cụ thể, các hộ trước đây buôn bán phía Chung cư B dịch chuyển ra giữa đường và quay mặt về phía Chung cư, tạo thành đoạn đường rộng 6m (gọi tắt là mặt trước). Các hộ gần khu D (đối diện Chung cư B) chuyển ra lòng đường, quay mặt về khu D tạo thành đoạn đường rộng 3m (gọi tắt là mặt sau).

Một số tiểu thương bức xúc vì không buôn bán được từ khi phân lại lô, sạp.
Một số tiểu thương bức xúc vì không buôn bán được từ khi phân lại lô, sạp.

Ngày 4-1, BQL chợ Đầm đã họp với các tiểu thương kinh doanh tại khu vực trên và thống nhất phương án sắp xếp lại lô, sạp.

Triển khai thực tế

Ông Nguyễn Văn Hội - Phó BQL chợ Đầm: Việc phân lô nhằm lập lại trật tự mỹ quan, an toàn giao thông tại chợ. Tuy nhiên, sau khi thực hiện, chúng tôi nhận thấy việc xếp lô có phần ảnh hưởng đến hoạt động của một số hộ kinh doanh. Chúng tôi đã nhận được đơn khiếu nại của tiểu thương và đang làm việc với UBND phường để xem xét giải quyết.

Được biết, đoạn đường Lý Quốc Sư phía trước Chung cư A (dài 35m, rộng 12m), có khoảng 34 hộ kinh doanh cũng nằm trong phương án sắp xếp lại lô, sạp. Theo đó, các lô sạp kinh doanh ở 2 bên đường sẽ dịch chuyển vào giữa lòng đường (mỗi bên dịch chuyển 1,5m) và quay lưng lại với nhau. Tuy nhiên, hầu hết tiểu thương kinh doanh tại đây đều phản đối vì như vậy gây khó khăn cho việc kinh doanh nên hiện BQL vẫn giữ nguyên trạng. 

Tuy nhiên, ngày 12-1, sau khi hoàn thành phân lô, nhiều tiểu thương buôn bán ở mặt sau lại cho rằng, BQL phân lô chưa hợp lý. Sau đó, BQL đã cho nới rộng đoạn đường mặt sau lên 4m, đồng nghĩa với chiều rộng đường mặt trước chỉ còn 5m. Tuy nhiên, hầu hết tiểu thương được phân lô mặt sau vẫn không đồng tình.

Khi được hỏi vì sao tại cuộc họp với BQL chợ, tiểu thương đã ký vào biên bản thống nhất phương án phân lô mặt trước- mặt sau, nay lại phản đối, bà Trần Thị Kim Oanh bức xúc: “Trong buổi họp, BQL chợ có thông qua phương án sắp xếp lại lô, sạp nhưng chỉ trên lý thuyết, chúng tôi chưa hình dung được cụ thể ra sao. Sau khi thực hiện, chúng tôi nhận thấy, việc phân lô bất hợp lý vì đoạn đường mặt sau nhỏ hẹp, người dân chủ yếu đi lại, mua bán ở đoạn đường mặt trước. Hiện nay, tôi bày bán hoa cả ngày mà không có khách mua. Ngày 14-1, tôi đã gửi đơn khiếu nại lên BQL chợ yêu cầu giải quyết”.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Thương cũng đứng ngồi không yên mấy ngày nay vì không buôn bán được. Bà phân trần: “Hiện nay, các hộ buôn bán ở mặt trước không bị ảnh hưởng nhiều nhưng các hộ ở mặt sau như chúng tôi rất khó khăn vì đoạn đường mặt sau hẹp và lộn xộn, đi lại bất tiện. Trước đây, tính cả vốn lẫn lời, một ngày tôi bán được 700 - 800 ngàn đồng tiền hoa, nhưng từ khi sắp xếp lại lô thì chỉ bán được 20- 30 ngàn đồng. Vì vậy, BQL chợ cần sớm xếp lại lô hợp lý. Tôi đề nghị, nên sắp xếp sao cho mỗi hộ có một nửa số lô được quay về mặt trước, một nửa quay về mặt sau”. Còn theo bà Phan Thị Thanh Trúc (kinh doanh hoa), để tạo sự công bằng giữa các tiểu thương, BQL nên tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên để nhận lô, hoặc sớm có phương án sắp xếp hợp lý, tạo điều kiện cho tiểu thương ổn định buôn bán trong dịp Tết.

ANH THÁI