
Kinh tế khó khăn, cuối năm lương thưởng bèo bọt nên vợ chồng chị Hoa (chung cư Lê Hồng Phong, Nha Trang) đều đồng lòng nhất trí đón Tết tiết kiệm. “Ngày thường gói ghém còn chưa dư dả, huống gì là Tết... Nào là mua sắm, nào là quà cáp, mới bấy nhiêu thôi đã thấy... chóng mặt!” - chị Hoa nói.
Kinh tế khó khăn, cuối năm lương thưởng bèo bọt nên vợ chồng chị Hoa (chung cư Lê Hồng Phong, Nha Trang) đều đồng lòng nhất trí đón Tết tiết kiệm. “Ngày thường gói ghém còn chưa dư dả, huống gì là Tết... Nào là mua sắm, nào là quà cáp, mới bấy nhiêu thôi đã thấy... chóng mặt!” - chị Hoa nói.
“Thắt lưng buộc bụng” đón Tết
Chị Hoa tính, lương của hai vợ chồng chị tròm trèm 6 triệu đồng, cộng cả thưởng cũng chưa lên tới con số 10. Ấy vậy mà rất nhiều khoản phải chi tiêu. Năm ngoái, tiền thưởng không bị cắt giảm, ăn Tết còn xôm tụ. Năm nay, tình hình khó khăn hơn, chị Hoa bàn với chồng Tết này phải cân đối, tính toán kỹ việc chi tiêu, xài quá tay ra Tết lại gồng mình trả nợ. Cả hai vợ chồng nhất trí phương châm “giảm mua, ít biếu” trong dịp Tết này. Chị Hoa cho biết, chị chỉ mua một số món thiết yếu cho ba ngày Tết; biếu quà cho bên nội, bên ngoại, cắt giảm những khoản không cần thiết. “Năm nào tủ lạnh cũng chất đầy đồ ăn, ra Tết vẫn còn dư thừa, ăn thì ngán mà đổ thì phí! Năm nay tôi chỉ mua vừa đủ dùng, tránh lãng phí”. Riêng khoản tiền lì xì, chị đổi một ít tiền mới loại 5.000 để lì xì cho lũ trẻ, gọi là cho vui. “Ra chợ mấy ngày nay cứ như bị ai móc túi, đem bao nhiêu cũng không đủ. Bởi vậy phải tỉnh táo, suy nghĩ kỹ món gì cần mới mua, mua nhiều thể nào ông xã cũng càm ràm...” - chị Hoa nói.
Với mấy bà nội trợ, cắt giảm chi tiêu là một bài toán khó trong dịp Tết. “Năm nay khó khăn quá, tui cắt giảm luôn khoản may sắm quần áo của cả vợ và chồng, ưu tiên cho mấy đứa nhỏ. Riêng quà biếu Tết cho gia đình bên ngoại, bên nội thì vẫn như mọi năm. Tết này, tui “quán triệt” cho ông xã không nên mua nhiều bia rượu; mua nhiều uống nhiều, vừa hại sức khỏe vừa phí tiền...” - chị Hạnh, nhân viên một cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm kể. Không chỉ thế, vợ chồng chị còn nhất trí việc trang trí nhà cửa đón Tết cũng phải tiết kiệm. Thay vì mua vài chậu hoa cho đẹp nhà đẹp cửa như năm ngoái, chị bàn với anh chỉ nên mua một chậu cúc, giá vài trăm ngàn, như thế tiết kiệm được cả triệu bạc.
![]() |
| Bên mâm cơm gia đình ngày Tết. (Ảnh minh họa) |
Vừa mới cưới nhau, vợ chồng anh Hoàng - công nhân Khu Công nghiệp Suối Dầu (Cam Lâm) cũng đang “gồng mình” đón Tết. Anh Hoàng cho biết, vợ quê Thanh Hóa, anh quê Bình Định, Tết này nếu về hai nơi, nội tiền tàu xe đã tiêu tốn vài triệu đồng, chưa kể các khoản quà cáp, chi tiêu lặt vặt khác. Vì thế, vợ chồng anh quyết định ở lại đón Tết. “Vợ chồng mình có gửi một ít tiền về quê cho các cụ, gọi là quà Tết. Mới cưới xong, giờ phải lo dành dụm để còn sinh con. Thôi thì đành phải nói các cụ thông cảm, đợi đến Tết năm sau nếu khấm khá hơn, vợ chồng con cái sẽ cùng về...” - anh Hoàng tâm sự. Tết của đôi vợ chồng trẻ này cực kỳ đơn giản và tiết kiệm. Hầu như họ chẳng mua sắm thứ gì ngoài những món không thể thiếu trong dịp Tết. “Cả xóm trọ cùng nhau gói bánh chưng, làm dưa món, củ kiệu, nấu thịt đông... Đón Tết tập thể như thế vừa vui vừa tiết kiệm, vợ chồng... đỡ phải hục hặc vì thiếu trước hụt sau” - anh Hoàng vui vẻ nói.
Từ ăn Tết chuyển thành chơi Tết
Mấy năm gần đây, gia đình anh Thành (đường 23-10, Nha Trang) thường có thói quen chơi Tết thay vì... ăn Tết. Nhà có điều kiện nhưng vợ chồng anh không mua sắm nhiều trong dịp Tết. Anh Thành quan niệm, Tết là dịp để gia đình sum họp, nghỉ ngơi, thư giãn, vì thế không nên đặt nặng vấn đề mua sắm, ăn uống. Sau mùng Một, anh Thành thường đưa gia đình đi chơi xa, lúc thì lên Đà Lạt, khi thì ở Mũi Né - Bình Thuận. “Nếu sắm một cái Tết thật đầy đủ, tính ra cũng bằng một chuyến du lịch cho cả nhà. Cả năm bận rộn, vợ chồng, con cái ít có dịp đi chơi với nhau, vì vậy tôi thường chọn dịp Tết đưa cả gia đình đi chơi. Bà xã tôi cũng khoái đón Tết kiểu này. Lúc trước, ba ngày Tết bà xã vừa bù đầu bù cổ lo Tết, vừa phải dọn dẹp bở hơi tai sau những cuộc ăn uống, nhậu nhẹt của chồng...” - anh Thành chia sẻ.
Nhiều gia đình trẻ khác cũng đang có xu hướng này. Thay vì phải chi tiêu khá nhiều để mua sắm Tết, nhiều cặp vợ chồng trẻ thường rủ nhau đi du lịch dịp này. Anh Tân - nhân viên tiếp thị một hãng sữa cho biết, Tết năm nay hai vợ chồng anh quyết định đi du lịch bụi bằng xe máy lên Đà Lạt, sau khi đã dành trọn ngày mùng Một Tết cho gia đình hai bên nội, ngoại. “Bây giờ tôi thấy chuyện ăn uống trong ba ngày Tết cũng gần giống như ngày thường. Tết năm nay nghỉ dài ngày, bởi vậy vợ chồng tôi mới quyết định đi du lịch, tính ra chi phí cũng không nhiều. Tết như vậy vừa vui vừa tiết kiệm” - anh Tân nói.
Chuyện ăn Tết, chơi Tết như thế nào cho tiết kiệm cũng đang trở thành đề tài được các cư dân mạng bàn tán rôm rả. Trên trang web webtretho.com, nhiều bà mẹ trẻ rỉ tai nhau cách mua sắm, chi tiêu hợp lý trong dịp Tết. Nhiều người chỉ cho nhau các địa chỉ mua hàng giá rẻ, cách trang trí nhà cửa đón Tết... Một thành viên có nickname meyeucon chia sẻ: “Thời buổi khó khăn, nhà nào cũng có ý thức ăn Tết tiết kiệm. Nhà mình mọi năm thuê người giúp việc dọn dẹp mấy ngày Tết, năm nay giá thuê cao ngất ngưỡng, thế là mình “cắt” luôn khoản này. Mình huy động cả nhà cùng dọn dẹp, trang trí nhà cửa; bận rộn một chút nhưng hóa ra lại vui...”. Đa số các thành viên của trang web này đều bày tỏ muốn có một cái Tết thật đơn giản nhưng vui và ý nghĩa. “Tết năm nào em cũng “bò” ra hết lau chùi nhà cửa lại nấu nướng, dọn dẹp, mệt bở hơi tai. Năm nay nhất định phải dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn; chứ Tết mà cứ quay cuồng như thế này mình chẳng mong Tết chút nào...” thành viên gaume bộc bạch.
Xu hướng đón Tết tiết kiệm của các gia đình đang trở nên phổ biến. Mặc dù vậy vẫn không làm mất đi nét truyền thống của Tết cổ truyền. Nhiều bà nội trợ khẳng định, dù bận rộn đến mấy, dù “ngân sách” gia đình eo hẹp đến mấy cũng phải chuẩn bị Tết thật chu đáo với mâm ngũ quả, bữa cơm cúng ông bà ngày Tết và vài phong bao lì xì cho trẻ con...
HẢI NGUYỆT





