
Bước sang tuổi 30, bạn nên chú ý đến việc tạo nét dịu dàng, đằm thắm hơn là tạo nét ấn tượng..
![]() |
| Ảnh minh họa |
Nền: Nhiều người quan niệm rằng: càng lớn tuổi thì càng nên tập trung chú ý đến làn da và hậy quả là một lớn phấn đẫy đà được “tô, trát” lên đó. Họ xem kem nền như một chiếc mặt nạ có thể giúp họ che dấu các nếp nhăn hiệu quả nhất nhưng thực ra thì nếu bạn bôi quá nhiều kem nền lên mặt, các vết nhăn đó càng xuất hiện rõ nét hơn.
Mắt: Khi nhìn vào khuôn mặt, ấn tượng đầu tiên sẽ là đôi mắt. Nhiệm vụ của việc trang điểm mặt là làm sao có thể làm nổi bật được màu sắc, hình dáng và độ sắc của mắt, khắc phục những khiếm khuyết trên mặt. Không gam màu nào lý tưởng bằng màu trung tính bởi vì nó dịu nhẹ có thể tạo nét đằm thắm cho bạn. Những màu trung tính không nhất thiết là màu nâu, xám mà những màu vàng, màu ô liu, màu tím hay màu beige đều có thể xem là màu trung tính khi kết hợp với màu mắt thích hợp.
Môi và má hồng: Hãy tránh xa những loại có nhũ bóng, bởi nhũ bóng chỉ thích hợp với tuổi teen thôi. Ở tuổi 30, hãy dùng màu hồng nhạt, cam nhạt để tạo nét trẻ trung cho gương mặt. Cũng có thể sử dụng son đỏ nếu bạn tham gia các buổi tiệc tối. Nên tránh xa các loại màu đậm như màu nâu, socola vì nó chính là nguyên nhân khiến bạn già hơn so với tuổi.
Theo Xinh xinh





