Đại đức Thích Thanh Quang - trụ trì chùa, là người luôn gắn kết giữa đạo với đời ở chùa Thanh Sơn. Nhà chùa hiện đang nuôi dưỡng 105 cháu (65 nam, 40 nữ) từ 8 tháng đến 16 tuổi...
|
| Chùa Thanh Sơn - mái ấm của hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh éo le. |
Chùa Thanh Sơn nằm bên dòng sông Thủy Triều (thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Tuy cơ sở vật chất nhà chùa còn thiếu thốn nhưng nơi đây lại đầy ắp tình người, luôn dang rộng vòng tay đón nhận những trẻ thơ bất hạnh. Trước thềm chính điện của ngôi chùa cổ luôn có hàng trăm trẻ mồ côi đủ lứa tuổi nô đùa hồn nhiên.
Đại đức Thích Thanh Quang - trụ trì chùa, là người luôn gắn kết giữa đạo với đời ở chùa Thanh Sơn. Nhà chùa hiện đang nuôi dưỡng 105 cháu (65 nam, 40 nữ) từ 8 tháng đến 16 tuổi, hầu hết đều có hoàn cảnh éo le, trong đó có 13 cháu đến cửa chùa do bị bỏ từ khi còn sơ sinh… Nhà chùa luôn tuân thủ việc khai báo tạm trú, tạm vắng; mỗi cháu có hồ sơ riêng, lai lịch rõ ràng; những cháu vô thừa nhận cũng được nhà chùa kịp thời phối hợp với chính quyền xã làm thủ tục theo quy định của pháp luật.
Để nuôi dạy các cháu nên người, nhà chùa đề ra “4 không” (không chửi thề, không sang lộn phòng, không ngồi lộn giường, không sang phòng của người tu hành). Mỗi phòng ở đều có trưởng phòng phụ trách nề nếp, phó phòng phụ trách học tập. Nhờ đó, các cháu đều ngoan và ngày càng học hành tiến bộ. Như trường hợp cháu Võ Văn Cường, khi mới về chùa, cháu nghiện ma túy nặng. Nhà chùa phân công người giúp đỡ, thuyết phục, tạo điều kiện giúp cháu cai nghiện. Nhờ đó, sau 6 tháng, Cường cai nghiện thành công và hiện cháu thuộc diện ngoan, học giỏi.
Tại chùa, mỗi tuần có một buổi họp, tất cả các cháu và người phục vụ đều tập trung về sân trước phòng khách, phản ảnh tình hình trong tuần, biểu dương những cháu ngoan, phê bình cháu có khuyết điểm. Thông qua những buổi họp này, các cháu được thầy khuyên nhủ tránh xa tệ nạn xã hội. Cho đến nay, chưa có cháu nào của nhà chùa bỏ đi lang thang hoặc trộm cắp.
Tuy sống trong môi trường tu hành nhưng các cháu sống tại chùa Thanh Sơn luôn được bảo đảm chế độ ăn uống có chất đạm động vật (chỉ có 30 cháu tự nguyện xuất gia) và được nhà chùa dạy đạo hạnh làm người, giúp các cháu phát triển tốt cả về thể chất và nhân cách. Hiện nay, có 6 cháu của chùa đang học đại học; 6 cháu học trung cấp và cao đẳng; 12 cháu học phổ thông trung học, 20 cháu học phổ thông cơ sở, 61 cháu học tiểu học và mẫu giáo. 4 cháu đầu tiên được nhà chùa nhận về nuôi dưỡng hiện đã có việc làm ổn định, thỉnh thoảng vẫn về thăm “mái ấm” Thanh Sơn.
Ông Trần Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND xã Cam Hải Đông cho biết: “Đại đức Thanh Quang là người có tấm lòng yêu trẻ. Hơn 100 trẻ được nuôi dạy tại chùa đều ngoan và chăm chỉ học hành. Tấm lòng của Đại đức Thích Thanh Quang rất đáng trân trọng”.
Với những đứa trẻ sống tại đây, chùa Thanh Sơn là một “mái nhà” yên bình với hàng dừa xanh soi bóng nước trước cổng và hàng liễu rủ hai bên lối vào. Cùng với thời gian trôi đi, những cháu bé được lớn lên trong tình thương yêu của Đại đức Thích Thanh Quang và chùa Thanh Sơn có điều kiện phát triển thể chất và nhân cách để trở thành công dân tốt. Đó chính là những “mầm thiện” mà chùa Thanh Sơn đang ươm cho đời.
HOÀNG LẬP
