Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ và các nền tảng mạng xã hội, chưa bao giờ ranh giới giữa thông tin thật - giả lại trở nên mong manh như hiện nay. Chỉ bằng vài thủ đoạn tinh vi, các đối tượng thù địch đã cài cắm, phát tán thông tin xấu, độc trên mạng xã hội nhằm dẫn dắt, hướng lái dư luận, gây nhiễu loạn thông tin, tạo tâm lý hoang mang. Vì vậy, việc lan tỏa, “phủ xanh” dòng chủ lưu thông tin tích cực theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, đặc biệt trên Internet và mạng xã hội chính là chiến lược quan trọng tạo nên “lá chắn mềm” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ sớm, từ xa.
Kỳ 1: Nhận diện những chiêu trò chống phá
Trong kỷ nguyên số, không gian mạng trở thành mặt trận thông tin sôi động nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức đan xen. Đây được xem là “mặt trận không tiếng súng” trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Muôn kiểu chống phá
Thời gian qua, triệt để lợi dụng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số và mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động đã gia tăng nhiều hoạt động chống phá. Chúng tập trung đăng tải nhiều thông tin xấu, độc; xuyên tạc, công kích trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng; gây chia rẽ, hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Tháng 11-2025, trong khi người dân Khánh Hòa nói riêng và miền Trung nói chung đang oằn mình trong trận mưa lũ lịch sử thì các thế lực thù địch, phản động lại lợi dụng sức tàn phá của thiên tai và không gian mạng để phát tán, lan truyền những thông tin xuyên tạc, bóp méo sự thật về mưa lũ. Chúng bịa đặt số người chết do mưa lũ, loan tin “vỡ đập Am Chúa”, “vỡ đập Suối Dầu”, vu cáo chính quyền và thủy điện âm thầm xả lũ không thông báo trước cho dân. Thậm chí, chúng còn sử dụng công nghệ AI để cắt ghép, tạo dựng các hình ảnh bi thương, đánh vào tâm lý trắc ẩn để kêu gọi từ thiện, trục lợi; ngụy tạo các hình ảnh thổi phồng mức độ thiệt hại của thiên tai; dựng cảnh “lực lượng chức năng bỏ mặc người dân”; dùng những lời lẽ chỉ trích, cố tình tạo “bão dư luận”. Mục đích của các chiêu trò này nhằm gieo rắc tâm lý hoài nghi, kích động dư luận bất mãn, bôi nhọ nỗ lực cứu trợ của các lực lượng chức năng, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp.
Trước sự nhiễu loạn thông tin về tình hình mưa lũ xuất hiện trên mạng xã hội, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và các lực lượng liên quan đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở, các fanpage chính thống của địa phương, cơ quan, đơn vị đồng loạt đăng tải tin, bài, hình ảnh về công tác cứu trợ, cứu nạn, kết quả khắc phục hậu quả mưa lũ, sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương và sự chung tay của cả cộng đồng hỗ trợ người dân tái thiết, sớm ổn định đời sống.
![]() |
| Người dân xã Diên Điền ở vùng ngập lụt tháng 11-2025 được lực lượng chức năng di dời về nơi an toàn. Ảnh: MẠNH HÙNG |
Thực tế tại các vùng bị ngập lụt đã cho thấy sự thật hoàn toàn khác với những gì các đối tượng xấu cố tình dựng lên trên mạng xã hội. Đó là sự có mặt kịp thời của lãnh đạo Trung ương, tỉnh và địa phương tại vùng rốn lũ để chỉ đạo ứng phó, cứu trợ, cứu nạn; là những cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội, tình nguyện viên dầm mình trong nước lũ hỗ trợ người dân; là sự chung tay của cộng đồng giúp người dân vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai. Những hình ảnh nhân văn cao đẹp về tình người, tình quân dân trong mưa lũ là những minh chứng sống động đập tan mọi luận điệu, chiêu trò bôi nhọ, vu cáo, xuyên tạc, chia rẽ của các thế lực thù địch.
Bà Lê Thị Thiên Lý - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Nha Trang cho biết, thời điểm đó, Mặt trận phường đã phối hợp chặt chẽ với các kênh truyền thông của địa phương thường xuyên đăng tải, cập nhật sao kê, minh bạch các thông tin đóng góp của tập thể, cá nhân, mạnh thường quân và cộng đồng ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; lan tỏa những hình ảnh, bài viết, clip về thực tế công tác cứu trợ, cứu nạn tại địa phương... để rộng đường dư luận, tránh “khoảng trống” về thông tin để các thế lực xấu lợi dụng chống phá, xuyên tạc về công tác cứu trợ, cứu nạn.
![]() |
| Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa trao hỗ trợ cho người dân xã Ninh Phước bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ tháng 11-2025. Ảnh: VĂN GIANG |
Cùng với việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình mưa lũ, công tác cứu hộ, cứu nạn, Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an các xã, phường trên địa bàn đã tiến hành mời làm việc đối với 52 trường hợp đăng tải tin giả, tin sai sự thật về tình hình lũ lụt. Trong đó, có 50 trường hợp bị răn đe, giáo dục, buộc đính chính thông tin, cam kết không tái phạm; 2 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 15 triệu đồng.
Tại các thời điểm diễn ra những sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của đất nước như: Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9; Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031…, các thế lực thù địch, phản động thường gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Chúng tung các thông tin, luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, vu cáo, nhất là về công tác nhân sự; tung tin đồn đoán về việc bố trí, sắp xếp các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong cơ quan Đảng, Nhà nước; bôi nhọ danh dự, uy tín của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cao.
Đối với các dự thảo văn kiện trình đại hội, chúng tiếp tục nhai lại các luận điệu mang tính định kiến cũ rích như “các văn kiện trình Đại hội XIV không có gì mới, chỉ là bổn cũ soạn lại”, “lý luận của Đảng lạc hậu, kéo lùi lịch sử dân tộc”, rồi rêu rao rằng “mô hình lãnh đạo của Đảng là lỗi thời, cản trở phát triển, đi ngược lại lợi ích của Nhân dân nên không cần tổ chức Đại hội Đảng”. Mưu đồ của các luận điệu này hòng phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đời sống chính trị - xã hội; phá vỡ sự đoàn kết, thống nhất giữa “ý Đảng, lòng dân”… Đây chính là những cuộc tấn công không cần súng đạn, nhưng lại có sức phá hoại nghiêm trọng, để lại những hệ lụy khôn lường, làm phân tán lòng người, xói mòn niềm tin của xã hội, gây chia rẽ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tác động tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Tin giả, hậu quả thật
Lợi dụng đặc tính lan truyền nhanh của mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động thường sử dụng các tài khoản ẩn danh để đăng tải thông tin xấu, độc; xuyên tạc lịch sử; bóp méo chủ trương, chính sách. Thậm chí, chúng còn giật tít câu view, lôi kéo tạo hiệu ứng đám đông, kích động dư luận hòng tạo áp lực đối với Đảng, Nhà nước.
Thời gian qua, Công an tỉnh và Công an các xã, phường đã chủ động theo dõi, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật; xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Từ tháng 1-2025 đến tháng 8-2026, Công an tỉnh đã gọi hỏi, răn đe, làm việc với 142 trường hợp. Qua đó, yêu cầu các đối tượng gỡ bỏ bài viết vi phạm và từ bỏ việc chia sẻ, bình luận chống phá Đảng, Nhà nước và các thông tin xấu, độc trên không gian mạng; tiến hành xử phạt hành chính đối với 21 trường hợp vi phạm.
Từ ngày 1-7-2026, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm đáng chú ý là việc tăng mạnh mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trên mạng xã hội. Theo đó, tại điểm a, khoản 1, Điều 95, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
Tại điểm a, khoản 2, Điều 95, phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
![]() |
| Ảnh minh họa. (Theo qdnd.vn) |
Có thể nói, tin giả nhưng hậu quả để lại là thật, hệ lụy khôn lường. Vì vậy, khi tham gia mạng xã hội, mỗi người dân cần thận trọng, tỉnh táo, cảnh giác với những tin, bài, hình ảnh không rõ nguồn gốc; tiêu đề giật gân, câu view, câu like, lời lẽ kích động… Lòng yêu nước cần được thể hiện đúng cách, đúng pháp luật, không để niềm tin, tình yêu nước của mình bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng phục vụ mưu đồ chính trị đen tối, bẩn thỉu của chúng.
HOÀNG HIỆP - TRẦN THỤY - THU HƯƠNG
Kỳ 2: Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trên không gian mạng








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin