09:28, 29/12/2025

Đảng bộ xã Tây Khánh Vĩnh đưa nghị quyết vào cuộc sống

THẾ ANH

Đến xã Tây Khánh Vĩnh vào những ngày cuối năm, khi thấy những tuyến đường giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp, các công trình thủy lợi từng bước hoàn thiện, những mô hình kinh tế mang lại thu nhập ổn định và không khí hăng say thi đua lao động, sản xuất..., chúng tôi cảm nhận rõ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã và đang được triển khai thực hiện hiệu quả, đi sâu vào đời sống Nhân dân.

Ông Phan Đình Phùng tặng quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Phan Đình Phùng tặng quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Từ nghị quyết đến quyết tâm hành động

Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, Đảng ủy xã đã nhanh chóng ban hành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của địa phương; phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp ủy viên, từng chi bộ. Các nghị quyết được quán triệt nghiêm túc đến từng chi bộ, đảng viên; cụ thể hóa bằng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; trong đó xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, làm cơ sở để cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai thực hiện. Điểm đáng chú ý là công tác quán triệt, tuyên truyền nghị quyết được Đảng ủy xã thực hiện linh hoạt. Bên cạnh các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, những nội dung cốt lõi, vấn đề mà người dân quan tâm như phát triển sản xuất, giảm nghèo, xây dựng hạ tầng, ổn định đời sống... được lồng ghép vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể, tổ hội nghề nghiệp... Ông Võ Ngọc Chánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, kiêm Chủ tịch Hội Nông dân xã Tây Khánh Vĩnh cho biết: "MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội luôn phát huy vai trò “cầu nối” giữa Đảng với Nhân dân. Hơn 3 tháng triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, công tác tuyên truyền đã được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, từ sinh hoạt chi hội, hội nghị chuyên đề đến làm việc trực tiếp với từng thôn, từng tổ hội, giúp hội viên, nông dân nắm chắc các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế mà nghị quyết đề ra".

Bộ mặt nông thôn đang từng ngày khởi sắc ở xã Tây Khánh Vĩnh.
Bộ mặt nông thôn đang từng ngày khởi sắc ở xã Tây Khánh Vĩnh.

Song song đó, Đảng ủy xã chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Toàn xã hiện có 19 chi, đảng bộ trực thuộc với 294 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 98%. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, đặc biệt chú trọng lực lượng trẻ, người dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.

Cách làm linh hoạt, hiệu quả

Không dừng lại ở tuyên truyền, nghị quyết đã được cụ thể hóa bằng những chương trình, phần việc gắn chặt với đời sống người dân. Một trong những điểm nhấn rõ nét là việc đồng hành hỗ trợ phát triển sinh kế cho nông dân. Thông qua việc lồng ghép các nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ nông dân và Ngân hàng Chính sách xã hội, hơn 420 hộ dân đã được vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Đến nay, toàn xã có khoảng 1.200ha cây trồng các loại, tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 7.000 con; đã hình thành 3 tổ hợp tác, 3 tổ liên kết sản xuất và 1 hợp tác xã, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân ở mức bình quân khoảng 26 triệu đồng/người/năm.

Gia đình ông Hà Huy Thục, ở thôn A Xay là một trong những minh chứng rõ nét. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và Hội Nông dân, ông mạnh dạn chuyển đổi 4ha đất sản xuất sang trồng bưởi, sầu riêng và chuối. Riêng cây bưởi mỗi năm mang lại nguồn thu khoảng 200 triệu đồng, giúp gia đình ông thoát nghèo, ổn định cuộc sống. “Điều mong mỏi nhất của người dân là được tiếp tục hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm để sản xuất bền vững hơn”, ông Thục chia sẻ.

Vợ chồng ông Hà Huy Thục chăm sóc vườn bưởi.
Vợ chồng ông Hà Huy Thục chăm sóc vườn bưởi.

Cùng với phát triển kinh tế, xã Tây Khánh Vĩnh ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Chỉ trong thời gian ngắn sau đại hội, khoảng 30km đường giao thông nông thôn đã được nâng cấp, sửa chữa; các công trình thủy lợi được duy tu, đảm bảo nước tưới cho sản xuất. Trường học, nhà văn hóa thôn tiếp tục được đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cộng đồng.

Theo ông Phan Đình Phùng - Bí thư Đảng ủy xã Tây Khánh Vĩnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định rõ phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội là nền tảng, tạo động lực cho phát triển; đồng thời chú trọng đổi mới khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; giảm nghèo bền vững, hướng tới mục tiêu xây dựng Tây Khánh Vĩnh trở thành tiểu đô thị sinh thái miền núi vào năm 2030.

Bà Cao Thị Phượng (ngồi giữa) tuyên truyền, vận động người dân.
Bà Cao Thị Phượng (ngồi giữa) tuyên truyền, vận động người dân.

Kết quả tích cực bước đầu 

Sau những tháng đầu triển khai nghị quyết, xã Tây Khánh Vĩnh đã có những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện. Địa phương hiện đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 7% (giảm 10% so với đầu nhiệm kỳ). Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đúng quy định; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được duy trì, góp phần ổn định địa bàn.

Đáng chú ý, công tác dân vận có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, cán bộ thôn trong đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn xã hiện có 7 già làng, người có uy tín, trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự và bản sắc văn hóa dân tộc. Bà Trần Thị Việt - người có uy tín tại thôn Hòn Dù chia sẻ: “Khi nghị quyết được cán bộ thôn giải thích cụ thể, gắn với việc làm, sinh kế của các hộ gia đình, người dân sẽ hiểu và làm theo. Chúng tôi luôn vận động người dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết làm ăn, giữ gìn an ninh trật tự để thôn ngày càng ổn định, phát triển”. Bà Cao Thị Phượng - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn A Xay, cho biết: “Để nghị quyết đi vào cuộc sống, cán bộ thôn phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kiên trì tuyên truyền, vận động, nêu gương trong thực hiện các phong trào, từ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới đến giữ gìn khối đại đoàn kết ở khu dân cư".

Một công trình giao thông quy mô lớn đang được xây dựng trên địa bàn xã.
Một công trình giao thông quy mô lớn đang được xây dựng trên địa bàn xã.

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Tây Khánh Vĩnh vẫn đang gặp nhiều khó khăn, nhất là hạn chế về nguồn lực đầu tư và hệ thống giao thông còn chia cắt. Bà Ca Tông Thị Mến - Chủ tịch UBND xã Tây Khánh Vĩnh cho biết, để thực hiện mục tiêu đến năm 2030 trở thành tiểu đô thị sinh thái núi rừng, địa phương rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh trong đầu tư hạ tầng giao thông và các công trình trọng điểm, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội lâu dài.

Với sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng ủy, sự điều hành linh hoạt của chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tây Khánh Vĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã và đang đi sâu vào cuộc sống, từng bước tạo nền tảng vững chắc để xã Tây Khánh Vĩnh thực hiện đạt, vượt các mục tiêu phát triển đã đề ra.

THẾ ANH