10:02, 23/02/2020

Cẩn trọng không thừa!

Trong những ngày này, dịch Covid-19 lan nhanh trên toàn thế giới. Ngoài trung tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc thì quốc gia có ổ dịch lớn thứ hai chính là Hàn Quốc. Hiện nay, dịch Covid-19 tăng nhanh ở Hàn Quốc theo từng ngày; ngày 22-2 thông báo phát hiện thêm 123 ca bệnh mới, đến ngày 23-2, Hàn Quốc đã có 602 ca bị nhiễm dịch Covid-19 với 5 ca tử vong. Tổng số người đang bị y tế nước này cách ly là 6.039.

Trong những ngày này, dịch Covid-19 lan nhanh trên toàn thế giới. Ngoài trung tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc thì quốc gia có ổ dịch lớn thứ hai chính là Hàn Quốc. Hiện nay, dịch Covid-19 tăng nhanh ở Hàn Quốc theo từng ngày; ngày 22-2 thông báo phát hiện thêm 123 ca bệnh mới, đến ngày 23-2, Hàn Quốc đã có 602 ca bị nhiễm dịch Covid-19 với 5 ca tử vong. Tổng số người đang bị y tế nước này cách ly là 6.039.


Bên cạnh thông tin đó là thông tin Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cho biết, trong ngày 23-2 có 11 chuyến bay từ Hàn Quốc đến Cam Ranh. Một thông tin đáng suy nghĩ trong thời điểm này.


Ai cũng hiểu dịch Covid-19 đang làm đảo lộn cuộc sống, làm thiệt hại nặng nề mảng dịch vụ du lịch và nhiều ngành sản xuất khác chịu vạ lây. Nhưng ưu tiên phòng, chống dịch lúc này phải là hàng đầu của mỗi quốc gia, mỗi địa phương chứ không phải là những ưu tiên phát triển kinh tế. Trong thời điểm dịch bệnh khó lường này, việc mở cửa đón khách du lịch ở một đất nước mà số ca nhiễm bệnh tăng hàng ngày bằng con số hàng trăm là điều phải xem lại.


Cũng có ý kiến cho rằng, vùng dịch ở Hàn Quốc chỉ có ở 2 nơi là TP. Daegu và huyện Cheongdo thuộc tỉnh Gyeongsang. Xin thưa, đất nước Trung Quốc rộng mênh mông, trung tâm dịch cũng mới chỉ phát hiện ở tỉnh Hồ Bắc mà chúng ta đã phải đóng cửa tất cả các chuyến bay tới Trung Quốc.


Ngay khi Khánh Hòa, Thanh Hóa đủ điều kiện để Bộ Y tế công bố hết dịch, trong phạm vi cả nước, bệnh nhân cuối cùng đã được ra viện, không địa phương nào phát sinh thêm ca nhiễm mới vậy mà Chính phủ vẫn cân nhắc cho học sinh nghỉ học hết tháng 2. Một sự thận trọng không thừa.


Vậy có cần thu hút khách du lịch từ vùng đang bùng phát dịch trong thời điểm hiện nay?


Thủy Ngân