11:02, 13/02/2020

Khó khăn chồng chất

Những ngày xuân mới Canh Tý vẫn còn quyến luyến chưa chịu rời, lác đác sân nhà ai những chậu mai vẫn còn vương vấn chút hoa vàng, còn đó những hào hứng khi chuẩn bị đón Tết với những hy vọng năm mới sẽ có nhiều cơ hội mới… Vậy mà phút chốc đảo lộn như sau trận cuồng phong. Chưa bao giờ chúng ta bước vào năm mới với dự cảm đầy khó khăn đến thế.

Những ngày xuân mới Canh Tý vẫn còn quyến luyến chưa chịu rời, lác đác sân nhà ai những chậu mai vẫn còn vương vấn chút hoa vàng, còn đó những hào hứng khi chuẩn bị đón Tết với những hy vọng năm mới sẽ có nhiều cơ hội mới… Vậy mà phút chốc đảo lộn như sau trận cuồng phong. Chưa bao giờ chúng ta bước vào năm mới với dự cảm đầy khó khăn đến thế.


Đầu tiên là cơn đại dịch quỷ quái có tên viêm hô hấp cấp do vi rút corona chủng mới (Covid-19). Lâu nay người ta vẫn dùng câu “Trung Quốc hắt hơi, thế giới sổ mũi” theo nghĩa bóng để chỉ mức độ ảnh hưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, chiếm ước 17% GDP toàn cầu. Nhưng những ngày này, câu nói đó đã đúng cả nghĩa đen. Cái khẩu trang thốt nhiên trở nên khan hiếm, trở thành đối tượng để người ta đầu cơ kiếm lời. Cuộc sống của cả xã hội bị đảo lộn, học sinh nghỉ học, lễ hội tháng Giêng tạm dừng, nông sản không xuất qua biên giới lại kêu gọi mọi người giải cứu…

 



Ngành dịch vụ du lịch của Khánh Hòa từ sau Tết đến giờ đã ngấm đòn, lao đao. Khách sạn vắng hoe, nhà hàng chỉ thấy nhân viên ngồi túm tụm lướt điện thoại, các bãi xe ven thành phố chật xe nằm bãi…, ước tính hàng chục ngàn lao động ngành dịch vụ du lịch tạm thời phải nghỉ việc. Kinh nghiệm của các đợt dịch bệnh trước đây như: đại dịch SARS, cúm gia cầm, Ebola… thế giới tập trung khống chế dịch cũng phải mất ít nhất 6 - 7 tháng. Nếu dịch Covid-19 này mà kéo dài như vậy, sẽ là đại họa cho du lịch Nha Trang.


Ở vùng quê, người dân khi ra đường không phải nơm nớp đeo khẩu trang phòng dịch thì đang chuẩn bị cho một mùa khô hạn nặng. Khánh Sơn đã có nhiều địa phương hiện hết nước tưới cây, chỉ dám để dành cho sinh hoạt. Từ cuối năm ngoái, lãnh đạo Công ty Khai thác các công trình thủy lợi Khánh Hòa đã cho biết, tổng dung tích 18 hồ chứa do đơn vị quản lý sau mưa bão chỉ đạt hơn 50% so với dung tích thiết kế. Đáng ngại là các các hồ chứa lớn như hồ Đá Bàn, hồ Cam Ranh dung tích chưa nổi 50% công suất thiết kế…


Nắng hạn thì rát mặt cả làng. Cả nước cùng chung tình trạng khô hạn như vậy, không có hồ thủy điện nào tích đủ nước, báo trước mùa hè này cả nước lại thiếu điện. Khó khăn chồng khó khăn…


Những dấu hiệu đầu năm báo hiệu kinh tế, đời sống năm 2020 sẽ rất khó khăn. Có thể nói là khó khăn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đấy mới chỉ là những dấu hiệu đã và đang xuất hiện, ai mà lường được trong năm sẽ còn những dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi gì nữa, thiên tai còn đỏng đảnh gieo họa đến đâu nữa…


Lường trước những khó khăn để chủ động xây dựng giải pháp khắc phục.


Thủy Ngân