11:03, 27/03/2013

Đợi đến khi nào?

Nhiều tháng qua, người lao động đã nghỉ việc ở Công ty TNHH Thực phẩm Sakura vẫn tiếp tục đến Công ty khiếu nại đòi doanh nghiệp chi trả các chế độ: ốm đau, thai sản, trợ cấp thất nghiệp, chốt sổ bảo hiểm xã hội

Nhiều tháng qua, người lao động (NLĐ) đã nghỉ việc ở Công ty TNHH Thực phẩm Sakura vẫn tiếp tục đến Công ty khiếu nại đòi doanh nghiệp chi trả các chế độ: ốm đau, thai sản, trợ cấp thất nghiệp, chốt sổ bảo hiểm xã hội (BHXH)… Thế nhưng, lãnh đạo Công ty này vẫn chỉ đưa ra những lời hứa suông. Quá bức xúc do quyền lợi của mình không được giải quyết, NLĐ đã đến Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu can thiệp, tư vấn pháp luật để đòi quyền lợi; đồng thời khởi kiện Công ty ra Tòa, hy vọng đòi được nợ. Nhưng, hết lá đơn này đến lá đơn khác họ vẫn không nhận được hồi âm của Tòa án. Bà Trần Thị Thu Hòa, người đã có hơn 5 năm làm việc tại Công ty Sakura nói: “Chúng tôi đến Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu can thiệp thì đơn vị này nói chúng tôi qua Tòa án. Qua Tòa, Tòa lại chỉ chúng tôi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Giờ đây, chúng tôi không biết phải trông nhờ vào đơn vị nào để đòi quyền lợi”. Hiện nay, NLĐ đã gửi đơn kiến nghị đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh… với hy vọng sớm đòi được quyền lợi chính đáng của mình.

Được biết, Công ty TNHH Thực phẩm Sakura có 100% vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thủy sản đông lạnh xuất khẩu. Đây là đơn vị ăn nên làm ra, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 300 lao động. Tuy nhiên, nhiều quyền lợi của NLĐ ở đơn vị này thường xuyên bị phớt lờ. Hàng loạt cuộc đình công của NLĐ đã diễn ra. Bên cạnh đó, qua các cuộc thanh tra của cơ quan chức năng cũng đã phát hiện doanh nghiệp này có hàng loạt sai phạm như: không khai trình việc sử dụng lao động; không trả chế độ thôi việc, đóng BHXH cho NLĐ; tổ chức làm thêm giờ sai quy định; không lập, cấp sổ lao động, sổ BHXH cho NLĐ; không chi trả chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng cho NLĐ… Sau những cuộc thanh tra xử phạt, đơn vị đều chấp hành nộp phạt đầy đủ, còn quyền lợi của NLĐ thì vẫn tiếp tục bị phớt lờ. Hiện nay, đơn vị này đang nợ BHXH gần 3 tỷ đồng. Cơ quan BHXH tỉnh đã khởi kiện Sakura ra Tòa từ tháng 7-2012, nhưng đến nay, đơn kiện vẫn chưa được giải quyết vì người đại diện là ông Nobuyoshi Kan thường xuyên vắng mặt…

Việc NLĐ ở Công ty Sakura khiếu nại đòi quyền lợi kéo dài nhưng chưa được giải quyết khiến dư luận bức xúc. Họ là những NLĐ chân tay, hàng ngày phải lo cho cuộc sống gia đình nên sự am hiểu về chính sách, pháp luật còn hạn chế. Nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng thì khả năng đòi quyền lợi của NLĐ khó thành công. Tình trạng các công ty vi phạm pháp luật có được chấn chỉnh hay không là việc làm cần thiết từ phía các cơ quan chức năng...

NLĐ đã nghỉ việc còn phải đợi đến khi nào?

PHÚ VINH