Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã khẳng định vai trò nòng cốt trong thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, an toàn trên vùng biển được phân công, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Cảnh sát biển Việt Nam.
![]() |
| Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng cờ Tổ quốc và quà cho ngư dân. |
Nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 được thành lập ngày 7-3-2001 có nhiệm vụ quản lý, thực thi pháp luật trên vùng biển rộng lớn. Suốt chặng đường 25 năm, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần “Kiên quyết, dũng cảm; khắc phục khó khăn; đoàn kết, hiệp đồng; giữ nghiêm pháp luật”, không ngừng củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển lực lượng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Đại tá Lê Văn Tú - Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết: "Mặc dù vừa xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại, vừa trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên biển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tình hình phức tạp, nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao. Phương châm hành động “Từng ngày cố gắng, từng tháng vươn lên, từng năm phấn đấu” đã trở thành động lực thôi thúc đơn vị không ngừng tiến bộ, trưởng thành".
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ ứng cứu tàu cá ngư dân gặp nạn trên biển. |
Vùng Cảnh sát biển 3 luôn thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy gắn với nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển; cán bộ, chiến sĩ không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, trở thành điểm tựa tin cậy giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam luôn gắn liền với sự tận tụy, trách nhiệm và nghĩa tình.
Mệnh lệnh từ trái tim
Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 luôn xác định “cứu dân, giúp dân, bảo vệ dân” là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Đó không chỉ là mệnh lệnh từ cấp trên, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là biểu hiện sinh động của phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ giữa biển khơi. Dù trong điều kiện bão tố khắc nghiệt hay tại những khu vực biển xa xôi, nơi nào có tín hiệu cấp cứu, nơi đó có sự xuất hiện kịp thời của tàu cảnh sát biển, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, giành giật sự sống cho ngư dân. Những việc làm ấy góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ quân dân gắn bó.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền pháp luật cho ngư dân trên biển. |
Trong suốt chặng đường phát triển, cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 đã tham gia 158 lượt tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; cứu kéo 85 phương tiện; đưa 1.542 người trở về đất liền an toàn; tổ chức tiếp nhận, bàn giao 44 thi thể nạn nhân theo đúng quy định, thể hiện nghĩa tình và trách nhiệm sâu sắc với Nhân dân.
Cùng với nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển và công tác cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 luôn xác định công tác dân vận, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biển, đảo. Với phương châm “Nghe dân nói, nói dân nghe, làm dân tin”, cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, trực tiếp xuống từng bến cảng, làng chài, gặp gỡ ngư dân, lắng nghe tâm tư, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc của ngư dân trong quá trình vươn khơi, bám biển. Cùng với tuyên truyền trực tiếp, các đơn vị đã phát hơn 512.000 tờ rơi và tặng hàng nghìn lá cờ Tổ quốc cho ngư dân; phối hợp đăng tải, phát sóng hơn 5.100 tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với các cơ quan báo chí duy trì hiệu quả chuyên trang, chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển, đảo”…
Đại tá Trần Xuân Lương - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhấn mạnh: "Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung tuyên truyền phải thiết thực, dễ hiểu, sát thực tiễn, tập trung vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, trọng tâm là Luật Biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Không chỉ “nói cho dân hiểu”, cán bộ, chiến sĩ còn hướng dẫn cụ thể để người dân “làm đúng luật”, yên tâm vươn khơi, khai thác hợp pháp, góp phần cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu. Qua đó, khẳng định sự gắn bó máu thịt quân dân, lan tỏa hình ảnh Cảnh sát biển Việt Nam "gần dân, vì dân", đồng hành với ngư dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc".
THẾ ANH - ĐỨC ĐỊNH








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin