06:34, 03/11/2025

Tiến sĩ Võ Trọng Thạch - Viện Hải dương học: Phát triển kinh tế biển gắn với quản lý bền vững tài nguyên

T.K.T (ghi)

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tôi ấn tượng với những điểm sáng kinh tế - xã hội nổi bật của đất nước ta những năm qua và đồng tình với mục tiêu đề ra tại dự thảo trong giai đoạn 2026 - 2030, đặc biệt là mục tiêu "phát triển mạnh kinh tế biển gắn quốc phòng, an ninh và quản lý bền vững tài nguyên; khai thác, sử dụng hiệu quả không gian biển; phát triển đồng bộ khu kinh tế - công nghiệp, đô thị sinh thái ven biển, hình thành chuỗi đô thị và hành lang giao thông ven biển; xây dựng trung tâm hậu cần nghề cá tại các ngư trường trọng điểm; thúc đẩy nuôi biển quy mô lớn, công nghệ cao và hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên các đảo trọng điểm".

Tiến sĩ Võ Trọng Thạch - Viện Hải dương học.
Tiến sĩ Võ Trọng Thạch - Viện Hải dương học.

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển mạnh kinh tế biển gắn với quản lý bền vững tài nguyên, theo tôi cần tiếp tục biến nhận thức thành hành động với những giải pháp trọng tâm sau: Đẩy mạnh đồng quản lý ngư trường, bảo vệ nghiêm mùa sinh sản để tái tạo nguồn lợi thủy sản và bảo đảm khai thác bền vững; khuyến khích nuôi biển xa bờ ứng dụng công nghệ mới, có xử lý nước thải và truy xuất nguồn gốc, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế gắn với bảo vệ môi trường biển; thúc đẩy du lịch xanh bền vững, có trách nhiệm, triển khai rộng rãi bộ tiêu chí du lịch xanh; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động có nguy cơ gây hại hệ sinh thái biển; phát triển sản phẩm du lịch sinh thái để du khách trải nghiệm mà không làm suy giảm tài nguyên.

Cùng với đó, tiếp tục hiện đại hóa cảng biển và dịch vụ hàng hải theo hướng sạch, xanh, đáp ứng chuẩn quốc tế; áp dụng công nghệ tiên tiến xử lý nước và chất thải tại cảng, giảm ô nhiễm môi trường và phát thải khí nhà kính. Thiết lập cơ chế khuyến khích người dân, doanh nghiệp đồng quản trị tài nguyên biển; phát triển cơ sở dữ liệu số phục vụ quy hoạch không gian, cấp phép và giám sát môi trường minh bạch. Đồng thời, phục hồi các hệ sinh thái ven biển trọng yếu (rạn san hô, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển) để trở thành “lá chắn xanh” ứng phó với biến đổi khí hậu; kiểm soát nghiêm khu vực nhạy cảm (lắp phao neo tại rạn san hô, hạn ngạch lặn biển...) để giảm tác động và tạo thời gian cho hệ sinh thái phục hồi. Với sự đồng lòng, chung tay của chính quyền, doanh nghiệp, người dân, chúng ta sẽ gìn giữ tài nguyên biển cho các thế hệ mai sau, đồng thời kiến tạo thịnh vượng bền vững hôm nay.

T.K.T (ghi)