![]() |
| Ông Đỗ Trọng Thảo. |
Là một cán bộ từng công tác nhiều năm trong ngành ngân hàng, tôi rất đồng tình với những định hướng trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đặc biệt là những nội dung về phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thời gian qua, ngành ngân hàng đã có nhiều bước tiến vượt bậc, đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu chuyển đổi số toàn diện, hội nhập tài chính quốc tế sâu rộng, theo tôi, hệ thống ngân hàng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, trong đó tập trung vào 4 định hướng sau: Thứ nhất, phải coi chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược. Nhà nước cần ban hành cơ chế khuyến khích đầu tư hạ tầng số, chuẩn hóa dữ liệu và bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Các ngân hàng thương mại cần chuyển đổi sang mô hình ngân hàng số toàn diện, giảm phụ thuộc vào giao dịch tiền mặt, nâng cao chất lượng dịch vụ và minh bạch hoạt động. Thứ hai, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực. Ngành ngân hàng hiện đại phải đi cùng đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, giỏi công nghệ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng; cần có cơ chế đào tạo liên tục, thu hút nhân tài, nhất là thế hệ trẻ năng động, sáng tạo. Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi người dân. Cơ chế giám sát cần được hiện đại hóa, tránh rủi ro hệ thống, bảo đảm hoạt động tín dụng hướng vào sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế xanh... Thứ tư, tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế. Ngành ngân hàng cần chủ động tiếp cận chuẩn mực quản trị rủi ro, kế toán, thanh toán quốc tế, xây dựng thương hiệu uy tín trong khu vực. Đây là con đường tất yếu để ngân hàng Việt Nam đứng vững trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.
Tôi tin rằng, với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, cùng quyết tâm đổi mới của toàn ngành, hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ trở thành một trụ cột vững chắc của nền kinh tế hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 đưa nước ta trở thành quốc gia có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
MAI HOÀNG (ghi)






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin