Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tôi rất tâm đắc về nội dung xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, hiện đại, thích ứng linh hoạt, theo vòng đời và bao phủ toàn dân, toàn diện, lấy con người là trung tâm, nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân. Đây là định hướng đúng đắn, thể hiện sâu sắc tư tưởng nhân văn, coi trọng con người.
Trong bối cảnh kinh tế - xã hội nước ta đang chuyển đổi mạnh mẽ, đặc biệt trước thách thức của già hóa dân số, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và những biến động của thị trường lao động, việc hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội càng có ý nghĩa chiến lược và cấp thiết. Để hiện thực hóa mục tiêu này, theo tôi, trước hết, cần mở rộng độ bao phủ hệ thống an sinh tới toàn bộ người dân, đặc biệt là lao động khu vực phi chính thức, nông dân, người nghèo, người yếu thế, bảo đảm “không ai bị bỏ lại phía sau”. Việc phát triển hệ thống an sinh đa tầng nên kết hợp hài hòa giữa bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ giúp xã hội và các dịch vụ công thiết yếu, hình thành mạng lưới bảo vệ con người theo vòng đời, từ khi sinh ra cho đến tuổi già.
![]() |
| Ông Nguyễn Duy Tài. |
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, minh bạch, kết nối liên thông giữa các bộ, ngành và địa phương để nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân. Đồng thời, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư và cá nhân trong cung cấp dịch vụ an sinh, qua đó chia sẻ trách nhiệm và nguồn lực với Nhà nước. Đặc biệt, việc “lấy con người làm trung tâm” cần được cụ thể hóa bằng chính sách đầu tư cho giáo dục, y tế, việc làm bền vững và chăm sóc người cao tuổi, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân. Khi hệ thống an sinh xã hội được phát triển đa tầng, bền vững và hiện đại, sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng xã hội tiến bộ, công bằng, nhân ái và phát triển bao trùm.
CHÂU TƯỜNG (Ghi)






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin