![]() |
| Ông Lăng Tấn Đạt. |
Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tôi thấy dự thảo báo cáo được chuẩn bị công phu, toàn diện với nhiều điểm mới. Đồng thời, tôi đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng trong việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng suất lao động; kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp. Những chính sách đúng đắn đó đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo ra nhiều việc làm và nâng cao thu nhập, đảm bảo phúc lợi cho người lao động.
Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều công nhân trong các khu, cụm công nghiệp gặp khó khăn về việc làm, thu nhập, điều kiện sinh hoạt, nhà ở còn thiếu thốn. Do đó, tôi kiến nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, đầu tư hơn nữa vào chính sách an sinh xã hội cho người lao động, nhất là trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Bên cạnh đó, tôi rất đồng tình với định hướng phát triển nhanh và bền vững, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực mà dự thảo báo cáo chính trị đã nêu. Tuy nhiên, tôi kiến nghị cần có chính sách đào tạo, nâng cao tay nghề cho công nhân để thích ứng với chuyển đổi số, công nghệ cao; tăng cường đầu tư vào hạ tầng phúc lợi xã hội cho công nhân; nâng cao chất lượng đối thoại và thực thi pháp luật lao động, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân, nhất là trong quan hệ lao động. Cùng với đó, Đảng, Nhà nước cần nghiên cứu điều chỉnh mức lương tối thiểu theo hướng đáp ứng mức sống tối thiểu thực tế của người lao động và gia đình họ.
Ngoài ra, tôi rất tâm đắc khi dự thảo khẳng định “xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển đất nước”. Để thực hiện điều đó, Đảng và Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ công nhân học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, tay nghề; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các tổ chức công đoàn, tạo điều kiện để công nhân phát huy vai trò trong quản lý, giám sát tại nơi làm việc; xây dựng hình ảnh người công nhân Việt Nam hiện đại, kỷ luật, sáng tạo và yêu nước.
Tôi tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, chính sách đúng đắn, tạo động lực mới cho sự phát triển của đất nước và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
V.G (Ghi)






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin