Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tôi cho rằng, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc đã thực sự là "ý Đảng, lòng dân", là ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Đặc biệt, dự thảo đã bảo đảm tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của người dân; vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành sống "tốt đời, đẹp đạo", đồng hành với dân tộc, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Đây là lần đầu tiên trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng đã đúc kết một cách thực tiễn nhất để đưa ra cách nhìn nhận, đánh giá đúng về vai trò của tôn giáo; đồng thời thể hiện tinh thần tự do tôn giáo rất cao. Trong đó, nhấn mạnh đến việc phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường trách nhiệm, trật tự, kỷ cương xã hội, tăng cường đồng thuận xã hội gắn với ý thức trách nhiệm của công dân và các tổ chức tôn giáo; xử lý nghiêm hành vi lợi dụng hoạt động của tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, làm mất ổn định chính trị - xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
![]() |
| Thượng tọa Thích Huệ Pháp - Trưởng Ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa |
Dự thảo cũng đã đưa ra những định hướng để các tôn giáo tiếp tục thể hiện vai trò, uy tín trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo; phát huy sức mạnh của tôn giáo, tín ngưỡng; tiếp tục khẳng định và lan tỏa những giá trị ưu việt của tôn giáo hòa bình, hướng thiện, phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành với dân tộc của các tôn giáo.
Những nội dung về tôn giáo trong Dự thảo Báo cáo chính trị lần này rất toàn diện, sâu sắc và có tầm nhìn xa. Tuy nhiên, theo tôi, khi triển khai cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền các cấp với đại diện các tôn giáo trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng; triển khai các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cũng như công tác từ thiện xã hội, các phong trào thi đua yêu nước... theo đúng định hướng và tuân thủ pháp luật. Qua đó, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc để chung tay xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh.
MÃ PHƯƠNG (Ghi)






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin