Tôi đánh giá cao tinh thần đổi mới, toàn diện và sâu sắc trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự thảo thể hiện tầm nhìn chiến lược, tiếp tục khẳng định mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, lấy con người làm trung tâm; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhanh, bền vững gắn với tiến bộ và công bằng xã hội.
![]() |
| Bà Đặng Thị Kim Duyên - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nam Nha Trang. |
Dự thảo đã dành sự quan tâm, đề cập rõ đến vai trò, vị thế và sự phát triển của phụ nữ trong giai đoạn mới ở phần XII: “Chăm lo xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh, trí tuệ và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của phụ nữ; tích cực xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc”. Điều này thể hiện sự nhất quán của Đảng trong việc thực hiện bình đẳng giới, phát huy vai trò phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Để phát huy vai trò của phụ nữ trong thời đại mới, tôi xin đề xuất một số nội dung như sau:
Thứ nhất, cần tăng cường các chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển như: Hỗ trợ phụ nữ học tập, khởi nghiệp, tiếp cận khoa học, công nghệ, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, cần có chính sách chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất cho phụ nữ, nhất là phụ nữ đơn thân, phụ nữ nghèo và lao động di cư.
Thứ hai, nâng cao tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý; cần có những chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Việc này không chỉ bảo đảm bình đẳng giới, mà còn phát huy trí tuệ, bản lĩnh của phụ nữ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thứ ba, tôi đề nghị trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết, Đảng cần chỉ đạo quyết liệt hơn việc thực hiện các chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và phát triển phụ nữ, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và có kiểm tra, giám sát cụ thể.
Tôi tin rằng, với sự quan tâm và định hướng đúng đắn của Đảng, cùng sự nỗ lực của toàn xã hội, phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới sẽ tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển đất nước.
CHÂU TƯỜNG (Ghi)






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin