17:19, 15/10/2026

Hành trình đưa 3 liệt sĩ trên núi Láng Tranh về với đồng đội

THẾ ANH - VĂN CỐC

Ngày 14-10, gần 30 cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa; Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Hà; cùng bác sĩ pháp y của Trung tâm Pháp y Khánh Hòa tổ chức cất bốc 3 mộ liệt sĩ trên núi Láng Tranh (xã Phước Hà) đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận để chuẩn bị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng theo kế hoạch.

Dãy núi Láng Tranh cách trung tâm xã Phước Hà khoảng 15km. Vị trí 3 mộ liệt sĩ nằm gần trên đỉnh núi thứ 2 của dãy núi. Để đến được nơi đây, từ chân dãy núi, lực lượng phải hành quân bộ khoảng 13km băng qua nhiều cánh rừng, nhiều con suối với địa hình rất hiểm trở.

Theo chân lực lượng, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đã ghi lại hình ảnh về sự nỗ lực của các thành viên trong hành trình hơn 10 giờ để hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa liệt sĩ trở về…

50 giờ 30, tổ công tác đã vượt qua khu vực đất sản xuất, chuẩn bị tiếp cận dãy núi Láng Tranh.
50 giờ 30 phút, tổ công tác đã vượt qua khu vực đất sản xuất, chuẩn bị tiếp cận dãy núi Láng Tranh.
Hành trình dài nên cán bộ, chiến sĩ mang theo dụng cụ để nấu ăn trên núi.
Hành trình dài nên cán bộ, chiến sĩ mang theo dụng cụ để nấu ăn trên núi.
Trời nắng gắt sau mưa nên thời tiết trong rừng rất oi bức khiến việc hành quân bộ tiêu hao thể lực rất nhanh. Song các thành viên đều rất quyết tâm trong suốt hành trình.
Trời nắng gắt sau những ngày mưa nên thời tiết trong rừng rất oi bức khiến việc hành quân bộ tiêu hao thể lực rất nhanh. 
Cán bộ, chiến sĩ cẩn thận vượt qua một con suối ở lưng chừng núi.
Cán bộ, chiến sĩ cẩn thận vượt qua một con suối ở lưng chừng núi.
Càng lên cao,độ dốc càng lớn, trong rừng không còn đường mòn nên việc di chuyển rất khó khăn.
Càng lên cao,độ dốc càng lớn, trong rừng không còn đường mòn nên việc di chuyển rất khó khăn.
Có những đoạn độ dốc quá lớn, cây rừng quá dày nên lực lượng lựa chọn phương án di chuyển ngược theo dòng suối.
Có những đoạn độ dốc quá lớn, cây rừng quá dày nên lực lượng lựa chọn phương án di chuyển ngược theo dòng suối.
Gần trên đỉnh núi thứ nhất có con suối lớn. Lực lượng tìm đoạn hẹp nhất để vượt qua, nhưng nước sâu gần tới ngực. Vì thế cán bộ, chiến sĩ đã vận dụng những thân cây ngã đổ gần đó để bắc cầu.
Gần trên đỉnh núi thứ nhất có con suối lớn. Lực lượng tìm đoạn hẹp nhất để vượt qua, nhưng nước sâu gần tới ngực. Vì thế cán bộ, chiến sĩ đã vận dụng những thân cây ngã đổ gần đó để bắc cầu tạm.
Việc di chuyển những cây khô đến vị trí bắc cầu cũng rất khó khăn và nguy hiểm.
Việc di chuyển những cây khô đến vị trí bắc cầu cũng rất khó khăn và nguy hiểm.
Sau nhiều nỗ lực, 1 thân cây khô đã được đặt đúng vị trí.
Sau nhiều nỗ lực, 1 thân cây khô đã được đặt đúng vị trí.
Cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực đưa thân cây thứ 2 vào vị trí.
Cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực đưa thân cây thứ 2 vào vị trí.
Phía dưới cầu dã chiến là thác nước rất nguy hiểm. Nên để đảm bảo an toàn trong lúc di chuyển qua cầu, bộ đội phải neo thêm dây vừa gia cố cầu, vừa làm điểm bám khi di chuyển.
Phía dưới cầu dã chiến là thác nước rất nguy hiểm. Nên để đảm bảo an toàn trong lúc di chuyển qua cầu, bộ đội phải neo thêm dây vừa gia cố cầu, vừa làm điểm bám khi di chuyển.
Sau 30 phút xây dựng cầu, các thành viên đã hỗ trợ nhau vượt qua suối an toàn.
Sau 30 phút dựng cầu tạm, các thành viên đã hỗ trợ nhau vượt qua suối an toàn.
Vượt qua đỉnh núi thứ nhất, lực lượng phải băng qua thung lũng cỏ tranh để tiếp tục chinh phục đỉnh núi thứ hai.
Vượt qua đỉnh núi thứ nhất, lực lượng phải băng qua thung lũng cỏ tranh để tiếp tục chinh phục đỉnh núi thứ hai.
Với các thành viên, việc băng qua thung lũng cỏ tranh còn ướt đẫm sương rừng chắc hẳn là thử thách khó quên!
Với các thành viên, việc băng qua thung lũng cỏ tranh còn ướt đẫm chắc hẳn là thử thách khó quên.
Lực lượng vượt lên sườn dốc cuối cùng để đến vị trí 3 mộ liệt sĩ trên đỉnh núi thứ hai.
Lực lượng vượt lên sườn dốc cuối cùng để đến vị trí 3 mộ liệt sĩ trên đỉnh núi thứ hai.
Lực lượng công binh tiến hành rà bom mìn, vật liệt nổ khu vực khai quật để bảo đảm an toàn.
Lực lượng công binh tiến hành rà bom mìn, vật liệt nổ khu vực khai quật để bảo đảm an toàn.
Cán bộ, chiến sĩ thận trọng xới từng lớp đất, lần tìm hài cốt liệt sĩ và di vật.
Cán bộ, chiến sĩ thận trọng xới từng lớp đất, lần tìm hài cốt liệt sĩ và di vật.
Cả 3 mộ liệt sĩ đều thu thập được hài cốt và di vật, song chỉ có 1 hài cốt đủ điều kiện lấy mẫu  giám định ADN để xác định danh tính.
Cả 3 mộ liệt sĩ đều thu thập được hài cốt và di vật, song chỉ có 1 hài cốt đủ điều kiện lấy mẫu giám định ADN để xác định danh tính.
Cán bộ, chiến sĩ cẩn thận làm sạch từng mẫu di vật thu thập được.
Cán bộ, chiến sĩ cẩn thận làm sạch từng mẫu di vật thu thập được.
Cán bộ số hóa thông tin tiến hành xác lập ký hiệu từng từng phần mộ theo quy định.
Cán bộ số hóa thông tin tiến hành xác lập ký hiệu từng phần mộ theo quy định.
Bác sĩ pháp y tiến hành quy trình lấy mẫu hành cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.
Bác sĩ pháp y tiến hành quy trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.
Cán bộ, chiến sĩ thận trọng di chuyển các hài cốt liệt sĩ xuống núi.
Cán bộ, chiến sĩ thận trọng di chuyển các hài cốt liệt sĩ xuống núi.
Các hài cốt liệt sĩ được di chuyển đến chốt bảo vệ rừng dưới chân núi lúc 3 giờ chiều,bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tại đây, các hài cốt được đặt vào quách, phủ Quốc kỳ trang nghiêm, rồi tiếp tục di chuyển về Đài tưởng niệm liệt sĩ của xã Phước Hà để địa phương tổ chức lễ tưởng niệm trước khi di chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận.
Các hài cốt liệt sĩ được di chuyển đến chốt bảo vệ rừng dưới chân núi lúc 15 giờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tại đây, các hài cốt được đặt vào quách, phủ Quốc kỳ trang nghiêm, rồi tiếp tục di chuyển về Đài tưởng niệm liệt sĩ của xã Phước Hà để địa phương tổ chức lễ tưởng niệm trước khi di chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận.
Cán bộ, chiến sĩ di tiến hành di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi tổ chức lễ tưởng niệm.
Cán bộ, chiến sĩ tiến hành di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi tổ chức lễ tưởng niệm.
3 hài cốt liệt sĩ được đưa về Đài tưởng niệm liệt sĩ của địa phương. Tại đây, các đại biểu đã tổ chức dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ.
3 hài cốt liệt sĩ được đưa về Đài tưởng niệm liệt sĩ của địa phương. Tại đây, các đại biểu đã tổ chức dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ.
Lãnh đạo cấy ủy, chính quyền xã Phước Hà cùng lực lượng chuyên trách di chuyển hài cốt các liệt sĩ đến phương tiện để di chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận.
Lãnh đạo cấy ủy, chính quyền xã Phước Hà cùng lực lượng chuyên trách di chuyển hài cốt các liệt sĩ đến phương tiện để di chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận.

THẾ ANH - VĂN CỐC

Mọi thông tin xin liên hệ:

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ: Số 01, đường Ngô Quyền, phường Nha Trang   

- Đồng chí Trung tá Nguyễn Hải Sơn - Chính trị viên đội

- Điện thoại: 0338.294.707

Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan quân sự địa phương nơi gần nhất để cung cấp thông tin.