Với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt cùng tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ đang tạo động lực quan trọng để chiến dịch đạt được nhiều kết quả giá trị, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Chủ động tham mưu và phối hợp đồng bộ
Triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trong điều kiện địa bàn tỉnh rộng lớn, nhiều khu vực từng là căn cứ cách mạng, địa hình hiểm trở, thông tin về liệt sĩ ngày càng ít dần..., Bộ CHQS tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở quán triệt kỹ lưỡng các chỉ thị, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng và Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động nghiên cứu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Ban Chỉ đạo tỉnh được thành lập, xây dựng kế hoạch triển khai bài bản với các mốc chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả).
![]() |
| Thiếu tướng Nguyễn Túy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra, động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh. |
Đặc biệt, ngay sau khi Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ CHQS tỉnh được thành lập theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh đã nhanh chóng giao nhiệm vụ, tổ chức lực lượng và đưa đội đi vào hoạt động chính thức từ ngày 5-7-2026. Đây được xem là bước chuyển có tính đột phá, tạo ra lực lượng chuyên trách trực tiếp đảm nhiệm công tác khảo sát, xác minh, tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ trên toàn địa bàn.
Không chỉ tổ chức lực lượng, Bộ CHQS tỉnh còn tham mưu bảo đảm nguồn lực tài chính chặt chẽ. Tổng kinh phí thực hiện chiến dịch được xác định hơn 28,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương ưu tiên bố trí hơn 11,7 tỷ đồng. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh sâu rộng đến tận cơ sở, từng hộ gia đình và thân nhân liệt sĩ. Các hình thức vận động cung cấp thông tin, phát hành thư ngỏ hay việc mở chuyên mục “500 ngày đêm - Hành trình đi tìm đồng đội” trên các báo, đài đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm và nhận được sự đồng hành nhiệt thành của Nhân dân.
Đại tá Trương Thành Việt - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh khẳng định: “Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ đặc biệt của lực lượng vũ trang, mà là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Việc huy động tổng lực sự vào cuộc của các cấp, ngành, cùng sự ủng hộ của Nhân dân là nhân tố quyết định giúp chiến dịch vượt qua mọi khó khăn về thời gian, địa hình… để đạt hiệu quả cao nhất”.
![]() |
| Đại tá Trương Thành Việt tặng quà, động viên lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận. |
Những kết quả đột phá
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát cùng cách làm chủ động, khoa học, chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại Khánh Hòa đã đạt những kết quả rất đáng trân trọng. Điển hình, chỉ trong 80 ngày liên tục thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu đối với 2.124/2.124 mộ tại 7/7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ 100%, về đích sớm gần 4 tháng so với kế hoạch ban đầu. Qua đó, cơ quan chuyên môn đã thu nhận 1.240 mẫu hài cốt liệt sĩ đủ tiêu chuẩn giám định ADN để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội xử lý các bước chuyên môn về giám định, đối sánh kết quả với mẫu sinh phẩm của thân nhân nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh. |
Trong công tác quy tập ngoài nghĩa trang, tính đến ngày 6-10-2026, toàn tỉnh đã tìm kiếm và cất bốc được 68 hài cốt liệt sĩ. Tiêu biểu như tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh, với diện tích tìm kiếm khoảng 1.700m², lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động thường xuyên từ 180 đến 200 cán bộ, chiến sĩ, cùng các lực lượng phối hợp làm việc kiên trì, tỉ mỉ, qua đó đã quy tập được 39 hài cốt liệt sĩ. Những con số ấy không chỉ khẳng định nỗ lực của lực lượng làm nhiệm vụ mà còn xoa dịu phần nào những mòn mỏi chờ đợi của hàng nghìn gia đình thân nhân liệt sĩ.
Chặng đường phía trước của chiến dịch vẫn còn nhiều thử thách lớn. Thời gian chiến tranh lùi xa khiến dấu vết thực địa bị biến dạng, nhân chứng lịch sử ngày càng ít, thời tiết bất lợi và quá trình sắp xếp đơn vị hành chính đặt ra yêu cầu phải rà soát, điều chỉnh lại toàn bộ hệ thống bản đồ, hồ sơ dữ liệu. Nhận thức rõ thực tế đó, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đặt ra mục tiêu phấn đấu tìm kiếm, quy tập thêm 82 hài cốt liệt sĩ để hoàn thành chỉ tiêu 150 hài cốt liệt sĩ trước ngày 30-4-2027; đồng thời hoàn thành xác minh, kết luận 168 khu vực, 946 thông tin mộ liệt sĩ và thu nhận đủ 278 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm, cất bốc 4 hài cốt liệt sĩ trên núi Hòn Chảo (xã Vạn Ninh). |
Để đạt được các mục tiêu trên, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu đề cao vai trò của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các địa phương; duy trì nghiêm nguyên tắc “6 rõ”; không giao khoán nhiệm vụ cho cơ quan quân sự. Lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tập trung khảo sát các khu vực có đủ cơ sở pháp lý, nhất là những vị trí nghi vấn có mộ tập thể; tranh thủ từng nguồn tin, từng manh mối từ nhân chứng.
"Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là một hành trình đặc biệt. Mỗi hài cốt liệt sĩ được quy tập, mỗi thông tin được xác minh là thêm một phần lịch sử được trả lại đúng giá trị, thêm một gia đình vơi bớt nỗi đau mất mát. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao nhất của lực lượng vũ trang tỉnh, những cuộc tìm kiếm đang được tiếp nối để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, đồng đội.
Mọi thông tin xin liên hệ:
Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa
- Địa chỉ: Số 01, đường Ngô Quyền, phường Nha Trang
- Đồng chí Trung tá Nguyễn Hải Sơn - Chính trị viên đội
- Điện thoại: 0338.294.707
Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan quân sự địa phương nơi gần nhất để cung cấp thông tin.
THẾ ANH - VĂN CỐC









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin