23:10, 12/03/2026

Kỳ vọng gửi tới những đại biểu dân cử

* Ông Chamưnay Kim Lai - thành viên Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh, cử tri thôn Phước Đồng 2, xã Phước Hậu:

Làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ của một cử tri

 

Để làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ của một cử tri, những ngày qua, tôi nghiên cứu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nắm số lượng đại biểu được bầu, để từ đó đưa ra quyết định đúng đắn, bầu chọn những người thực sự tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Tôi mong muốn, những người trúng cử sẽ thực hiện nghiêm túc chương trình hành động của mình; luôn gần gũi, gắn bó mật thiết, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri địa phương. Đồng thời, quan tâm đề xuất các chính sách dân tộc, tôn giáo; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế; nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn và đặc biệt là những chủ trương, chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm...

LÂM ANH (Ghi)

Đại úy Phan Thị Minh Thư - Giảng viên bộ môn Toán, Khoa Cơ bản - Ngoại ngữ, Học viện Hải quân:

Phát huy tinh thần trách nhiệm của cử tri trong quân đội

 

Hòa chung không khí nô nức của cử tri cả nước hướng về ngày hội lớn, cán bộ, giảng viên và học viên tại Học viện Hải quân đang đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua. Với những người lính biển chúng tôi, lá phiếu bầu cử không chỉ là quyền lợi chính trị mà còn mang ý nghĩa như một "mệnh lệnh từ trái tim". Trong môi trường quân ngũ, chúng tôi luôn ý thức rằng việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là nền tảng cốt lõi để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Trong nhiệm kỳ này, tôi đặt nhiều kỳ vọng vào các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tiếp tục có những quyết sách mang tính chiến lược về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thực hiện thắng lợi các chiến lược phát triển kinh tế biển. Đặc biệt, tôi mong muốn các đại biểu sẽ quan tâm hơn nữa đến chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học, giảng viên trong quân đội có môi trường nghiên cứu, cống hiến, góp phần hiện đại hóa Quân đội nhân dân Việt Nam.
Hướng về ngày bầu cử, mỗi lá phiếu của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nói riêng và cử tri cả nước nói chung sẽ là những viên gạch hồng góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường.

V.T (Ghi)

Bà Nguyễn Thị Đỡ - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Phú, xã Nam Ninh Hòa:

Mong có thêm nhiều chính sách thiết thực hỗ trợ phụ nữ, trẻ em

 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn những người tiêu biểu, có đức, có tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri.

Hướng về ngày hội non sông, tôi bày tỏ niềm tin và kỳ vọng sâu sắc vào các đại biểu được Nhân dân tín nhiệm lựa chọn. Tôi mong các đại biểu trúng cử thực sự là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, gần gũi Nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri, đặc biệt là tiếng nói của phụ nữ trong đời sống kinh tế - xã hội.

Tôi mong rằng các đại biểu sẽ quan tâm hơn nữa đến các chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em, bảo đảm bình đẳng giới thực chất, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, có các chính sách giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nữ, nhất là phụ nữ ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn; có chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình bền vững. Mặt khác, tiếp tục quan tâm, chăm lo công tác an sinh xã hội, y tế, giáo dục; tăng cường các giải pháp hiệu quả nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước bạo lực gia đình, xâm hại và các tệ nạn xã hội; đầu tư cho giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, nhất là sức khỏe sinh sản, sức khỏe tinh thần; nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập. Bên cạnh đó, các đại biểu cần thường xuyên tiếp xúc cử tri, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, kịp thời giám sát, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri.

Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, các ứng cử viên được tín nhiệm bầu chọn sẽ phát huy tốt vai trò người đại diện của Nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, trong đó phụ nữ thực sự được tôn trọng, bảo vệ và phát huy vai trò trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

CHÂU TƯỜNG (Ghi)

Ông Nguyễn Văn Bình - công nhân Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam:

Quan tâm chăm lo đời sống người lao động

 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà còn là dịp để mỗi người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình. Tôi sẽ tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao nhất, gửi gắm niềm tin vào những người đại diện cho mình, để họ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của đất nước và mang lại những chính sách thiết thực hơn cho người lao động. Là công nhân trực tiếp làm việc trong doanh nghiệp, tôi rất quan tâm đến những chính sách liên quan đến đời sống, việc làm và thu nhập của công nhân. Vì vậy, tôi kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm đến việc hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến người lao động, đặc biệt là các chính sách về tiền lương, phúc lợi xã hội, nhà ở cho công nhân, điều kiện làm việc an toàn, ổn định. Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sẽ có nhiều giải pháp thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững. Khi doanh nghiệp phát triển, sẽ tạo thêm việc làm, mở rộng cơ hội cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống công nhân và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của đất nước.

Tôi tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm của cử tri cả nước, cuộc bầu cử lần này sẽ thành công tốt đẹp.

V.G (Ghi)

* Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Việt Dũng - Trưởng Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận:

Kỳ vọng phát triển đông y

 

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 lan tỏa khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn. Với mỗi cử tri, đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, mà còn là ngày hội của niềm tin, trách nhiệm và kỳ vọng. Mỗi lựa chọn của cử tri thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm mong muốn về sự phát triển của đất nước, địa phương trong thời gian tới. 

Trong quá trình công tác, tôi và đồng nghiệp luôn trăn trở làm sao để y học cổ truyền tiếp tục được gìn giữ và phát huy giá trị trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đông y là di sản quý của dân tộc, kết tinh từ tri thức và kinh nghiệm của nhiều thế hệ. Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng các đại biểu được cử tri tín nhiệm sẽ quan tâm hơn nữa đến việc ban hành và hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm bảo tồn, phát triển nền y học cổ truyền, đồng thời tạo điều kiện để kết hợp hài hòa với y học hiện đại trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, những người làm công tác đông y cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm trong việc đào tạo, phát triển đội ngũ lương y; phát triển vùng dược liệu; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Tôi tin tưởng cuộc bầu cử sẽ được tổ chức dân chủ, đúng quy định, an toàn và thành công tốt đẹp. Hòa trong khí thế phấn khởi của ngày hội non song, tôi sẽ tham gia bầu cử với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, góp phần lựa chọn những đại biểu thật sự xứng đáng, chung sức xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng phát triển, đất nước ngày càng giàu mạnh.

THANH XUÂN (Ghi)

Anh Trương Anh Vinh - chuyên viên Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:

Gửi niềm tin người trẻ qua mỗi lá phiếu

 

Ngày bầu cử 15-3 là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của đất nước. Mỗi đoàn viên, thanh niên tỉnh Khánh Hòa đều đang hướng về ngày hội non sông với niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm công dân sâu sắc. Bản thân tôi cảm thấy rất phấn khởi và tự hào khi được chứng kiến không khí sôi nổi, tinh thần dân chủ đang lan tỏa. 

Với tôi, ngày bầu cử không chỉ là ngày hội để cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, mà còn là thời điểm để mỗi người trẻ nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm đối với tương lai của đất nước và địa phương. Mỗi lá phiếu là sự khẳng định về quyền làm chủ của Nhân dân, là niềm tin gửi gắm vào các đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ mới. Việc lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, đủ bản lĩnh để đại diện cho tiếng nói của Nhân dân là yếu tố tiên quyết để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh Khánh Hòa đang nỗ lực triển khai Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vai trò của các đại biểu dân cử lại càng trở nên quan trọng. Tôi kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ có tư duy đổi mới, quyết liệt trong hành động; quan tâm đến các chính sách đặc thu hút nhân tài, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi số của tỉnh... 

VĨNH THÀNH (Ghi)

Sinh viên Huỳnh Trần Trường Sơn - Lớp 65 Luật 1, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Trường Đại học Nha Trang:

Quan tâm đến chính sách hỗ trợ học tập và việc làm

 

Tôi đặc biệt quan tâm đến năng lực công tác, trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh. Tôi mong muốn những người trúng cử thực sự có tâm, có tầm, đủ năng lực và trách nhiệm để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri. Tôi cũng kỳ vọng các đại biểu quan tâm đề xuất những chính sách thiết thực hỗ trợ sinh viên trong học tập và phát triển nghề nghiệp, như: Các chương trình hỗ trợ tài chính cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; mở rộng và phân bổ học bổng cho sinh viên có thành tích học tập tốt; đầu tư xây dựng thêm ký túc xá, nhà ở dành cho sinh viên với chi phí thuê thấp hoặc miễn phí đối với những trường hợp khó khăn. Bên cạnh đó, cần có thêm các cơ chế để sinh viên được kiến tập, thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tích lũy kinh nghiệm thực tế, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Đồng thời, quan tâm xây dựng chính sách hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp nhằm phát huy nguồn nhân lực trẻ, năng động, hạn chế tình trạng sinh viên tốt nghiệp đại học khó tìm việc làm hoặc phải làm trái ngành đào tạo. Tôi hy vọng các đại biểu được cử tri tín nhiệm sẽ lắng nghe tiếng nói của thế hệ trẻ, tạo điều kiện tốt hơn để sinh viên học tập, phát triển và đóng góp cho xã hội.

K.D (Ghi)