07:12, 04/02/2026

Chấm dứt ảo tưởng "quyền lực đen" của bàn phím: Mạng là ảo nhưng trách nhiệm là thực

XUÂN ĐỨC - ÁI VŨ

Sự ra đời của Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị như một "hồi chuông" cảnh tỉnh cần thiết, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý "không gian mạng". Đã đến lúc phải khẳng định: Tự do ngôn luận là quyền hiến định, nhưng tuyệt đối không phải tấm khiên che chắn cho những kẻ "ném đá giấu tay", lợi dụng ẩn danh để xuyên tạc sự thật và chống phá đất nước.

Trách nhiệm của người dùng mạng xã hội.
Người dùng mạng xã hội không được phép "giấu mặt", phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình trên không gian mạng.

Đã quá lâu, lợi dụng đặc tính ẩn danh và tốc độ lan truyền chóng mặt của mạng xã hội, một bộ phận người dùng đã tự cho mình cái quyền được đứng trên pháp luật. Họ coi không gian mạng là một "vùng lõm" về văn hóa và pháp lý, nơi có thể thỏa sức tung tin giả, xúc phạm nhân phẩm người khác, thậm chí bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước dưới cái mác "phản biện xã hội" hay "tự do ngôn luận". Thực chất, đây là một sự đánh tráo khái niệm trắng trợn. Hiến pháp và Luật An ninh mạng đã quy định rõ: Công dân có quyền tự do ngôn luận, nhưng việc thực hiện quyền đó không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền hợp pháp của người khác. Những kẻ nấp sau các "nick ảo", sử dụng sim rác để tung tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận thực chất chỉ là những kẻ hèn nhát, mang tâm lý "ngáo quyền lực", trốn tránh trách nhiệm công dân. Chỉ thị của Ban Bí thư ra đời đúng thời điểm, giáng một đòn mạnh mẽ vào tư duy lệch lạc đó. Việc yêu cầu kiên quyết xử lý sim rác, tài khoản ảo và đặc biệt là quy định định danh tài khoản mạng xã hội không phải là rào cản, mà chính là hàng rào kỹ thuật để bảo vệ những người dùng chân chính.

Hãy thử đặt câu hỏi: Nếu bạn là một công dân có trách nhiệm, luôn tuân thủ, thượng tôn pháp luật, phát ngôn trung thực - Tại sao phải sợ định danh? Chỉ có những kẻ mang dã tâm, quen thói "đục nước béo cò", chuyên bịa đặt, xuyên tạc để làm lợi cho bản thân mới lo sợ khi ánh sáng pháp luật soi chiếu vào danh tính thật của chúng. Việc chuẩn hóa thông tin thuê bao và tài khoản số sẽ buộc mỗi cá nhân phải có trách nhiệm pháp lý và đạo đức với từng dòng trạng thái, từng lượt chia sẻ của mình.

Không gian mạng Việt Nam đang bước vào giai đoạn "thanh lọc" mạnh mẽ. Kỷ nguyên của sự ẩn danh vô trách nhiệm đang khép lại. Tự do ngôn luận chân chính chỉ tồn tại song hành với sự thật và trách nhiệm. Bất cứ hành vi bóp méo, bịa đặt, chống phá nào cũng sẽ bị bóc trần và xử lý nghiêm minh. Mỗi người dân khi đặt tay lên bàn phím cần ý thức rõ: Mạng xã hội là môi trường ảo, nhưng hậu quả pháp lý và trách nhiệm trước cộng đồng là hoàn toàn thực. Đừng để đến khi đứng trước vành móng ngựa mới nhận ra giới hạn của tự do.

Cùng với “bộ tứ trụ cột” nghị quyết, Đảng và Nhà nước ta đang từng bước đổi mới mạnh mẽ cả tư duy và hành động: từ quản lý sang phục vụ, từ bảo hộ sang cạnh tranh sáng tạo, từ hội nhập bị động sang chủ động. Đất nước đổi mới tư duy phát triển, chuyển từ cách làm cũ sang cách làm hiện đại, ứng dụng công nghệ vào mọi lĩnh vực. Đây là giai đoạn đột phá, phát triển tốc độ cao, đưa đất nước trở nên hùng cường, thịnh vượng và khẳng định vị thế quốc tế của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

XUÂN ĐỨC - ÁI VŨ