23:58, 06/02/2026

Gắn kết kiều bào, mở rộng hợp tác quốc tế

HÀN DẠ NGUYỆT

Trong không khí ấm áp, thân tình khi Xuân Bính Ngọ đang đến gần, chương trình gặp mặt khách quốc tế và kiều bào do tỉnh Khánh Hòa tổ chức không chỉ là dịp tri ân mà còn khẳng định quyết tâm mở rộng hợp tác quốc tế, huy động hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của địa phương trong giai đoạn mới.

Cầu nối bền chặt giữa kiều bào với quê hương

Chiều 6-2, tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt, chiêu đãi khách quốc tế và kiều bào nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Trong không khí đầm ấm đón xuân mới, lãnh đạo tỉnh đã gửi lời chào mừng, trân trọng cảm ơn các tổ chức quốc tế, đối tác nước ngoài và bà con kiều bào đã luôn gắn bó, đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong suốt thời gian qua. Năm 2025 được xác định là một dấu mốc đặc biệt quan trọng khi tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Khánh Hòa hợp nhất thành tỉnh Khánh Hòa, mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, tạo nền tảng và động lực mới để địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế, từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ lịch sử cuối tháng 11-2025, tỉnh Khánh Hòa vẫn nỗ lực đoàn kết, đồng lòng và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận: 21/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành và vượt kế hoạch; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân tiếp tục được nâng lên; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả. Cùng với nỗ lực nội tại, tỉnh Khánh Hòa luôn trân trọng và đánh giá cao sự đồng hành quý báu của cộng đồng quốc tế và bà con kiều bào. Trong năm 2025, tỉnh đã tiếp nhận 11 khoản viện trợ dự án và phi dự án với tổng giá trị gần 1 triệu USD, góp phần thiết thực vào các chương trình an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát triển sinh kế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Các đại biểu tham dự chương trình.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong cùng các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh luôn xác định cộng đồng kiều bào và các tổ chức quốc tế là nguồn lực quan trọng, là cầu nối thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục, chuyển giao công nghệ. Đồng thời, khẳng định tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tác, nhà đầu tư và kiều bào yên tâm gắn bó lâu dài với quê hương.

Chia sẻ tại chương trình, ông Vương Vĩnh Hiệp - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Long Sinh (Cam Lâm) cho biết, những năm gần đây môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh ngày càng cải thiện rõ nét. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục kết nối các doanh nghiệp châu Âu, đặc biệt trong các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp công nghệ cao - những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển bền vững của địa phương.

Trong khi đó, ông Lữ Thế Hùng - kiều bào tại Úc chia sẻ, mỗi lần trở về quê hương đều cảm nhận rõ sự đổi thay về hạ tầng, dịch vụ du lịch và chất lượng sống của người dân. Ông mong muốn được tham gia sâu hơn vào các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm đặc trưng của tỉnh ra thị trường quốc tế, góp phần nâng cao giá trị và thương hiệu địa phương.

Mở rộng hợp tác quốc tế

Hiện nay, toàn tỉnh có gần 18.900 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có nhiều doanh nghiệp FDI do người nước ngoài và kiều bào làm chủ đầu tư, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương và khu vực lân cận, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và ngân sách. Cùng với đó, tỉnh đang tích cực hoàn thiện Đề án Khu thương mại tự do tỉnh Khánh Hòa, Đề án bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Khu kinh tế Vân Phong trình Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách mới nhằm tạo động lực tăng trưởng, thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, hướng tới phát triển nhanh và bền vững.

Đông đảo kiều bào và các doanh nghiệp nước ngoài tham dự chương trình.
Đông đảo kiều bào và khách quốc tế tham dự chương trình.

Trong lĩnh vực đối ngoại, năm 2025, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả: Ký kết 3 thỏa thuận hợp tác mới với các đối tác tại Nga, Pháp và Hàn Quốc; tiếp tục triển khai 6 thỏa thuận hợp tác đã ký với các địa phương của Lào, Hàn Quốc, Úc, Nga và Nhật Bản... Các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong và ngoài nước đạt nhiều kết quả tích cực, thu hút sự quan tâm của các tập đoàn, nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Nga, Úc, Singapore, Italia, Nhật Bản…

Nhiều sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn như Lễ hội Văn hóa - Du lịch Biển năm 2025, Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar… đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, du khách và bạn bè quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh Khánh Hòa thân thiện, năng động và giàu bản sắc. Đánh giá về hiệu quả hợp tác, ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc điều hành Diễn đàn toàn cầu Boston cho rằng, tỉnh Khánh Hòa đã thể hiện sự chủ động, chuyên nghiệp trong việc tiếp nhận và sử dụng hiệu quả các nguồn viện trợ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm.

Đồng hành hôm nay, kiến tạo tương lai

Từ nền tảng kết quả đạt được trong năm 2025, cùng sự đồng hành của cộng đồng kiều bào, các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp FDI, Khánh Hòa đang từng bước mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Những đóng góp thiết thực của các đối tác quốc tế, nhà đầu tư và kiều bào không chỉ thể hiện qua nguồn lực tài chính mà còn ở chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản trị, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh cho địa phương.

Chia sẻ tại chương trình, ông Hirokazu Tsuru - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện lực Vân Phong cho biết: “Doanh nghiệp là công ty con 100% vốn của Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản), chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 tại Khu Kinh tế Vân Phong, chính thức vận hành thương mại từ tháng 1-2024. Trong năm 2025, nhà máy đã đóng góp khoảng 8% GRDP của tỉnh Khánh Hòa, chiếm 28% tăng trưởng công nghiệp và nộp ngân sách Nhà nước hơn 1.100 tỷ đồng, qua đó góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương. Song song với hoạt động sản xuất, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm thực hiện trách nhiệm xã hội. Năm 2025, tổng kinh phí dành cho các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục, y tế, an toàn cộng đồng và cải thiện hạ tầng đạt 7,3 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân địa phương. Theo ông Hirokazu Tsuru, trong hơn 20 năm vận hành dự án, Công ty TNHH Điện lực Vân Phong sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Khánh Hòa trong phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững”.

Đồng chí Trần Phong trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân người nước ngoài và kiều bào có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2025
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2025.

Cùng với sự đồng hành của doanh nghiệp, cộng đồng kiều bào tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối quan trọng giữa Khánh Hòa với thị trường quốc tế. Nhiều kiều bào, doanh nhân người Việt ở nước ngoài đã tích cực kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm địa phương ra thế giới, đóng góp vào quá trình hội nhập và phát triển của tỉnh.

Trong định hướng giai đoạn tới, Khánh Hòa tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế biển và du lịch bền vững. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp FDI, đối tác quốc tế và kiều bào tham gia các dự án trọng điểm. Với nền tảng hợp tác đã được xây dựng bền chặt, sự đồng hành hôm nay sẽ tiếp tục là động lực quan trọng để Khánh Hòa kiến tạo tương lai phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng.

HÀN DẠ NGUYỆT