Tại buổi gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2026) và tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã phát biểu chúc mừng. Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan.
![]() |
| Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi gặp mặt. |
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa,
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ,
Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu,
Trước tiên, tôi xin được chuyển lời chúc mừng của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Khắc Định - Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa.
Hôm nay, trong không khí trang trọng nhưng rất đỗi ấm áp này, chúng ta gặp nhau để cùng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, một dấu mốc lịch sử mở ra nền dân chủ đại diện, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân; đồng thời nhìn lại chặng đường hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và gặp gỡ các thế hệ đại biểu Quốc hội của tỉnh qua nhiều thời kỳ.
Đây không chỉ là một cuộc tổng kết theo nghĩa hành chính. Đây là dịp để chúng ta gặp lại ký ức, gặp lại trách nhiệm, và quan trọng hơn gặp lại những câu hỏi lớn cho tương lai.
Quốc hội - nơi hội tụ niềm tin của Nhân dân
80 năm trước, trong muôn vàn khó khăn của buổi đầu lập quốc, Nhân dân ta đã trao lá phiếu cho Quốc hội như một lời gửi gắm: Quyền lực nhà nước phải bắt nguồn từ Nhân dân, vì Nhân dân và phục vụ Nhân dân.
Trải qua các thời kỳ, Quốc hội không ngừng lớn lên cùng đất nước. Trong dòng chảy chung ấy, các thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã lặng lẽ, bền bỉ mang tiếng nói của cử tri trong tỉnh đến với diễn đàn cao nhất của cơ quan quyền lực nhà nước.
Mỗi nhiệm kỳ, mỗi thế hệ đại biểu là một câu chuyện khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: Trách nhiệm trước Nhân dân.
Khánh Hòa - nơi đất gặp biển, nơi con người gặp nhau
Khánh Hòa là vùng đất rất đặc biệt. Một tỉnh mà núi không đứng xa biển, biển không quay lưng với rừng. Phía Tây là miền núi, nơi đồng bào các dân tộc sống cùng rừng, giữ nguồn nước, giữ đất, giữ những tri thức bản địa âm thầm mà bền bỉ. Phía Đông là biển, là đảo, là những làng chài sớm tối theo con nước, là ngư dân vượt gió khơi xa để giữ biển, bám biển, nuôi sống đất liền. Ở giữa là những đô thị đang lớn lên từng ngày, nơi giao thoa của kinh tế, văn hóa, tri thức và khát vọng hội nhập.
Sau những điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó có việc hợp nhất không gian phát triển với Ninh Thuận trước đây, Khánh Hòa hôm nay mang trong mình nhiều lớp trầm tích hơn: Trầm tích của nắng gió, của thích ứng với điều kiện khắc nghiệt và của khát vọng vươn lên từ chính những thử thách ấy.
Đây không chỉ là sự mở rộng về diện tích, mà là mở rộng không gian phát triển và không gian tư duy.
Phát triển không chỉ là tăng trưởng, mà là hài hòa
Khi nói đến phát triển Khánh Hòa, chúng ta thường nhắc đến kinh tế biển, du lịch, logistics, Khu Kinh tế Vân Phong, sân bay Cam Ranh. Đó là những trụ cột rất quan trọng.
Nhưng nếu chỉ nhìn bằng con số, chúng ta sẽ bỏ quên con người phía sau những con số ấy.
Phát triển bền vững của Khánh Hòa phải là:
- Kinh tế biển đi đôi với sinh kế bền vững của ngư dân.
- Du lịch phát triển nhưng không làm phai nhạt bản sắc văn hóa địa phương.
- Đô thị hóa nhanh nhưng không đẩy người yếu thế ra bên lề.
- Và miền núi không bị lãng quên trong dòng chảy phát triển chung.
Giữa kinh tế và văn hóa, giữa tăng trưởng và công bằng xã hội cần có những cây cầu chính sách. Và ở đó, vai trò của Quốc hội, của các đại biểu Quốc hội là hết sức quan trọng.
Dấu ấn của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa trong nhiệm kỳ vừa qua
Trong nhiệm kỳ khóa XV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã thể hiện rõ trách nhiệm, tinh thần đổi mới và sự gắn bó sâu sắc với cử tri.
Các đại biểu đã tích cực tham gia xây dựng pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế biển, đô thị, du lịch, quốc phòng - an ninh; tăng cường giám sát các chương trình, dự án động lực của tỉnh; tổ chức tiếp xúc cử tri với nhiều hình thức linh hoạt, thực chất, chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.
Đặc biệt, đoàn đã đồng hành chặt chẽ cùng địa phương trong việc triển khai các nghị quyết quan trọng của Trung ương và Quốc hội, tạo khuôn khổ pháp lý và dư địa phát triển mới cho Khánh Hòa trong giai đoạn tới.
Đó là một hành trình không ồn ào, nhưng bền bỉ; không phô trương, nhưng có chiều sâu.
Tiếp nối các thế hệ - giữ trọn niềm tin của Nhân dân
Nhìn lại 80 năm lịch sử Quốc hội, chúng ta càng thấm thía rằng: Quốc hội không chỉ là một thiết chế quyền lực, mà là nơi Nhân dân gửi gắm niềm tin.
Các thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa qua các thời kỳ, dù trong hoàn cảnh nào cũng đều nỗ lực giữ trọn niềm tin ấy. Sự tiếp nối hôm nay không chỉ là tiếp nối vị trí, mà là tiếp nối đạo đức công vụ, bản lĩnh chính trị và tinh thần phụng sự.
Thể chế kiến tạo - mở không gian phát triển mới
Bước vào giai đoạn phát triển mới, bên cạnh tài nguyên thiên nhiên, hạ tầng và con người, Khánh Hòa, cũng như cả nước, đang đứng trước một nguồn lực đặc biệt quan trọng: Thể chế.
Tinh thần của Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, cùng Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia gắn với trí tuệ nhân tạo đã đặt ra một yêu cầu rất rõ ràng: Luật pháp không chỉ để quản lý, mà còn để kiến tạo.
Một hệ thống pháp luật tốt không làm xã hội chậm lại do nhiều tầng nấc quản lý, mà phải mở đường cho sáng kiến, khơi thông nguồn lực, đặc biệt là kinh tế tư nhân, một động lực quan trọng của nền kinh tế.
Luật pháp cần bắt đầu từ đời sống. Từ câu chuyện người ngư dân bám biển. Từ nhu cầu của doanh nghiệp muốn đầu tư nhưng còn vướng thủ tục. Khát vọng của người trẻ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Từ yêu cầu bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa trong phát triển.
Vai trò mới của đại biểu Quốc hội - từ phản ánh đến kiến tạo
Tôi mong rằng, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình không chỉ là người phản ánh ý kiến cử tri, mà còn là người đề xuất sáng kiến lập pháp xuất phát từ thực tiễn địa phương.
Những sáng kiến đó có thể bắt đầu từ những câu hỏi rất gần gũi:
- Làm sao để luật pháp tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh?
- Làm sao để đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo đi vào từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể của tỉnh?
- Làm sao để người dân và doanh nghiệp được tham gia nhiều hơn vào quá trình xây dựng chính sách?
Quốc hội mạnh không chỉ vì có nhiều đạo luật, mà vì có những đạo luật sinh ra từ đời sống và quay trở lại phục vụ đời sống.
Gợi mở một không gian mới: Trung tâm Đổi mới sáng tạo Khánh Hòa
Từ tinh thần đó, Khánh Hòa có thể nghiên cứu, từng bước hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo của tỉnh, không chỉ là một công trình, mà là một không gian mở.
Một nơi để:
- Doanh nghiệp, nhà khoa học, startup, sinh viên, nông dân, ngư dân cùng gặp gỡ.
- Công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, được thử nghiệm trên chính những bài toán của địa phương: Du lịch thông minh, kinh tế biển, logistics, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường.
- Ý tưởng được thử, được sai và được học từ sai trong khuôn khổ pháp lý an toàn.
Đổi mới sáng tạo không thể áp đặt từ trên xuống, mà phải được nuôi dưỡng từ cộng đồng, bằng thể chế cởi mở và niềm tin.
Kính thưa các đồng chí,
Khi thể chế được thiết kế với tư duy khai mở, khi luật pháp trở thành công cụ kiến tạo, khi đại biểu Quốc hội là người mở đường cho sáng kiến xã hội, thì Khánh Hòa không chỉ phát triển nhanh hơn, mà còn phát triển bền vững hơn, nhân văn hơn và có bản sắc riêng.
Đó cũng chính là cách chúng ta tri ân sâu sắc nhất đối với 80 năm lịch sử Quốc hội, bằng việc tiếp tục làm cho Quốc hội gần dân hơn, sâu đời sống hơn và có tầm nhìn dài hạn hơn.
Xin kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục giữ trọn niềm tin của Nhân dân.
Xin trân trọng cảm ơn!
(*) Đầu đề do Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đặt.






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin