Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển tỉnh trong kỷ nguyên mới. Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhân sự kiện quan trọng này.
![]() |
| Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Bắc Khánh Vĩnh. |
Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
- Thưa đồng chí, nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xin đồng chí đánh giá cụ thể hơn về những kết quả nổi bật mà Mặt trận các cấp đạt được trong nhiệm kỳ qua?
- Nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra trong bối cảnh sắp xếp địa giới hành chính và xây dựng bộ máy địa phương 2 cấp. Đây là bước chuyển quan trọng, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với hệ thống chính trị. Trong bối cảnh đó, MTTQ Việt Nam các cấp đã nỗ lực thích ứng, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động và tập hợp các tầng lớp Nhân dân tiếp tục là điểm sáng, được triển khai sâu rộng với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở, sát dân và gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đặc biệt, Mặt trận các cấp đã chủ động, tích cực tuyên truyền các chương trình, nghị quyết lớn của Trung ương và của tỉnh, nhất là Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030 với mục tiêu sớm đưa tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, xác định 4 trụ cột chính để thúc đẩy phát triển kinh tế: Công nghiệp, năng lượng, du lịch - dịch vụ và đô thị - xây dựng.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. |
Công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được Mặt trận các cấp thực hiện ngày càng thực chất, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã tổ chức gần 400 cuộc giám sát và hơn 255 hội nghị phản biện xã hội, tập trung vào các chính sách, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện dân chủ ở cơ sở. Hàng trăm hội nghị đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân được tổ chức, qua đó những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân được giải quyết kịp thời.
Các phong trào thi đua và cuộc vận động do Mặt trận chủ trì ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu, hướng đến lợi ích cụ thể của người dân. Tiêu biểu như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã phát huy mạnh mẽ tinh thần tự quản, góp công, góp của, cải thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự. Tỷ lệ gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa đạt hơn 98%; nhiều mô hình khu dân cư kiểu mẫu, sáng - xanh - sạch - đẹp được nhân rộng. Công tác chăm lo người nghèo, đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội được duy trì thường xuyên, tạo điểm tựa bền vững cho Nhân dân.
Công tác đối ngoại nhân dân, đoàn kết tôn giáo và dân tộc được chú trọng. Mặt trận đã chủ động nắm tình hình, gặp gỡ, vận động đồng bào tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, kiều bào ở nước ngoài đoàn kết, phát huy vai trò trong các phong trào thi đua và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, mở rộng quan hệ đối ngoại, quảng bá hình ảnh Khánh Hòa và tăng cường hợp tác quốc tế. Mặt trận đã đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng Bộ công cụ đo lường hiệu quả công việc (KPI), nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ.
Chung tay vì người nghèo
- Chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” và xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo được xem là điểm nhấn nổi bật nhiệm kỳ qua. Xin đồng chí cho biết cụ thể hơn về kết quả này và đâu là những yếu tố tạo nên thành công của chương trình?
- Chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động với mục tiêu tạo bước chuyển căn bản trong công tác an sinh xã hội, góp phần hiện thực hóa khát vọng “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đây không chỉ là một phong trào thi đua đơn thuần mà là cuộc vận động lớn mang đậm tính nhân văn, khơi dậy tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.
Ngay sau khi phát động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân. Chỉ trong thời gian ngắn, Mặt trận các cấp đã huy động được hơn 120 tỷ đồng cùng hàng chục nghìn ngày công, vật liệu và nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ xóa 2.971 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Chương trình hoàn thành vượt tiến độ Trung ương giao 6 tháng và tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Mỗi ngôi nhà mới không chỉ là “mái ấm tình người” mà còn là biểu tượng của sức mạnh đoàn kết và lòng nhân ái.
![]() |
| Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Khắc Hà trao đổi với các đại biểu tham dự đại hội. |
Để đạt được kết quả này, ngay khi triển khai, Tỉnh ủy đã chỉ đạo quyết liệt, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Mặt khác, việc triển khai được thực hiện bài bản, khoa học, công khai, minh bạch và đúng đối tượng, theo phương châm “Nhà nước hỗ trợ - cộng đồng giúp sức - người dân tự làm chủ”. Đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp bám sát cơ sở, tích cực vận động nguồn lực và giám sát thi công, bảo đảm từng căn nhà hoàn thành đúng chuẩn.
Cùng với đó, giai đoạn 2024 - 2029, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và nguồn xã hội hóa, toàn tỉnh đã xây mới, sửa chữa gần 1.000 căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ hơn 150.000 suất quà trị giá hàng chục tỷ đồng, góp phần giúp nhiều hộ dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
- Bên cạnh kết quả đạt được, qua rà soát, trên toàn tỉnh hiện vẫn còn hơn 9.300 hộ nghèo, 16.300 hộ cận nghèo, cùng hàng nghìn hộ khó khăn về nhà ở và sinh kế. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội có những giải pháp cụ thể nào nhằm hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 tỉnh không còn hộ nghèo, thưa đồng chí?
- Giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống Nhân dân luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 Khánh Hòa không còn hộ nghèo, hướng đến xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, xứng đáng là thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp.
Một là, tiếp tục phát huy kết quả phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, gắn với Cuộc vận động “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, mở rộng mô hình hỗ trợ nhà ở và sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; huy động đa dạng nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội từ doanh nghiệp, tôn giáo, lực lượng vũ trang và kiều bào ở nước ngoài.
Hai là, triển khai chương trình hỗ trợ sinh kế bền vững thông qua liên kết với các tổ chức thành viên để cung cấp con giống, cây trồng, vốn vay, mô hình hợp tác xã, giúp người dân phát triển sản xuất và thoát nghèo lâu dài.
Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức tự lực, tự cường, gắn với các phong trào thi đua ở cơ sở, khuyến khích người dân chủ động vươn lên, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại.
Bốn là, tăng cường giám sát, phản biện xã hội để bảo đảm chính sách giảm nghèo được thực hiện đúng đối tượng, minh bạch; kịp thời kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.
Năm là, đẩy mạnh kết nối nguồn lực xã hội hóa, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức tôn giáo đồng hành trong hỗ trợ người nghèo, người yếu thế và gia đình chính sách.
Sáu là, gắn công tác giảm nghèo với phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo; hỗ trợ phát triển kinh tế, giữ gìn văn hóa và phát huy vai trò người có uy tín.
Ngoài ra, Mặt trận sẽ đổi mới tuyên truyền và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu hộ nghèo, giám sát hỗ trợ, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả các chương trình an sinh xã hội.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động
- Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong bối cảnh Khánh Hòa phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá nào để tiếp tục phát huy vai trò tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, thưa đồng chí?
- Nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt quan trọng, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh đang nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Đây là thời cơ lớn nhưng cũng là thách thức không nhỏ, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, trong đó MTTQ Việt Nam giữ vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng quan trọng cho mọi thành công.
Trong đó, Mặt trận xác định đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và tăng cường đồng thuận xã hội là nhiệm vụ xuyên suốt; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực và khát vọng xây dựng Khánh Hòa phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào các lĩnh vực người dân quan tâm như: đất đai, tài nguyên, môi trường, an sinh xã hội… góp phần hoàn thiện chính sách sát thực tiễn. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” gắn với cuộc vận động “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phát huy vai trò làm chủ và tinh thần tự quản của người dân qua các mô hình tự quản.
Mặt trận các cấp tăng cường đối ngoại nhân dân và vận động kiều bào hướng về quê hương, huy động nguồn lực, trí tuệ cho phát triển tỉnh, nhất là trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, du lịch và an sinh xã hội; xây dựng hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tinh gọn, hiệu quả; đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo tinh thần “3 gần - 5 phải - 4 không”, bảo đảm phong cách gần dân, sâu sát cơ sở, làm việc thực chất và minh bạch.
- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
CẨM VÂN (Thực hiện)








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin