Sáng 26-12, tại Công an tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công an tổ chức hội ý nghiệp vụ thông tin chính trị tuyên truyền phòng, chống thiên tai và giao ban Chiến dịch Quang Trung tuần thứ 3. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị |
Dự hội nghị có đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; Công an 9 tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng; các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
![]() |
| Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên phát biểu kết luận hội nghị. |
![]() |
| Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước phát biểu tại hội nghị. |
![]() |
| Các đại biểu tham dự hội nghị |
Theo báo cáo, năm 2025 cả nước có hơn 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, vượt kỷ lục năm 2017. Tính đến cuối tháng 11, thiên tai đã làm 415 người chết và mất tích; 728 người bị thương; hơn 3.900 nhà dân bị sập, trôi; hơn 330.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái; hàng trăm nghìn hecta lúa, hoa màu và cây trồng lâu năm bị ngập úng. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính hơn 91.000 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với các năm trước. Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong phòng, chống thiên tai và phòng thủ dân sự. Lực lượng Công an được giao chủ trì xây dựng hàng trăm căn nhà cho người dân bị thiệt hại tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, trong đó nổi bật là Chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng Chính phủ phát động từ cuối tháng 11 nhằm thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị sập, đổ, hư hỏng nặng do mưa lũ.
Cụ thể, Bộ Công an chủ trì xây dựng 429 căn nhà tại các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng, trong đó số lượng lớn nhất là Đắk Lắk (200 căn). Tính đến ngày 25-12, đã có hàng chục căn nhà hoàn thành, vượt tiến độ đề ra. Ngành Công an phấn đấu bàn giao sớm từ 10-15 ngày so với kế hoạch tại một số địa bàn, giúp người dân ổn định cuộc sống trước Tết Nguyên đán 2026. Tại 9 tỉnh, thành phố miền Trung, lực lượng công an đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng, quần chúng nòng cốt tham gia ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa, trường học, bệnh viện, vệ sinh môi trường...
Bộ Công an cũng đã tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng chống khắc phục bão lũ năm 2025. Hội nghị đánh giá cao việc Công an các địa phương khắc phục khó khăn, chủ động tham mưu, triển khai quyết liệt các kế hoạch đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; huy động tối đa lực lượng tham gia ứng phó, tìm kiếm cứu nạn. Công tác ứng phó được nhận định là “hết sức quyết liệt, mang tinh thần ‘vì nước quên thân, vì dân phục vụ’ trước bối cảnh thiên tai cực đoan”.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị |
Về công tác tuyên truyền, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị truyền thông Công an nhân dân tăng cường đăng tải tin, bài, phóng sự; phối hợp tích cực với các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các hoạt động tham gia phòng, chống thiên tai, cứu trợ Nhân dân vùng bão lũ của lực lượng công an.
Thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền quan điểm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng thủ dân sự, bảo đảm an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là Chiến dịch Quang Trung; các hoạt động hỗ trợ người dân của lực lượng Công an nhân dân; đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của thế lực thù địch. Đồng thời, tăng cường truyền thông trên nền tảng công nghệ số, tương tác mạng xã hội, tranh thủ, phát huy vài trò của những người có sức ảnh hưởng để lan tỏa thông tin tích cực...
![]() |
| Bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phát biểu tham luận tại hội nghị. |
Hội nghị đã nghe nhiều phát biểu tham luận của các đại biểu. Trong đó, nội dung phát biểu đã thẳng thắn đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới. Đại diện lãnh đạo công an các địa phương, cơ quan báo chí đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về phương châm "4 tại chỗ" trong ứng phó thiên tai và cách thức huy động quần chúng nòng cốt để giữ vững an ninh trật tự tại các vùng rốn lũ; công tác cập nhật thông tin tình hình mưa lũ, khắc phục thiên tai...
Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước đã thông tin sơ bộ tình hình mưa lũ, thiệt hại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, công tác phòng, chống thiên tai của Công an tỉnh trong thời gian qua. Cụ thể, mưa lũ đã gây ngập lụt diện rộng, nhiều khu vực cô lập, ngập sâu trên 2m. Toàn tỉnh có hơn 100.754 hộ/359.316 khẩu bị ảnh hưởng; 22 người chết (trong đó 8 người do sạt lở tại đèo Khánh Lê và Khánh Sơn), 20 người bị thương; 89 nhà sập hoàn toàn, 290 nhà hư hỏng; hơn 16.000ha hoa màu mất trắng, thiệt hại ước tính hơn 5.000 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát huy vai trò xung kích: huy động hơn 6.500 lượt cán bộ chiến sĩ, gần 800 lượt phương tiện cứu hộ, di dời hơn 5.089 hộ/19.126 người; lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cứu hơn 3.570 người. Với tinh thần “Nước rút tới đâu, vệ sinh tới đó”, hơn 10.500 lượt cán bộ chiến sĩ hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, trường học, bệnh viện, vệ sinh môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh. Hưởng ứng Chiến dịch Quang Trung, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi công xây dựng 24 căn nhà cho hộ dân bị thiệt hại nặng; cam kết bàn giao trước ngày 10-1-2026.
Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và kết quả đạt được trong công tác thông tin tuyên truyền về phòng thủ dân sự và Chiến dịch Quang Trung của các đơn vị, địa phương; đồng thời nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ được Bộ Công an hết sức quan tâm, tập trung chỉ đạo xuyên suốt. Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên yêu cầu các đơn vị, Công an các địa phương tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục bám sát, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, Công an địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là trên môi trường mạng. Đồng thời đổi mới toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền; tạo các dòng thông tin chính thống, tích cực, đúng định hướng về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cũng như công tác phòng thủ dân sự, bảo đảm an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai nói riêng.
THÀNH LONG











Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin