16:01, 09/09/2024

Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc: Hoàn thành tốt các nội dung luyện tập chung trên biển

LÊ NGỌC

Ngày 9-9, trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa, Tàu 016 - Quang Trung, thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đã tham gia luyện tập chung trên biển cùng biên đội tàu Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Thượng tá Trần Văn Vương - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 162 chỉ đạo hiệp đồng buổi luyện tập.

Thượng tá Trần Văn Vương (thứ hai từ trái qua) chỉ đạo hiệp đồng buổi luyện tập tại buồng hành trình Tàu 016.
Thượng tá Trần Văn Vương (thứ hai từ trái qua) chỉ đạo hiệp đồng buổi luyện tập tại buồng hành trình Tàu 016.

Trước đó, hai bên đã có buổi Hội nghị hiệp đồng để thống nhất các nội dung sẽ thực hiện trong quá trình luyện tập chung trên biển. Biên đội tàu Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc gồm: Tàu khu trục (số hiệu 174) và 2 tàu vận tải đổ bộ (số hiệu 987 và 985) đã cùng tàu hộ vệ tên lửa Gepad 3.9, số hiệu 016-Quang Trung của Hải quân nhân dân Việt Nam luân phiên chỉ huy luyện tập vận động đội hình hàng ngang, hàng dọc, dích dắc, quả trám, tiếp vận trên biển bằng các phương pháp quay liên tiếp, quay đồng thời; thông tin tín hiệu quốc tế sử dụng “Bộ quy tắc xử lý các tình huống gặp nhau bất ngờ trên biển của Hải quân tây Thái Bình Dương (CUES)”; luyện tập tìm kiếm cứu nạn trước khi thực hiện nghi lễ chào nhau, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam tại Cảng Quốc tế Cam Ranh từ ngày 6 đến 9-9.

Thiếu tá Đặng Văn Độ - Thuyền trưởng Tàu 016-Quang Trung chỉ huy điều động tàu trong buổi luyện tập chung trên biển.
Thiếu tá Đặng Văn Độ - Thuyền trưởng Tàu 016-Quang Trung chỉ huy điều động tàu trong buổi luyện tập chung trên biển.
Biên đội tàu Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tham gia luyện tập chung.
Biên đội tàu Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tham gia luyện tập chung.

Theo ghi nhận, hai bên đã hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện; trao đổi thông tin liên lạc bằng cờ hiệu và qua mạng vô tuyến điện nhanh chóng, chuẩn xác, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đây là hoạt động nhằm tăng cường, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Trung Quốc nói chung và Quân đội, Hải quân nhân dân Việt Nam, Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc nói riêng.

Các tàu cơ động thực hiện nghi lễ chào nhau trên biển.
Các tàu cơ động thực hiện nghi lễ chào nhau trên biển.

LÊ NGỌC