16:49, 11/01/2024

Năm 2023, phát hiện, xử lý 1.826 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

C. VÂN

Chiều 11-1, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị tổng kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh), năm 2023, toàn tỉnh phát hiện, xử lý 1.826 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (giảm 260 vụ so với năm 2022); thu nộp ngân sách nhà nước hơn 218,2 tỷ đồng (tăng gần 14,9%). Trong đó, có 172 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu (giảm 248 vụ); 1.613 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế (giảm 4 vụ); 41 vụ buôn bán, vận chuyển hàng giả và một số mặt hàng khác (giảm 8 vụ)...

Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ông Lê Hữu Hoàng chỉ đạo, thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cần chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến thị trường để từ đó xây dựng giải pháp ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các hành vi vi phạm trong mua bán, trao đổi hàng hóa trên sàn giao dịch thương mại điện tử, các trang mạng xã hội; chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý gây bất ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để trà trộn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng vào tiêu thụ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các lực lượng liên quan tổ chức kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm các kho hàng, bến bãi, cơ sở kinh doanh có dấu hiệu chứa chấp hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, nhất là các mặt hàng ma túy, pháo nổ, thuốc lá, xăng dầu, lương thực, thực phẩm, mỹ phẩm, sản phẩm từ động vật hoang dã, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hàng điện tử, trang thiết bị y tế…; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng liên quan đến công tác quản lý thuế; thường xuyên thông tin cho người dân biết về các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, qua đó vận động người dân tham gia tố giác các hành vi, đối tượng vi phạm…  

C. VÂN