12:41, 16/11/2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ tại TP. Nha Trang và huyện Diên Khánh

THÀNH NAM

Sáng 16-11, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đi kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ trên địa bàn TP. Nha Trang và huyện Diên Khánh.

Đồng chí Đinh Văn Thiệu kiểm tra công tác phòng chốt mưa lũ tại địa bàn xã Diên Thạnh (Diên Khánh).
Ông Đinh Văn Thiệu kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ tại địa bàn xã Diên Thạnh (Diên Khánh).
Khu vực bị ngập sâu của xã Diên Thạnh đã được căng dây cảnh báo và có người chốt gác.
Khu vực bị ngập sâu của xã Diên Thạnh đã được căng dây cảnh báo và có người chốt gác.
Tuyến đường liên thôn của xã Diên Thạnh chìm sâu trong nước lũ.
Tuyến đường liên thôn của xã Diên Thạnh chìm sâu trong nước lũ.

Theo đó, ông Đinh Văn Thiệu kiểm tra thực tế tình hình ngập lụt tại địa bàn xã Diên Thạnh (Diên Khánh) và xã Vĩnh Trung, xã Vĩnh Hiệp (TP. Nha Trang). Qua kiểm tra, ông Đinh Văn Thiệu đánh giá khá cao công tác phòng chống mưa lũ của 2 địa phương. Tuy nhiên, thời tiết hiện vẫn còn diễn biến phức tạp nên các địa phương không được lơ là, chủ quan; triển khai ngay các phương án phòng chống lụt bão đã được phê duyệt theo kế hoạch. Đặc biệt là các vị trí xung yếu, các địa phương phải cắt cử lực lượng dân quân tự vệ túc trực, cảnh báo, hướng dẫn lưu thông, bảo đảm an toàn cho người dân.

Ông Đinh Văn Thiệu kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại xã Vĩnh Trung (TP. Nha Trang).
Cầu Xuân Sơn (xã Vĩnh Trung) bị ngập sâu trong nước lũ.
Cầu Xuân Sơn (xã Vĩnh Trung) bị ngập sâu trong nước lũ.
Đồng chí Đinh Văn Thiệu kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ trên địa bàn xã Vĩnh Hiệp.
Ông Đinh Văn Thiệu kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ trên địa bàn xã Vĩnh Hiệp.
Một căn nhà người dân (xã Vĩnh Hiệp) sát bờ sông Cái bị uy hiếp bởi mưa lũ, con đường sát nhà đã bị xói lở.
Một căn nhà người dân (xã Vĩnh Hiệp) sát bờ sông Cái bị uy hiếp bởi mưa lũ, con đường sát nhà đã bị xói lở.

Báo cáo nhanh với ông Đinh Văn Thiệu, lãnh đạo 2 địa phương cho biết đã triển khai đầy đủ các phương án phòng chống lụt bão theo kế hoạch được xây dựng từ trước, với phương châm 4 tại chỗ; đồng thời yêu cầu các xã, phường, thị trấn huy động tối đa nhân lực, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Đến thời điểm này, các địa phương đều nỗ lực bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản cho người dân.

          MẠNH HÙNG