21:25, 26/11/2023

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Vạn Ninh: Đạt những kết quả tích cực

THẾ ANH

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở huyện Vạn Ninh đã đạt được những kết quả tích cực.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể huyện Vạn Ninh luôn nỗ lực thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với phương châm “Còn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, còn tổ chức tìm kiếm, quy tập”. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 24) huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo 24 huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp, nhận xét tiến độ thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở các cấp, tổ chức kết luận địa bàn và xác lập bản đồ ở 2 cấp. Ban Chỉ đạo 24 huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo cơ quan thường trực, hội đồng chính sách các xã, thị trấn, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép nội dung tuyên truyền cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trong các buổi họp dân, tiếp xúc cử tri, các hội nghị lớn của huyện, địa phương; phát phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến từng hộ gia đình; niêm yết công khai danh sách về liệt sĩ tại nhà văn hóa cộng đồng các thôn, tổ dân phố… để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin. Thời gian qua, toàn huyện đã tổ chức phát phiếu cung cấp thông tin mộ liệt sĩ cho hơn 31.000 hộ gia đình, trong đó có 70 phiếu có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, góp phần giúp công tác tìm kiếm, quy tập có hiệu quả.

Các cơ quan, ban, ngành huyện Vạn Ninh tiến hành lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ của huyện.
Các cơ quan, ban, ngành huyện Vạn Ninh tiến hành lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ của huyện.

Thượng tá Nguyễn Văn Phương - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vạn Ninh cho biết, thời gian qua, được sự chỉ đạo, quản lý thống nhất của Ban Chỉ đạo 24 huyện; cùng sự nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền huyện và 13 xã, thị trấn nên công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành xong việc thu thập thông tin, điều tra, đối chiếu kết luận với đi thực địa chấm tọa độ và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 1 ở cấp xã và cấp huyện. Kết quả, đã kết luận được 78/78 thôn, tổ dân phố và 13/13 xã, thị trấn. Theo kết quả rà soát, đối chiếu tất cả các danh sách liệt sĩ, số lượng liệt sĩ hy sinh trên địa bàn huyện là 500 liệt sĩ. Hiện nay, đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 237 hài cốt liệt sĩ; còn 263 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm được. Đảng bộ và nhân dân huyện Vạn Ninh đã trân trọng khắc tên các anh hùng liệt sĩ lên bia đá tại Đài tưởng niệm liệt sĩ của huyện.

Phấn đấu đến hết năm 2025 cơ bản hoàn thành

Hiện nay, Ban Chỉ đạo 24 huyện tiếp tục chỉ đạo 13 xã, thị trấn và cấp huyện tiếp tục hoàn thành cơ bản việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ đợt 2; tổng hợp, phân tách danh sách liệt sĩ theo quê quán, địa bàn nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu, cung cấp cho các đơn vị, địa phương để phục vụ công tác xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ 2 cấp đợt 2 và tổ chức tìm kiếm, quy tập, cung cấp thông tin cho thân nhân gia đình liệt sĩ. Đến nay, 100% danh sách liệt sĩ đã được rà soát, nhập dữ liệu quản lý trên phần mềm máy tính, tạo thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập. 

Các cơ quan, ban, ngành huyện Vạn Ninh tiến hành lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ của huyện.
Các cơ quan, ban, ngành huyện Vạn Ninh tiến hành lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ
tại Nghĩa trang liệt sĩ của huyện.

Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, vai trò trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 24 huyện và các xã, thị trấn để đạt được mục tiêu đến hết năm 2025, các địa phương trên toàn huyện hoàn thành cơ bản nội dung rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động rà soát, hoàn thiện danh sách liệt sĩ, như: Bổ sung thông tin, cập nhật hồ sơ, danh sách liệt sĩ vào phần mềm máy tính; loại bỏ sự trùng lặp, chuẩn hóa thông tin về liệt sĩ; phân tách, chuyển giao theo địa bàn nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vào phần mềm quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu lên cổng thông tin điện tử của huyện…

THẾ ANH