22:46, 01/06/2023

Công đoàn ngành Công Thương: Chú trọng phát triển Đảng trong doanh nghiệp

​​​​​​​KHÁNH HÀ

Thời gian qua, Công đoàn ngành Công Thương đặc biệt chú trọng đến công tác tạo nguồn phát triển Đảng trong các doanh nghiệp (DN) trực thuộc. Qua đó, ngày càng khẳng định được vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tích cực tham gia xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của công nhân, người lao động vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

Vượt chỉ tiêu đề ra

Khi mới thành lập, Chi bộ Công ty Cổ phần Cơ khí Vina Nha Trang có 6 đảng viên, đến nay đã lên 26 đảng viên. Thời gian qua, ngoài đẩy mạnh phát triển sản xuất, lãnh đạo công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, động viên, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Bà Trần Nguyễn Tường Vy - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự Công ty Cổ phần Cơ khí Vina Nha Trang chia sẻ: “Tôi rất vinh dự và tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ đó, tôi luôn gương mẫu, thực hiện tốt công tác chuyên môn để góp phần hoàn thành kế hoạch hoạt động của công ty. Các đảng viên trong chi bộ luôn nêu gương, gần gũi, chia sẻ với người lao động; tuyên truyền cho người lao động hiểu về vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo động lực để người lao động trong công ty tích cực phấn đấu vào Đảng. Mỗi năm, chi bộ phấn đấu phát triển 1 - 2 đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh”.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Đảng bộ nòng Cụm công nghiệp Diên Phú - Đắc Lộc
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Đảng bộ Nòng cốt Cụm Công nghiệp Diên Phú - Đắc Lộc. Ảnh: C.Đ

Tại Chi bộ Công ty Cổ phần Hoàng Thuận Phát (trực thuộc Đảng ủy Khối DN tỉnh), công tác phát triển đảng viên mới được công ty đặc biệt quan tâm. Đến nay, chi bộ có 13 đảng viên sinh hoạt. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Hoàng Thuận Phát cho biết: “Tuy chủ DN không phải là đảng viên, nhưng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chi bộ hoạt động và phát triển đảng viên mới; đồng thời luôn khích lệ tinh thần làm việc sáng tạo của công nhân, người lao động. Về phía chi bộ, luôn tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của các đảng viên trong sự phát triển chung của công ty. Đồng thời, hàng năm phấn đấu phát triển từ 1 đến 2 đảng viên mới. Quan điểm của chi bộ là chú trọng chất lượng. Do đó, chi bộ luôn kiên trì tuyên truyền, vận động, xem xét những người có tư tưởng chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn tốt và phải gắn bó lâu dài với công ty để giới thiệu nguồn phát triển Đảng”.

Hiện nay, Công đoàn ngành Công Thương tỉnh quản lý 78 Công đoàn cơ sở (CĐCS), với hơn 3.800 đoàn viên công đoàn. Tổng số DN vừa có tổ chức Công đoàn vừa có tổ chức cơ sở Đảng là 13 đơn vị và gần 30 CĐCS có đảng viên sinh hoạt ghép. Năm 2022, Công đoàn ngành Công Thương tỉnh có 30 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, đạt gấp đôi chỉ tiêu đề ra từ đầu năm. Trong đó, có 4 đảng viên là chủ các DN tư nhân, gồm: Công ty TNHH Hưng Quốc; Công ty TNHH Tư vấn DN Thuận Nguyễn, Công ty Cổ phần Quảng cáo Hội chợ Duyên Hải, Công ty TNHH Gạo Nam. Đặc biệt, có 2 chi bộ thuộc Đảng ủy Nòng cốt Cụm Công nghiệp Diên Phú - Đắc Lộc được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN tỉnh ban hành quyết định thành lập chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối, gồm: Công ty TNHH Hải Nam và Công ty Cổ phần Hoàng Thuận Phát. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Nòng cốt Cụm Công nghiệp Diên Phú - Đắc Lộc đã kết nạp được 6 đảng viên và có 4 quần chúng ưu tú đang tiến hành làm hồ sơ kết nạp Đảng.

Tiếp tục tạo nguồn phát triển Đảng

Theo ông Trần Hồng Minh - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương tỉnh, bên cạnh kết quả đạt được, việc phát triển đảng viên trong DN thuộc ngành Công Thương vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Cụ thể, nhiều chủ DN tư nhân chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể, còn có tâm lý lo ngại ràng buộc về mặt chính trị, tổ chức; công tác tuyên truyền, vận động chủ DN hiểu và phấn đấu vào Đảng vẫn còn hạn chế, nhất là chủ DN lớn tuổi; người lao động chỉ quan tâm tới thu nhập, chưa tự giác phấn đấu vào Đảng; lực lượng lao động trong các DN thường di biến động; các chi, đảng bộ thường tranh thủ tổ chức sinh hoạt vào ngày nghỉ cuối tuần, thời gian sinh hoạt khá khó khăn, mất thời gian di chuyển, nhất là những người sinh hoạt ghép.

Nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng và thực hiện việc phát triển Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021 - 2025 của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023, thời gian tới, Công đoàn ngành Công Thương tiếp tục đề ra nhiều giải pháp, chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên trong DN. Theo đó, Công đoàn ngành Công Thương đề nghị CĐCS, Đảng uỷ nòng cốt giao chỉ tiêu cụ thể về phát triển đảng viên mới cho từng chi bộ trực thuộc. Đồng thời, rà soát lại các đối tượng đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng trước đây, tiếp tục vận động, hướng dẫn viết hồ sơ. Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương tỉnh chỉ đạo các CĐCS giới thiệu các quần chúng ưu tú để xem xét, kết nạp vào Đảng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và chủ DN về công tác xây dựng tổ chức Đảng; tiếp tục phối hợp với Đảng ủy Nòng cốt Cụm Công nghiệp Diên Phú - Đắc Lộc triển khai tuyên truyền, thực hiện Kế hoạch số 15 của Tỉnh ủy về phát triển Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện tốt Chương trình phối hợp công tác phát triển đảng viên tại các đơn vị kinh tế tư nhân thuộc ngành Công Thương giai đoạn 2022 - 2025...

KHÁNH HÀ