05:03, 18/03/2023

Hội nghị trực tuyến quán triệt Hội nghị lần thứ 6

Sáng 18-3, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 cho cán bộ cốt cán và người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc.

Sáng 18-3, Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 cho cán bộ cốt cán và NCT tiêu biểu toàn quốc. Tại điểm cầu Trung ương, bà Trương Thị Mai -  Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, dự hội nghị có ông Cao Ngọc Tâm - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; bà Lê Thu Hải - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh... Hơn 3.500 đại biểu NCT tại 63 đầu cầu tham dự hội nghị. 
 
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại Khánh Hòa.
Tại hội nghị, bà Trương Thị Mai đã báo cáo về vấn đề già hóa dân số đối với nước ta; chính sách và nguồn lực chăm lo, động viên NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp cách mạng. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa báo cáo những nội dung cơ bản về các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; đồng thời, nêu một số thông tin thời sự nổi bật về tình hình cuộc chiến giữa Nga - Ukraina, Đông Bắc Á, Biển Đông và dự báo tình hình chính trị - xã hội năm 2023. Ông Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu về cuốn sách “Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa
Theo Hội NCT Việt Nam, hàng năm cả nước có 1,1 triệu NCT được chúc thọ, mừng thọ; 3 triệu NCT được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; gần 4 triệu NCT được khám sức khỏe định kỳ; trên 95% NCT có thẻ BHYT. Hiện có 2,5 triệu NCT tham gia sinh hoạt ở 77.000 câu lạc bộ ở cơ sở. Riêng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với 170.000 người tham gia được thế giới đánh giá cao và đoạt giải nhất “Sáng kiến vì một châu Á già hóa khỏe mạnh”.
 
Theo Ban tổ chức, hội nghị giúp các đại biểu NCT nắm được tình hình chính trị, kinh tế - xã hội đất nước và thế giới. Đồng thời, tin tưởng vào chủ trương, đường lối, định hướng phát triển đất nước của Đảng, tiếp tục động viên NCT tiếp tục đóng góp công sức và trí tuệ cho nước nhà.  
 
V.L