10:03, 16/03/2023

Toạ đàm công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Ngày 16-3, Ban Tổ chức Trung ương cùng Trung ương Đoàn tổ chức toạ đàm trực tuyến về công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ngày 16-3, Ban Tổ chức Trung ương cùng Trung ương Đoàn tổ chức toạ đàm trực tuyến về công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chủ trì toạ đàm có bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam. Dự và chủ trì tại điểm cầu Khánh Hoà có ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh điểm cầu Khánh Hoà
Quang cảnh tọa đàm tại điểm cầu Khánh Hòa

Tham gia tọa đàm có hơn 60 đại biểu tại điểm cầu Trung ương cùng gần 1.000 đại biểu tại điểm cầu trực tuyến của các tỉnh, thành phố. Tại toạ đàm, các đại biểu được nghe bà Trương Thị Mai truyền đạt chuyên đề “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới” với nhiều thông tin, số liệu quan trọng, cần thiết. Qua đó, giúp các đại biểu nắm và hiểu rõ hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ; những vấn đề cán bộ Đoàn cần quan tâm, chú ý.

Bên cạnh đó, tại tọa đàm, nhiều vấn đề thực tiễn trong công tác cán bộ trẻ, công tác cán bộ đoàn được các đại biểu quan tâm, đề cập như: Việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực trẻ người dân tộc thiểu số; thực tiễn xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ tại các địa phương; chính sách tuyển dụng, nâng cao chất lượng nguồn cán bộ trẻ, chính sách đãi ngộ, thu hút cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có cơ hội chủ động để ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý...

Tọa đàm nhằm giúp đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ đoàn hiểu rõ, nắm rõ hơn và tin tưởng hơn vào các chủ trương, nghị quyết về công tác cán bộ của Đảng; thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác cán bộ trẻ.

VĨNH THÀNH