10:03, 15/03/2023

Tiếp tục hoàn thiện Đồ án quy hoạch đô thị mới Cam Lâm

Ngày 15-3, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về Đồ án quy hoạch đô thị mới Cam Lâm.

Ngày 15-3, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về Đồ án quy hoạch đô thị mới Cam Lâm.


Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, khu vực nghiên cứu lập đồ án bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Cam Lâm với tổng diện tích tự nhiên hơn 54.000ha, với 14 đơn vị hành chính. Quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 330.000 người; đến năm 2045 khoảng 770.000 người. Quy hoạch cũng định hướng phát triển đô thị mới Cam Lâm thành 7 phân khu chức năng, trở thành đô thị sân bay tầm quốc tế, mô hình đô thị thông minh và là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tầm quốc gia, hạt nhân phát triển du lịch của khu vực và thế giới.


Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân lưu ý một số nội dung cần làm kỹ để hoàn thiện đồ án quy hoạch, như: Chính sách tái định cư và việc làm; cải tạo nạo vét đầm Thủy Triều; nắn tuyến Quốc lộ 1 không đi qua trung tâm đô thị… Ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu đơn vị tư vấn phải xác định đây là quy hoạch đô thị mới, tính chất đô thị thể hiện trong Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là đô thị sân bay tầm quốc tế; cần làm rõ vấn đề tăng quy mô dân số đến năm 2030, đặc biệt là tăng dân số quy đổi, vì hiện nay Cam Lâm chỉ có 110.000 dân; xác định đầm Thủy Triều không phải khu vực bảo tồn nên tỉnh cho phép nạo vét, thông tuyến trên tinh thần phải bảo vệ môi trường sinh thái…


VĂN KỲ