10:03, 15/03/2023

Đoàn giám sát của Ủy ban Xã hội của Quốc hội: Làm việc về thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống ma túy và mại dâm

Chiều 15-3, Đoàn giám sát của Ủy ban Xã hội của Quốc hội do bà Đỗ Thị Lan - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội làm trưởng đoàn làm việc với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống ma túy và mại dâm. Ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự buổi làm việc.

Chiều 15-3, Đoàn giám sát của Ủy ban Xã hội của Quốc hội do bà Đỗ Thị Lan - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội làm trưởng đoàn làm việc với Công an tỉnh Khánh Hòa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa về thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống ma túy và mại dâm. Ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự buổi làm việc.

Bà Đỗ Thị Lan phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Bà Đỗ Thị Lan phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Bà Đỗ Thị Lan ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống ma túy, mại dâm của các lực lượng chức năng tỉnh trong thời gian qua. Trong đó, địa phương đã có nhiều cách làm hay trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống ma túy, mại dâm. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số bất cập, người nghiện ngoài xã hội còn nhiều; kinh phí cho hoạt động cai nghiện tại địa bàn xã, phường, thị trấn còn quá ít. Do đó, thời gian tới, các ngành chức năng của tỉnh cần quan tâm hơn nữa đối với công tác quản lý người nghiện. Về phòng, chống mại dâm, bà Đỗ Thị Lan đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sớm tham mưu tỉnh đề ra các giải pháp cụ thể để đáp ứng yêu cầu công tác trong thời gian tới...


Năm 2021, Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản quy định chi tiết luật có hiệu lực thi hành. Giai đoạn 2021 - 2022, các lực lượng công an, biên phòng tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 371 vụ, với 591 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng 74 vụ so với giai đoạn 2019 - 2020. Hiện nay, tình trạng người nghiện trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng và trẻ hóa. Tính đến giữa tháng 2-2023, toàn tỉnh có 337 người nghiện ma túy. Đối với hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh, chủ yếu các đối tượng lợi dụng số cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm để hoạt động. Giai đoạn 2021 - 2022, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 2 vụ, khởi tố 6 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 15 đối tượng...


Thành Long