08:02, 08/02/2023

Khánh Hòa tiễn 2.151 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023

Cùng với các tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 5, sáng 8-2, các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Khánh Hòa đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023, tiễn 2.151 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó có 1.850 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân đội và 301 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Cùng với các tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 5, sáng 8-2, các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Khánh Hòa đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023, tiễn 2.151 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó có 1.850 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân đội và 301 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

 

TP. Nha Trang: Đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân

 

Tại TP. Nha Trang, các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đại tá Bùi Đại Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến dự lễ giao nhận quân, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh tặng hoa và quà, động viên thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh tặng hoa và quà, động viên thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ.

 

Từ sáng sớm, từng dòng người từ các xã, phường với cờ, hoa, băng rôn khẩu hiệu đổ về sân vận động 19-8 càng làm không khí ngày hội tòng quân thêm náo nức. 6 giờ, rất đông người thân, bạn bè của các thanh niên có mặt trên khán đài để theo dõi lễ giao nhận quân và tiễn con em mình lên đường nhập ngũ. Phía trước lễ đài, 423 thanh niên ưu tú của thành phố khoác trên mình bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, ai nấy đều tỏ rõ quyết tâm và háo hức chờ đợi giây phút bước qua cầu Vinh quang về đơn vị để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.

Quang cảnh
Quang cảnh lễ giao nhận quân tại TP. Nha Trang

 

Các tân binh bước qua cầu Vinh quang về đơn vị.
Các tân binh bước qua cầu Vinh quang về đơn vị.

Tân binh Võ Minh Văn (xã Vĩnh Trung) cho biết: “Với ước mơ được trở thành người lính và được công tác lâu dài trong quân đội, tôi đã gác lại công việc dạy học, viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Hiện tại, tôi đã được học lớp cảm tình Đảng; khi về đơn vị, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện thật tốt để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Tân binh chào tạm biệt người thân trước lúc lên đường nhập ngũ.
Tân binh chào tạm biệt người thân trước lúc lên đường nhập ngũ.

Còn với tân binh Trần Ân Tín (phường Vạn Thạnh), để tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình, khi vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng nghề Nha Trang, anh đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. “Vào môi trường quân đội, tôi sẽ cố gắng sớm thích nghi với môi trường mới, tích cực học tập, huấn luyện, kỷ luật nghiêm, hoàn thành tốt nhiệm vụ để xứng đáng với truyền thống cách mạng của gia đình, của quê hương Nha Trang anh hùng!”, tân binh Trần Ân Tín chia sẻ.

Các tân binh lên xe về đơn vị.
Các tân binh lên xe về đơn vị.

Năm nay, TP. Nha Trang được giao tuyển chọn và gọi 423 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, 381 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân đội và 42 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các tân binh được giao cho các đơn vị: Sư đoàn Phòng không 377, Lữ đoàn 957 Hải quân, Lữ đoàn Thông tin 132, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

 

Thanh niên nhập ngũ đợt này có tuổi đời từ 18 đến 22 chiếm gần 86,5%; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt gần 38%; trình độ cấp 3 chiếm 55,2%; trình độ trung cấp trở lên chiếm gần 18,8%; có 5 thanh niên là đảng viên và 62 thanh niên đã tham gia lớp cảm tình Đảng; 153 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

 

Đến 7 giờ 20 phút cùng ngày, lễ giao nhận quân tại TP. Nha Trang kết thúc, đảm bảo 100% chỉ tiêu và an toàn tuyệt đối về mọi mặt. (THẾ ANH)

 

Diên Khánh: 277 thanh niên nhập ngũ

 

Sáng 8-2, huyện Diên Khánh đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Đến dự có ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.
 
Ông Nguyễn Khắc Toàn tặng hoa chúc mừng tân binh
Ông Nguyễn Khắc Toàn tặng hoa chúc mừng tân binh.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn bắt tay động viên tân binh lên đường làm nhiệm vụ.
Ông Nguyễn Khắc Toàn bắt tay động viên tân binh lên đường làm nhiệm vụ.
Từ 5 giờ sáng, đông đảo người dân đã tập trung tại Sân vận động Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Diên Khánh để tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Gần 300 thanh niên của huyện Diên Khánh đã khoác trên mình bộ quân phục còn thơm mùi vải, háo hức chờ đợi giây phút bước qua cầu Vinh quang về các đơn vị thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Tân binh Phan Ngô Thâu (xã Diên Thạnh) chia sẻ: “ Chúng cháu rất vinh dự, tự hào khi trở thành người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, tiếp tục kế thừa truyền thống anh hùng của cha anh, sẵn sàng chiến đấu cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Cháu xin hứa sẽ ra sức rèn luyện, học tập để trở thành chiến sĩ giỏi, chiến sĩ ưu tú trong lực lượng Quân đội nhân dân, xứng đáng với danh hiệu Bộ đội cụ Hồ, góp phần xây dựng lực lượng quân đội vững mạnh, tinh nhuệ, hiện đại”.
 
Năm nay, huyện Diên Khánh có 277 thanh niên nhập ngũ; gồm 235 thanh niên vào các đơn vị quân đội và 42 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Trong số các tân binh, có 17 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng, còn lại là cấp 3 và cấp 2; 1 tân binh là người dân tộc Raglai, 1 tân binh là người dân tộc Ê-đê. 
 
Ông Nguyễn Văn Đồng - Bí thư Huyện ủy Diên Khánh đốt đuốc truyền thống tại lễ giao nhận quân.
Ông Nguyễn Văn Đồng - Bí thư Huyện ủy Diên Khánh đốt đuốc truyền thống tại lễ giao nhận quân.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Gẩm - Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh cho biết, huyện Diên Khánh triển khai công tác tuyển quân năm 2023 với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị; đặc biệt là vai trò tham mưu tích cực của Ban Chỉ huy quân sự huyện, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp. Ông biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; biểu dương tinh thần trách nhiệm của các thanh niên và gia đình có mặt tại buổi lễ. Đồng thời, ông chúc các tân binh phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. (VĂN KỲ)
 

Vạn Ninh: Hoàn thành giao quân sớm

 

Tại huyện Vạn Ninh, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Đại tá Lê Công Chín - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đến dự lễ giao nhận quân, động viên thanh niên địa phương lên đường nhập ngũ.
 
Ông Nguyễn Tấn Tuân động viên các thanh niên huyện Vạn Ninh lên đường nhập ngũ.
Ông Nguyễn Tấn Tuân động viên các thanh niên huyện Vạn Ninh lên đường nhập ngũ.

 

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện Vạn Ninh động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện Vạn Ninh động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

 

Các thanh niên huyện Vạn Ninh hăng hái lên đường nhập ngũ.
Các thanh niên huyện Vạn Ninh hăng hái lên đường nhập ngũ.
Từ sáng sớm, đông đảo người dân 13 xã, thị trấn với cờ, hoa, băng rôn khẩu hiệu đổ về Sân vận động 14-8 (thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) càng làm cho không khí ngày hội giao quân thêm náo nức. 281 thanh niên ưu tú khoác trên mình bộ quân phục mới tập trung khu vực lễ đài, ai nấy đều phấn khởi, tỏ rõ quyết tâm và háo hức chờ đợi giây phút bước qua cầu Vinh quang trở về các đơn vị thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Tân binh Nguyễn Đức Tiến (xã Vạn Thọ) phấn khởi chia sẻ: “ Mặc dù tôi đã đi làm tại Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam nhưng luôn mong ước được trở thành người lính; nên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và thật may mắn tôi trúng tuyển đợt này. Trong môi trường quân đội, tôi sẽ chăm chỉ học tập, rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, xem đơn vị là ngôi nhà thứ hai của mình để sau này trở về địa phương sẽ là người con Vạn Ninh rắn giỏi, tiên phong, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”
 
Thanh niên huyện Vạn Ninh bước qua cầu vinh quang.
Thanh niên huyện Vạn Ninh bước qua cầu Vinh quang.
 
Giây phút các tân binh huyện Vạn Ninh chia tay người thân lên đường nhập ngũ.
Giây phút các tân binh huyện Vạn Ninh chia tay người thân lên đường nhập ngũ.
 
Sau các nghi thức truyền thống, ông Nguyễn Tấn Tuân, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và huyện Vạn Ninh tặng hoa, động viên các tân binh yên tâm lên đường. Thượng tá Nguyễn Kỳ Nam - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vạn Ninh cho biết, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đã được huyện triển khai đúng quy trình, chặt chẽ đảm bảo thanh niên đáp ứng về chính trị, văn hóa và sức khỏe. Trong số 281 tân binh nhập ngũ đợt này, có 5 đảng viên, 11 thanh niên có trình độ đại học và  cao đẳng. Quân số được địa phương giao đầy đủ cho 5 đơn vị tiếp nhận gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Lữ đoàn Hải quân 957 (Vùng 4 Hải quân), Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5) và Công an tỉnh.
 
Đến 7 giờ, công tác giao nhận quân được hoàn tất trong không khí vui tươi, an toàn, đúng tiến độ, đảm bảo 100% chỉ tiêu giao. (VĂN GIANG – ĐÌNH TRÍ)
 
Cam Lâm:  257 thanh niên lên đường nhập ngũ
 
Dự buổi lễ giao nhận quân sáng 8-2 tại huyện Cam Lâm có ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa. 
 
Ông Hà Quốc Trị tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.
Ông Hà Quốc Trị động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.
 
Năm nay, Cam Lâm có 257 thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó có 220 thanh niên làm nghĩa vụ quân sự, 37 thanh niên làm nghĩa vụ công an. Các thanh niên được giao về: Công an tỉnh; Lữ đoàn 957, Vùng 4 hải quân; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh; Trung đoàn 224, Sư đoàn 375 và Trung đoàn 274, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân.
 
Ông Nguyễn Trọng Trung thắp đuốc khai hội tòng quân
Ông Nguyễn Trọng Trung - Bí thư Huyện ủy Cam Lâm thắp đuốc khai hội tòng quân.
 
Ông Nguyễn Văn Bảo tặng hoa chúc mừng thanh niên.
Ông Nguyễn Văn Bảo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm tặng hoa chúc mừng tân binh.
 
Thanh niên huyện Cam Lâm bước qua cầu Vinh quang.
Thanh niên huyện Cam Lâm bước qua cầu Vinh quang.

 

Chia tay trước phút lên đường
Chào tạm biệt trước phút lên đường

Trong bài phát biểu căn dặn thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ, ông Ngô Văn Bảo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm mong muốn các thanh niên, những người con ưu tú của quê hương luôn ghi nhớ và phát huy truyền thống chiến đấu kiên cường bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ cha, anh trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước của dân tộc. Ông đề nghị các đoàn viên, thanh niên nhập ngũ phải phấn đấu, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ đươc giao; xây dựng cho bản thân động cơ phấn đấu đúng đắn, tu dưỡng rèn luyện để sớm trở thành người quân nhân ưu tú; đồng thời, đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, sống hòa nhập cùng đồng chí, đồng đội, cùng tập thể đơn vị, xứng đáng với tình cảm, lòng mong đợi của quê hương, gia đình, người thân ở quê nhà. (ĐÌNH LÂM - THÚY NGỌC)

 

Cam Ranh: Chất lượng tuyển quân cao hơn năm trước

 

Sáng sớm 8-2, tại TP. Cam Ranh, lễ giao nhận quân, tiễn các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023 được tổ chức tại Quảng trường 18-10. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

Ông Lê Hữu Hoàng động viên các tân binh lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Ông Lê Hữu Hoàng động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
 
Ông Lê Ngọc Thạch, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh động viên các tân binh.
Ông Lê Ngọc Thạch - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh động viên các tân binh.
Năm 2023, TP. Cam Ranh có 265 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 225 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội: Trung đoàn 974 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn 377, Vùng 4 Hải quân, Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2), Lữ đoàn Công binh 293 và 40 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. 
 
Các tân binh phấn khởi trong ngày nhập ngũ.
Các tân binh phấn khởi trong ngày nhập ngũ.

 

Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP. Cam Ranh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương tổ chức sàng lọc, khám tuyển thanh niên đảm bảo chất lượng. Do đó, chất lượng tuyển quân năm nay cao hơn so với năm trước. Cụ thể, về sức khỏe loại 1 có 43 thanh niên, loại 2 có 97 thanh niên, còn lại là những thanh niên có sức khỏe loại 3. Về chất lượng văn hóa, có 70 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. 

Người thân tiễn các tân binh.
Người thân tiễn các tân binh.
Trước ngày giao quân, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trên địa bàn TP. Cam Ranh đã tổ chức nhiều hoạt động như: thăm hỏi, động viên các tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức giao lưu, lễ kết nạp đoàn viên…
 
Phát biểu động viên thanh niên lên đường nhập ngũ tại lễ giao nhận quân, ông Lê Ngọc Thạch - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết: “Tôi mong rằng trong môi trường mới, các bạn trẻ sẽ phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội; ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xứng đáng với tình cảm, lòng mong đợi của cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình và người thân ở quê nhà”. Nhân dịp này, ông Lê Ngọc Thạch cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội các cấp tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; phối hợp cùng các gia đình có thanh niên nhập ngũ động viên con em hoàn thành tốt nhiệm vụ; chăm lo đời sống, giúp đỡ kịp thời những gia đình gặp khó khăn để các bạn trẻ yên tâm làm nhiệm vụ.
 
Đến hơn 7 giờ cùng ngày, TP. Cam Ranh đã hoàn thành công tác giao nhận quân cho các đơn vị. (THÀNH LONG)
 
 
Ninh Hòa: 482 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ
 
Trong không khí sôi nổi của ngày hội tòng quân, sáng 8-2, trên Sân vận động 16-7, thị xã Ninh Hòa đã diễn ra lễ giao nhận quân năm 2023. Dự lễ có ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
 
Ông Đinh Văn Thiệu cùng lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Ninh Hòa, các ban, ngành đoàn thể tỉnh đến dự.
Ông Đinh Văn Thiệu cùng lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Ninh Hòa, các ban, ngành đoàn thể tỉnh dự lễ giao nhận quân.
 
Thanh niên
Các tân binh tại lễ giao nhận quân.
Ngay từ sáng sớm, 100%  thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã có mặt tại địa điểm tập trung; cùng với đó là sự góp mặt của đông đảo người dân là thân nhân đến tiễn con em lên đường nhập ngũ. Buổi lễ giao nhận quân diễn ra nghiêm túc, an toàn với không khí sôi nổi, phấn khởi, hăng hái lên đường nhập ngũ của các thanh niên trúng tuyển.
 
Niềm vui các tân binh trước giờ vào đơn vị mới.
Niềm vui các tân binh trước giờ vào đơn vị mới.

 

Mang trên mình bộ áo lính, tân binh Nguyễn Bá Khánh (phường Ninh Đa) hào hứng chia sẻ: “Năm 17 tuổi, tôi đã rất muốn trở thành quân nhân. Với tinh thần yêu nước, sức trẻ, khát khao cống hiến cho quê hương, Tổ quốc, tôi đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ.  Trong thời gian tới, tại đơn vị mới, tôi sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; qua đó phấn đấu được vào Đảng, trở thành quân nhân chuyên nghiệp”.

Thanh niên xã Ninh Ích chụp ảnh lưu niệm trước giờ lên đường vào đơn vị mới.
Thanh niên xã Ninh Ích chụp ảnh lưu niệm trước giờ lên đường vào đơn vị mới.

Được biết, trong đợt giao nhận quân năm 2023 này, thị xã Ninh Hòa có 482 thanh niên trúng tuyển, trong đó có 430 thanh niên được giao cho các đơn vị quân đội và 52 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an. Trong số các thanh niên trúng tuyển, có 117 thanh niên viết đơn tình nguyện; 59 thanh niên có trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học; 409 thanh niên là đoàn viên…

 
Đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, lễ giao nhận quân kết thúc an toàn với kết quả hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra. (A.N)
 

. Khánh Sơn: Lễ giao nhận quân diễn ra nhanh gọn, an toàn

 

Từ sáng sớm 8-2, đông đảo lãnh đạo, cán bộ, nhân dân huyện Khánh Sơn từ khắp các nẻo đường Ba Cụm Nam đến Thành Sơn đã về Quảng trường 20-11 (thị trấn Tô Hạp) để dự lễ giao nhận quân năm 2023, tiễn 85 thanh niên của địa phương lên đường làm nghĩa vụ quân đội, nghĩa vụ công an năm 2023. 
 
Ông Mấu Thái Cư – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Khánh Sơn tặng quà cho tân binh.
Ông Mấu Thái Cư - Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn tặng quà cho tân binh.

 

Ông Nguyễn Văn Nhuận – Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn động viên tân binh trước khi về đơn vị.
Ông Nguyễn Văn Nhuận - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn động viên tân binh trước khi về đơn vị.

Náo nức trước giờ lên đường nhập ngũ, tân binh Cao Minh Hoàng (xã Sơn Trung) bày tỏ: “Được trở thành anh Bộ đội cụ Hồ là niềm vinh dự lớn của tôi, đây cũng là cách để tôi tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình. Trong môi trường quân đội, tôi sẽ ra sức phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cá nhân đối với Tổ quốc”. 

Rất đông người dân huyện Khánh Sơn đến động viên các thanh niên ưu tú huyện Khánh Sơn tham gia nghĩa vụ quân đội, nghĩa vụ công an.
Từ sáng sớm, người dân các địa phương huyện Khánh Sơn đã về thị trấn Tô Hạp để tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ.

 

Chia tay người thân trước giờ về đơn vị
Chia tay người thân trước giờ về đơn vị
Năm nay, huyện Khánh Sơn được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 85 thanh niên nhập ngũ, trong đó 65 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân đội và 20 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ công an. Trong đó, 100% là đoàn viên thanh niên; có 77 thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số; phần lớn có tuổi đời từ 18-21 tuổi; sức khỏe đạt loại 2, loại 3… Trong số các thanh niên huyện Khánh Sơn tham gia thực hiện nghĩa vụ quân đội, nghĩa vụ công an năm nay có 48 thanh niên giao cho Trung đoàn Bộ binh 95 (Sư đoàn Bộ binh 2, Bộ tư lệnh Quân khu 5), 17 thanh niên giao cho Tiểu đoàn Bộ binh 460 (Trung đoàn Bộ binh 974, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh); 20 thanh niên giao cho Công an tỉnh.
 
a
Rất đông người dân huyện Khánh Sơn đến tiễn các tân binh.
 
Ông Nguyễn Văn Nhuận - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn mong muốn các thanh niên địa phương thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an năm nay sẽ đoàn kết, ra sức rèn luyện, chấp hành nghiêm lỷ luật, hoàn thành tốt nghiệm vụ được đơn vị giao; xứng đáng với truyền thống anh hùng của quê hương Khánh Sơn. Để các tân binh yên tâm rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân ngũ, các cấp ủy và chính quyền địa phương sẽ chăm lo, thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội.
 
Đến 7 giờ cùng ngày, buổi lễ giao nhận quân tại Khánh Sơn đã hoàn tất nhanh gọn, an toàn; các đơn vị nhận quân đã đưa các tân binh về đơn vị. ( HẢI LĂNG)
 
 
Khánh Vĩnh: Hơn 80% tân binh là người đồng bào dân tộc thiểu số
 
Từ sáng sớm, trong lòng tân binh Hà Hương (thôn Giang Biên, xã Sơn Thái) đã rạo rực, mong sớm đến giờ làm lễ giao quân. Tốt nghiệp lớp 12, không có điều kiện đi học tiếp, chàng thanh niên trẻ sinh năm 2004 đi làm đủ nghề để kiếm tiền nuôi mẹ cùng em gái. Thế nhưng, với tâm thế luôn sẵn sàng phục vụ khi Tổ quốc cần, ngày nhận giấy báo nhập ngũ, anh đã sớm thu xếp công việc, gia đình để lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. “Nhà có 7 anh chị em, nhưng các anh chị khác đã lập gia đình ở riêng, chỉ còn tôi và một em nữa ở với mẹ. Dù vậy, trước ngày lên đường, mẹ cũng luôn động viên tôi cố gắng thực hiện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; thế nên, tôi rất yên tâm lên đường nhập ngũ”.
 
Quang cảnh lễ giao quân ở huyện Khánh Vĩnh.
Quang cảnh lễ giao quân ở huyện Khánh Vĩnh.
 
Ông Mấu Văn Phi - Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh thực hiện nghi lễ thắp lửa truyền thống
Ông Mấu Văn Phi - Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh thực hiện nghi lễ thắp lửa truyền thống.

 

Ông Văn Ngọc Hường - Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh đánh trống mở hội giao quân năm 2023
Ông Văn Ngọc Hường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh đánh trống khai hội giao quân.
 
Còn với tân binh Huỳnh Tấn Thành (thôn Suối Thơm, xã Khánh Đông), là anh cả trong gia đình có hai anh em, bố mẹ làm nông; khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ, anh cảm thấy vinh dự, tự hào. Anh chia sẻ, dù biết khi mình vắng nhà, công việc của gia đình sẽ không có ai phụ giúp, nhưng xác định nghĩa vụ với đất nước là trên hết, nên anh sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ để trưởng thành hơn, không phụ sự tin tưởng của gia đình, địa phương.
 
Tân binh Hà Hường thay mặt các thanh niên nhập ngũ phát biểu.
Tân binh Hà Hường thay mặt các thanh niên nhập ngũ phát biểu.
Năm 2023, chỉ tiêu giao quân của huyện Khánh Vĩnh là 116 công dân, giao cho các đơn vị nhận quân gồm: Trung đoàn 38, Sư đoàn Bộ binh 2 (70 công dân); Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (20 công dân); 26 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Trong số 116 tân binh, có 1 người là đảng viên. Về dân tộc, số tân binh là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 80%, cụ thể: 23 tân binh là người dân tộc Kinh; số tân binh còn lại là người đồng bào các dân tộc Raglai, Ê-đê, T'rin, Nùng, Tày, Chăm, Mường.
 
Thanh niên Khánh Vĩnh hăng hái nhập ngũ
Thanh niên Khánh Vĩnh hăng hái nhập ngũ
 
Theo ông Văn Ngọc Hường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh, đợt giao quân năm nay, huyện đã tổ chức thực hiện tốt các khâu trong tuyển quân, giao quân; các thanh niên của huyện đều có sức khoẻ tốt, nhận thức chính trị vững vàng. Trước khi lên đường nhập ngũ, các địa phương, tổ chức đoàn thể của huyện đã tổ chức các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà thanh niên nhập ngũ và gia đình.
 
Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương và các đại biểu đã thăm hỏi, mong muốn các tân binh ra sức phát huy truyền thống quê hương, phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sau buổi lễ, các đơn vị nhận quân tổ chức xe đón tân binh về đơn vị; buổi lễ giao quân diễn ra trang trọng, nhanh gọn, đảm bảo an toàn; các thanh niên Khánh Vĩnh phấn khởi lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. (VĨNH THÀNH)