10:12, 15/12/2022

Việc học tập và làm theo gương Bác: Lan tỏa sâu rộng, hiệu quả

Năm 2022, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó đạt được những kết quả tích cực. Nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh đã xây dựng, phát hiện, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực.


 

 

Năm 2022, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó đạt được những kết quả tích cực. Nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh đã xây dựng, phát hiện, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực.


 Triển khai sâu rộng, cụ thể


Năm 2022, cấp ủy các địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục triển khai tổ chức học tập, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Kết luận số 01 của Bộ Chính trị “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01) và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Ngay từ đầu năm, cùng với việc triển khai các kế hoạch thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đổi mới, đa dạng, sáng tạo phương pháp tuyên truyền, chú trọng nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác theo hướng thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên định hướng công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01. “Công tác tuyên truyền, giáo dục được thực hiện thường xuyên với hình thức đa dạng, phù hợp, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong học tập và làm theo Bác; góp phần phản bác các quan điểm xuyên tạc, phủ định giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh; cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp”, ông Trần Mộng Điệp - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương  Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà lưu niệm cho bà Bùi Thị Hồng Tiến (ngoài cùng bên phải) và các cá nhân  tại chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” năm 2022 (Ảnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà lưu niệm cho bà Bùi Thị Hồng Tiến (ngoài cùng bên phải) và các cá nhân tại chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” năm 2022 (Ảnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp).


Đặc biệt, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình. Hệ thống chính trị các cấp đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Nổi bật là UBND tỉnh phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025”; các huyện, thị xã, thành phố triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2022 - 2025”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau, giai đoạn 2021 - 2025”… Các đơn vị triển khai nhiều phong trào thiết thực như: “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” (Công an tỉnh); “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); “Đền ơn đáp nghĩa” (UBMTTQ Việt Nam tỉnh); “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh)… Các phong trào, cuộc vận động đã tạo nên sức mạnh lan tỏa, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc của cán bộ, đảng viên, người lao động; nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng mạnh mẽ, hiệu quả vào thực tiễn sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.


Nhiều cách làm hay, sáng tạo


Để việc thực hiện Chỉ thị số 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị tiếp tục lan tỏa sâu rộng, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả, mang lại lợi ích cho nhân dân. Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị đã quan tâm xây dựng, phát hiện, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu, TP. Nha Trang có các mô hình: “Tổ dân phố an toàn về phòng cháy, chữa cháy” ở phường Vạn Thạnh; “Vận động nhân dân hiến đất để thực hiện các công trình an sinh xã hội, phục vụ đời sống nhân dân” ở các phường Vĩnh Nguyên, Ngọc Hiệp, Vĩnh Hòa. Huyện Diên Khánh có phong trào “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” ở xã Diên Thọ, “Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và mô hình camera an ninh nhằm góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã” của Công an xã Diên An.


Các địa phương như: Cam Ranh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Ninh Hòa; các đơn vị công an, quân đội, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh cũng có rất nhiều mô hình thiết thực, điển hình tiên tiến. Trong đó, Công an tỉnh xây dựng 30 mô hình điển hình tiên tiến, như: “Tin học hóa công tác quản lý nhân hộ khẩu”, “Ngày thứ Bảy vì dân”, “Ngân hàng máu sống”… Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai mô hình “Phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình”; Tiểu đoàn 460 (Trung đoàn 974, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) với mô hình “Huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận”…


Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Năm 2022, Đảng bộ tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó đạt được những kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền được đổi mới, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa sâu rộng, tác động mạnh mẽ, tích cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Việc học tập và làm theo Bác có nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Việc cam kết rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tiên phong, gương mẫu. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình; đồng thời chấn chỉnh, xử lý những vi phạm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng. Thông qua đó, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, mang lại sự đoàn kết trong nội bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Trong năm 2022, tỉnh có 1 tập thể, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và 1 tập thể, 2 cá nhân được Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen về thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, có 1 cá nhân điển hình được Ban Tuyên giáo Trung ương lựa chọn tham gia chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” năm 2022 để tôn vinh điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Thường trực Tỉnh ủy đã chọn 6 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc để giới thiệu triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do Bảo tàng Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

 

XUÂN THÀNH