08:11, 24/11/2022

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thăm và làm việc tại tỉnh Bình Dương

Ngày 23-11, đoàn công tác Tỉnh ủy Khánh Hòa do các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy Bình Dương...

Ngày 23-11, đoàn công tác Tỉnh ủy Khánh Hòa do các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy Bình Dương để trao đổi kinh nghiệm về việc kêu gọi thu hút đầu tư nước ngoài và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh. 
 
Ông Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh cho biết: Đến nay, Khánh Hòa có 4 KCN, trong đó có 2 KCN đã đi vào hoạt động. Thời gian tới, dự kiến bổ sung thêm 10 KCN mới, bao gồm 7 KCN nằm trong khu kinh tế Vân Phong. Do đó, tỉnh Khánh Hòa mong muốn Bình Dương hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trên lĩnh vực này. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đề xuất xem xét chủ trương cho Tổng Công ty Becamex IDC nghiên cứu phát triển KCN theo định hướng phát triển của Khánh Hòa, đồng thời tham gia vào việc lập quy hoạch phân khu và phát triển hạ tầng giao thông. Tỉnh Khánh Hòa luôn tạo mọi điều kiện hỗ trợ tích cực nhất cho nhà đầu tư. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng chia sẻ những nỗ lực thực hiện các giải pháp để Bình Dương trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư. 
 
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Bình Dương.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Bình Dương.
Trước đó, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa đã tham quan trực tiếp một số KCN trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện đầu tư hạ tầng KCN. Đến nay, toàn tỉnh Bình Dương có 30 KCN, với tổng diện tích hơn 12.600 ha; tỷ lệ lấp đầy bình quân trên 87%. Mô hình xây dựng KCN Bình Dương cũng trở thành hình mẫu về cơ sở hạ tầng, khả năng thu hút đầu tư, quản lý sản xuất và bảo vệ môi trường. Hiện nay, Tổng Công ty Becamex IDC là nhà phát triển bất động sản công nghiệp và đô thị hàng đầu của Việt Nam. Tất cả các KCN do Becamex IDC đầu tư đạt 95% diện tích lấp đầy với tổng giá trị đầu tư khoảng 6,3 tỷ USD, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 150.000 lao động. 
 
Hoài Nguyệt - Anh Thuyên