10:11, 23/11/2022

Đồn Biên phòng Cam Ranh: Tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng

Thời gian qua, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cam Ranh đã triển khai toàn diện, đồng bộ phong trào thi đua quyết thắng, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thời gian qua, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cam Ranh đã triển khai toàn diện, đồng bộ phong trào thi đua quyết thắng, đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.


Theo Thiếu tá Nguyễn Bá Khánh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cam Ranh, trong triển khai thực hiện phong trào, đơn vị luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và làm tốt công tác khen thưởng, tạo động lực quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn đơn vị. Điểm nổi bật là đơn vị luôn gắn kết chặt chẽ giữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nội dung phong trào với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Để phong trào thi đua đạt kết quả cao, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nghiêm chế độ “Ngày Chính trị và văn hóa ở cơ sở”; xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin cho bộ đội... Qua đó, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ nỗ lực, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt các mục tiêu thi đua đã đề ra.

 

Cán bộ, chỉ huy đơn vị tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

Cán bộ, chỉ huy đơn vị tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.


Đảng ủy - Ban Chỉ huy đơn vị đã kịp thời tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Thành ủy, UBND TP. Cam Ranh những chủ trương, biện pháp về xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đảo và nền biên phòng toàn dân vững mạnh; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về biên giới quốc gia và hoạt động quản lý biên giới. Đồng thời, tham mưu cho các cấp, ngành ở địa phương nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực, hiệu quả để xây dựng khu vực phòng thủ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội kết hợp quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới biển.


Cùng với đó, đơn vị luôn chú trọng đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, triển khai thực hiện hiệu quả vai trò của lực lượng quân đội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã triển khai 756 đợt với gần 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho gần 1.800 lượt người dân; tổ chức 15 buổi tuyên truyền biển đảo và Luật Biên phòng Việt Nam cho hơn 800 lượt cán bộ và nhân dân; vận động 12 chủ phương tiện đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; điều động 21 lượt cán bộ, chiến sĩ và 53 lượt phương tiện tham gia phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn.


Đơn vị cũng thực hiện hiệu quả các phong trào, chương trình, cuộc vận động: “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”; “Nâng bước em tới trường”; “Con nuôi Đồn Biên phòng”… Qua đó, góp phần nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới biển. Hiện nay, đơn vị nhận đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/em; hỗ trợ 2 em trong chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, mức hỗ trợ 200.000 đồng/tháng/em; cùng với Hội Phụ nữ khối trực thuộc nhận đỡ đầu 3 trẻ mồ côi trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”.


Đại tá Nhữ Mai Pháo - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Những năm qua, Đồn Biên phòng Cam Ranh luôn là một trong những đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng BĐBP tỉnh. Với phương châm luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng trọng tâm về cơ sở, gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội và địa phương đã tạo thành những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Qua đó, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 191 tổ tuần tra, với gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, trong đó tuần tra bộ 95 tổ, tuần tra biển 96 tổ; kiểm tra, kiểm soát làm thủ tục xuất bến cho 795 lượt phương tiện/6.881 lượt thuyền viên; nhập bến cho 780 lượt phương tiện/6.968 lượt thuyền viên đảm bảo chặt chẽ về thủ tục, nguyên tắc; tổ chức tuyên truyền cho 424 lượt chủ phương tiện, thuyền viên đăng ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Qua tuần tra, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 2 vụ/2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, bàn giao cho cơ quan công an thụ lý theo thẩm quyền; phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 8 vụ, với 34 đối tượng, 1 phương tiện, xử phạt hơn 27 triệu đồng.

 


NAM HUỆ