10:09, 28/09/2022

Nha Trang: Sơ kết 5 năm thực hiện kế hoạch số 3318

UBND TP. Nha Trang vừa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 3318, ngày 2-6-2017 của UBND thành phố thực hiện Chỉ thị số 06, ngày 28-10-2016 của Thành ủy về huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo môi trường du lịch và trật tự an toàn giao thông - đô thị trên địa bàn TP. Nha Trang.

UBND TP. Nha Trang vừa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 3318, ngày 2-6-2017 của UBND thành phố thực hiện Chỉ thị số 06, ngày 28-10-2016 của Thành ủy về huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo môi trường du lịch và trật tự an toàn giao thông - đô thị trên địa bàn TP. Nha Trang.


5 năm qua, lực lượng công an đã phối hợp với các cơ quan thông tin, đại chúng tổ chức 144 buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm với 400 ngàn lượt người tham dự; phát hơn 100 ngàn tờ rơi tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa. Nhân dân đã cung cấp hơn 3.460 tin liên quan đến an ninh trật tự (ANTT), tố giác tội phạm. Đến nay, toàn thành phố có 83 mô hình về ANTT; 27/27 xã, phường phối hợp với các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể địa phương củng cố, thường xuyên kiện toàn 19 ban bảo vệ dân phố, 230 tổ bảo vệ dân phố với 695 thành viên làm nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở…


Thời gian tới, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; kịp thời xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội…   


Dịp này, UBND thành phố tặng giấy khen cho 15 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch số 3318.


THU HƯƠNG