10:09, 28/09/2022

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang: Phát huy vai trò nòng cốt bảo vệ an ninh tuyến biển

Phạm vi địa bàn quản lý rộng, lực lượng phân tán và hoạt động trong điều kiện khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ an ninh tuyến biển.

Phạm vi địa bàn quản lý rộng, lực lượng phân tán và hoạt động trong điều kiện khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ an ninh tuyến biển.


Chặt chẽ trong quản lý cửa khẩu


Năm 2022, với tư tưởng chỉ đạo: “Giữ vững đoàn kết, đề cao mẫu mực, siết chặt kỷ cương, không ngừng linh hoạt, sáng tạo, thi đua quyết thắng”, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác biên phòng. Trong đó, chú trọng việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ về ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán bộ nhằm thực hiện tốt thủ tục xuất - nhập cảnh trên các cảng biển theo chức năng nhiệm vụ được giao.

 

Lực lượng của đơn vị kiểm tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền cho ngư dân.

Lực lượng của đơn vị kiểm tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền cho ngư dân.


Trung tá Vũ Anh Tú - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang cho biết: “Xác định công tác quản lý cửa khẩu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, góp phần đảm bảo an ninh biên giới, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, Ban Chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo các đội cửa khẩu, nhất là đội thủ tục thực hiện nghiêm các quy trình, quy định của cấp trên. Cùng với đó, có tinh thần, thái độ phục vụ trách nhiệm, nhanh chóng, kịp thời, văn minh, thân thiện và chặt chẽ, đảm bảo tàu thuyền, hàng hóa lưu thông qua cảng theo quy định”.


Từ đầu năm đến nay, trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, đơn vị đã triển khai các biện pháp đồng bộ, chặt chẽ trong việc làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 414 lượt phương tiện và 4 tàu khách nước ngoài, với 11.159 lượt người; thủ tục xuất nhập khẩu cho gần 2,9 triệu tấn hàng hóa và thủ tục quá cảnh hơn 1,1 triệu tấn hàng hóa…


Đẩy mạnh tuyên truyền cho ngư dân


Bám sát tình hình địa bàn, chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy - Ban Chỉ huy đơn vị đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền các xã, phường có nhiều đối sách bảo vệ chủ quyền, an ninh tuyến biên giới vùng biển theo phương châm “Trúng, đúng, kịp thời, hiệu quả”.


Đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với địa phương, các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền cho ngư dân linh hoạt theo từng thời điểm, đối tượng. Cụ thể, tuyên truyền tập trung, thông qua hệ thống loa phát thanh, phát tờ rơi và tuyên truyền trực tiếp; vận động các chủ tàu, thuyền ký cam kết không sử dụng các hình thức khai thác hải sản trái phép… Từ đầu năm đến nay, đơn vị phối hợp tổ chức tuyên truyền tập trung được 9 buổi cho gần 500 lượt ngư dân về các nội dung liên quan chủ quyền biển đảo, pháp luật, nhất là Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định… Đồng thời, tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm tra kết hợp tuyên truyền lưu động tại các cảng cá, bến tàu để ngư dân nắm rõ và chấp hành tốt các quy định liên quan, không vi phạm vùng biển nước ngoài trong quá trình khai thác hải sản.


Đại úy Võ Thành Hiếu - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Hòn Rớ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang cho biết: “Trước khi tàu cá của ngư dân rời bến, chúng tôi đều tổ chức kiểm tra, kiểm soát các thủ tục giấy tờ, đặc biệt là về con người và thiết bị giám sát hành trình, định vị của tàu cá. Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở, động viên ngư dân chấp hành nghiêm các quy định liên quan trong quá trình khai thác hải sản trên biển. Sau khi ngư dân trở về, chúng tôi đến gặp gỡ, nắm bắt tình hình, động viên ngư dân khắc phục khó khăn, vươn khơi bám biển”.  

 

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang phụ trách quản lý địa bàn 4 xã, phường ven biển phía nam TP. Nha Trang (Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường, Lộc Thọ, Phước Đồng) và các cảng biển Nha Trang, Cam Ranh, Hyundai Việt Nam, khu trung chuyển dầu vịnh Vân Phong, kho trung chuyển xăng dầu ngoại quan và 2 cảng cá, 1 bến tàu du lịch, 6 bến bãi neo phương tiện. Trong đó, quản lý hơn 800 tàu cá, với gần 300 tàu cá có chiều dài trên 15m tại cảng cá Hòn Rớ và Cửa Bé.

 




Từ đầu năm đến nay, đơn vị chủ trì và phối hợp bắt giữ 4 vụ/6 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, trong đó đã khởi tố hình sự 3 vụ/5 đối tượng, hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý; xử phạt vi phạm hành chính 6 vụ/6 cá nhân với số tiền 27,5 triệu đồng; tham mưu, đề xuất Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xử phạt 4 vụ/1 tổ chức, 3 cá nhân với số tiền 104 triệu đồng.


NAM HUỆ