09:09, 25/09/2022

Kiểm tra nhận thức chính trị của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị năm 2022 của hơn 250 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại 4 địa điểm: Tiểu đoàn Bộ binh 460; Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; Ban CHQS thị xã Ninh Hòa và Ban CHQS huyện Cam Lâm.

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị năm 2022 của hơn 250 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại 4 địa điểm: Tiểu đoàn Bộ binh 460; Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; Ban CHQS thị xã Ninh Hòa và Ban CHQS huyện Cam Lâm.


Trong 90 phút, các cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thực hiện kiểm tra với 2 hình thức: Trắc nghiệm và tự luận. Nội dung kiểm tra xoay quanh các chuyên đề giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; vai trò nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở và nhiệm vụ bảo vệ an toàn, an ninh mạng trong quân đội…


Theo Đại tá Đinh Văn Hưng - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả giáo dục chính trị cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Từ đó, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức nghiên cứu, học tập tại đơn vị, góp phần đưa công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật của Bộ CHQS tỉnh ngày càng đi vào nền nếp và đạt chất lượng, hiệu quả tốt hơn. Kết quả kiểm tra là một trong những tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị; chất lượng đảng viên và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2022.


THẾ ANH