05:07, 08/07/2022

Đoàn công tác Công ty Tư vấn và Kiểm toán Deloitte Việt Nam thăm và làm việc tại Vùng 4 Hải quân

Ngày 8-7, đoàn công Công ty Tư vấn và Kiểm toán Deloitte Việt Nam (gọi tắt là Deloittedo Việt Nam) do bà Hà Thị Thu Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Deloitte Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Vùng 4 Hải quân.

Ngày 8-7, đoàn công Công ty Tư vấn và Kiểm toán Deloitte Việt Nam (gọi tắt là Deloittedo Việt Nam) do bà Hà Thị Thu Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Deloitte Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Vùng 4 Hải quân.

 

Đại tá Phạm Minh Tuấn trao tặng giấy khen cho bà Hà Thị Thu Thanh.
Đại tá Phạm Minh Tuấn trao tặng giấy khen cho bà Hà Thị Thu Thanh.

 

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau trao đổi, đánh giá hiệu quả các hoạt động của Deloitte Việt Nam trong việc đồng hành với Vùng 4 Hải quân nhằm hỗ trợ việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội trong hơn 8 năm qua; đồng thời thống nhất kế hoạch tiếp tục đồng hành trong 2 năm tới. Theo đó Deloitte Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ Vùng 4 đối với công tác thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tập trung vào 3 chương trình lớn: Hỗ trợ kinh phí và một số nguồn lực đào tạo cho Trường Liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở, Trường Mầm non Khu đô thị Căn cứ Quân sự Cam Ranh; hỗ trợ thúc đẩy hoạt động của Câu lạc bộ “Phụ nữ đảm đang vì Trường Sa thân yêu” trong Khu đô thị Căn cứ; xây tặng 23 căn nhà đồng đội cho các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại Vùng 4.

 

Đoàn công tác tặng quà lưu niệm cho Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.
Đoàn công tác tặng quà lưu niệm cho Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

 

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Đại tá Phạm Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Vùng đã ghi nhận, cảm ơn sự hỗ trợ rất thiết thực của cá nhân bà Hà Thị Thu Thanh nói riêng và Deloitte Việt Nam đối với Vùng 4 trong thời gian qua trong công tác thực hiện chính sách hậu phương quân đội, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của Deloitte Việt Nam, góp phần động viên các quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các cơ quan, đơn vị trong Vùng giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

 

Ghi nhận những thành tích của cá nhân trong hỗ trợ chính sách hậu phương quân đội tại Vùng 4 Hải quân trong thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã trao tặng giấy khen bà Hà Thị Thu Thanh.

 

THẾ ANH