11:06, 29/06/2022

Hội nghị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 29-6, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Kết luận số 12 ngày 12-8-2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới...

Ngày 29-6, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Kết luận số 12 ngày 12-8-2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Nghị quyết số 169 ngày 31-12-2021 về chương trình hành động của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026. Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tiếp tại trụ sở Bộ Ngoại giao và trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, 75 cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh.


Tại hội nghị, đại biểu đã nghe các tham luận về: Thực trạng và giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng người Việt Nam vi phạm pháp luật ở nước ngoài; giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức tổ chức dạy và học tiếng Việt đối với người Việt Nam ở nước ngoài; tuyên truyền, vận động, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong khối đại đoàn kết dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức và tư duy trong công tác thông tin đối ngoại tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới; hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của kiều bào; phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội…


Đối với tỉnh Khánh Hòa, ngày 23-3-2022, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 12 và Nghị quyết số 169. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 50 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 9.251 tỷ đồng do người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư, góp vốn đầu tư; nhiều cá nhân, tập thể kiều bào có sự hỗ trợ, tài trợ liên quan đến hoạt động từ thiện xã hội. Hàng năm, tỉnh đều tổ chức gặp mặt kiều bào nhân dịp Tết Nguyên đán…


N.T